Viettel tụt dốc, vì đâu nên nỗi?

Hải Đăng
13:37 ngày 02-08-2022
Cú ngã ngựa trên sân Thanh Hoá đã là trận thua thứ 4 của Viettel tại V.League 2022. Vị trí thứ thứ 4 cùng với khoảng cách 7 điểm so với đội đứng đầu chưa xứng với tầm vóc của các nhà ĐKVĐ.
Viettel tụt dốc, vì đâu nên nỗi?

Trong nỗi nhớ Bùi Tiến Dũng

Pha đốt lưới nhà của Cao Trần Hoàng Hùng trong hiệp 1 đã giúp Thanh Hoá có bàn thắng duy nhất vào lưới Viettel ở vòng 10. Tác giả dẫn đến bàn thua năm nay mới 23 tuổi và mới chỉ đá chính 5 trận cho Viettel. Với những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến, những sai số là điều khó tránh khỏi. Cũng không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Hùng khi các đồng đội cũng đã có một buổi chiều chơi khá tệ hại. Đặc biệt hàng phòng nhự mắc khá nhiều lỗi nhưng Thanh Hoá lại dứt điểm quá kém.

Đã vài trận gần đây, hàng phòng ngự của Viettel bắt đầu để lộ những khoảng trống mênh mông và đối thủ đã khai thác triệt để. Hai trận thua trước Nam Định và mới đây là Thanh Hoá đã cho thấy điều đó. Trong thời gian qua, Thanh Bình đã có những bước tiến rất dài về chuyên môn nhưng thực tế, trung vệ vệ này vẫn cần tích luỹ thêm kinh nghiệm trận mạc, hoặc anh cần được những đàn anh dìu dắt. Ở Viettel hiện tại, Thanh Bình đang phải đá cặp với một người thiếu kinh nghiệm hơn anh rất nhiều.

Một trung vệ khác là Đức Chiến cũng không gặp may mắn khi gặp chấn thương nên chưa có sự ổn định. Những phương án khác như Văn Thiết hay kéo Jaha xuống chơi trung vệ không mang đến niềm tin. Hơn lúc nào hết, Viettel đang chờ đợi sự trở lại của Bùi Tiến Dũng. Đẳng cấp của trung vệ của ĐT Việt Nam là điều không cần bàn cãi và chỉ có Tiến Dũng mới khoả lấp được những khoảng trống ở hàng phòng ngự.

Hàng thủ của Viettel sụp đổ trong trận thua Thanh Hóa - Ảnh: Phan Tùng

Pedro và những dấu hỏi trên hàng công

“Trong trận đấu, những tình huống sơ hở như này phải chấp nhận. Chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương hoặc vì lý do khác phải nghỉ nhưng thua là trách nhiệm của tôi. Với tôi, việc thiếu hụt lực lượng thì là việc mà một HLV khi làm nghề phải chấp nhận, vì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Viettel lúc nào cũng có khát khao chiến thắng, giờ nhiệm vụ của tôi là cần thêm thời gian để huấn luyện cùng đội. Và sắp tới, chắc chắn khâu ghi bàn của chúng tôi phải cải thiện”, HLV Bae Ji Won phát biểu sau trận thua Thanh Hoá.

Thực tế, người ta đặt ra rất nhiều câu hỏi xung quanh chuyện hàng tấn công của Viettel chơi rất tệ trong thời gian qua, đặc biệt là quãng thời gian 3 vòng đấu ông Bae lên nắm ghế HLV trưởng thay cho Trương Việt Hoàng. Trong đó việc Pedro sa sút, một phần nguyên do khiến hàng công của Viettel khô hạn bàn thắng. Mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc hé lộ, ông phải gạch tên Pedro do cầu thủ này không đạt thể lực. 

Ở mùa giải trước, Pedro cũng đã sa sút nghiêm trọng. Mùa giải năm nay, tiền đạo người Brazil mới chỉ có 1 bàn thắng sau 7 trận. Còn Caique mới chỉ đá vẻn vẹn 66 phút tại V.League. Gánh nặng ghi bàn được đặt lên đôi chân Geovane, người đã ghi 4/9 bàn thắng cho Viettel. Ngoại binh còn lại là Jaha cũng chỉ mới chơi tròn vai. Cho đến thời điểm này, Viettel đã tạo điều kiện cho Nhâm Mạnh Dũng nhưng tiền đạo này cần có thêm thời gian để làm quen với môi trường V.League.

Sự sa sút của ngoại binh là nguyên nhân lớn nhất nhưng cũng phải nói thêm, ở thời điểm này, Hoàng Đức cũng không có phong độ tốt. Những vệ tinh như Tiến Anh, Hoàng Sơn, Duy Thường… cũng chưa bật lên về chuyên môn. Tóm lại, Viettel đang gặp vấn đề cả 3 tuyến và đây chính là nguyên do dẫn đến sự sa sút thời gian qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x