Vĩnh biệt 'người giải cứu' - HLV Trần Văn Phúc

Đỗ Tuấn
06:55 ngày 07-01-2022
Trưa ngày 5/1, từ Quy Nhơn (Bình Định), các phóng viên đang công tác tại giải bóng đá giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung đã bàng hoàng khi nhận thông tin HLV kỳ cựu Trần Văn Phúc qua đời. Với tôi, ấn tượng về HLV Trần Văn Phúc là một bố già hiền lành và rất đáng mến.
Vĩnh biệt 'người giải cứu' HLV Trần Văn Phúc!

Lứa cầu thủ thế hệ sinh những năm 70-80 thế kỷ trước và cả các phóng viên thể thao chúng tôi đều gọi HLV Trần Văn Phúc là “bố Phúc”, bởi ông như một bố già hiền lành và rất mực thương mến các cầu thủ trẻ. Còn với cánh phóng viên chúng tôi, mỗi khi có việc gọi nhờ, bố đều trả lời rất vui vẻ, thậm chí còn hơn cả mong đợi, nhất là về những vấn đề liên quan đến chuyên môn bóng đá. Vì thế, sau khi HLV Trần Văn Phúc lui về ở ẩn vào tháng 10/2008, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện thăm hỏi sức khỏe của ông. 

Năm 2010, có lần tôi hỏi “sao bố chia tay nghề huấn luyện sớm thế, vì nhiều HLV ở lứa tuổi của bố như chú Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải vẫn còn làm rất ổn?”. Khi ấy ông cười bảo: “Bố lăn lộn trong giới bóng đá này nhiều năm rồi con ạ, cay đắng nếm trải cũng nhiều, đi lang bạt suốt 50 năm như thế đủ rồi con. Giờ bố về nhà với cô và chơi với cháu thôi”. 

Trần Yến Dung - con gái của bố Phúc kể với tôi: “Về nhà, nhưng bố em vẫn nhớ bóng đá lắm anh ạ. Dẫu ông không nói ra, nhưng nhìn bố theo dõi những trận đấu ở V.League hoặc các trận đấu của các ĐTQG Việt Nam là hiểu. Ở Hải Phòng, mỗi sáng là ông lại kéo ghế ra ngồi trước nhà để đọc báo. 3 tờ báo ông đọc thường xuyên và không bao giờ thiếu là báo Bóng đá của anh, báo Thanh Niên và báo Hải Phòng. Thỉnh thoảng các cầu thủ Hải Phòng ghé chơi, hoặc các cầu thủ Thanh Hóa gọi điện hỏi thăm là ông vui lắm, bao nhiêu chuyện cũ từ hồi huấn luyện cứ ùa về…”.

Nhắc đến HLV Trần Văn Phúc, nhiều người lại nhớ đến cái nick name “người giải cứu” của ông. Sở dĩ có danh xưng như thế, vì dẫu không thể đưa các CLB lên ngôi vô địch, nhưng ông lại giúp các đội bóng này “lột xác” một cách khó ngờ. Nói đâu xa, CLB Hải Phòng nhờ HLV Trần Văn Phúc đã chơi rất ấn tượng ở giải hạng Nhất 2002 và thăng hạng V.League ngay năm sau đó. Hoặc CLB Thanh Hóa thi đấu rất èo uột, nhưng khi HLV họ Trần về cầm quân từ năm 2006 đã chơi rất ấn tượng ở gia nhập trở lại V.League vào năm 2007 và liên tiếp trụ hạng 2 mùa giải sau đó. 

HLV Trần Văn Phúc trong thời gian dẫn dắt CLB Thanh Hóa

HLV Mai Xuân Hợp - một học trò của HLV Trần Văn Phúc ở thời điểm ấy nhớ lại: “Thầy tôi có những cách động viên và khích tướng chúng tôi hay lắm. Thời điểm ấy Thanh Hóa đang rất khó khăn, nhưng nhờ sự động viên và cả khích tướng của thầy mà chúng tôi đã chơi rất ổn và giúp đội trụ hạng 2 mùa giải liên tiếp. Đặc biệt, ông rất quý các cầu thủ trẻ và luôn đấu tranh cho quyền lợi của chúng tôi, nên cầu thủ nào cũng quý bố”. 

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh, người từng được HLV Trần Văn Phúc huấn luyện từ khi còn rất trẻ, chia sẻ: “Trong các HLV ở Việt Nam, có hai người tôi cực kỳ kính trọng là bố Trần Văn Phúc và bố Vương Tiến Dũng. Đặc biệt bố Phúc đã có rất nhiều hướng dẫn và chỉ bảo từ những lúc tôi còn rất trẻ. Bên cạnh đó, ông rất thương và luôn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ chúng tôi khi ấy”.

Ngày 5/1, thông tin HLV Trần Văn Phúc qua đời sau một cơn tai biến đã khiến tất cả phóng viên và HLV các đội bóng đang tham dự giải bóng đá giao hữu Cúp Hoàng đế Quang Trung tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) bàng hoàng. HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Tôi thật sự bất ngờ khi biết tin HLV Trần Văn Phúc ra đi vĩnh viễn. Trước đó, tôi nghe tin anh ấy nhiễm Covid-19, nhưng sức khỏe đã hồi phục khiến tôi rất mừng. Tuy nhiên, chưa kịp điện thoại thăm hỏi thì anh ấy đã ra đi, tôi thật sự rất buồn”.

Gọi điện chia buồn với con gái Trần Yến Dung của HLV Trần Văn Phúc, cô đã bày tỏ cám ơn vì những lời động viên, chia buồn của mọi người dành cho gia đình cô. Đồng thời Yến Dung chia sẻ: “Có lẽ bố em đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng chú Lê Thụy Hải ở trên thiên đường rồi anh ạ. Hai ông bạn già gặp nhau chắc vui lắm”.

Hôm nay (7/1), lúc bài báo này lên trang, tại thành phố Hải Phòng, gia đình của HLV Trần Văn Phúc cũng tiến hành tang lễ cho ông và sau đó đưa đi hỏa táng vào chiều mai. Thay mặt các phóng viên, biên tập viên và công nhân viên của Tạp chí Bóng đá, chúng tôi muốn dùng bài viết này thay cho nén hương lòng gửi đến vong linh vị HLV lão làng, “người giải cứu” của bóng đá Việt, một độc giả trung thành cho đến tận cuối đời của báo và bây giờ là Tạp chí Bóng đá. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nacho chia tay Real Madrid Một sao Real chia tay CLB sau 14 năm tận hiến

    Trung vệ kỳ cựu Nacho Fernandez đã quyết định rời Real Madrid vào cuối mùa này, qua đó kết thúc 14 năm tận hiến cho CLB.

  • ĐT Romania tại EURO 2024: Không đến để dạo chơi ĐT Romania tại EURO 2024: Không đến để dạo chơi

    Nằm ở bảng E với Bỉ, Slovakia và Ukraine, tuyển Romania chắc chắn sẽ là cái tên cực kỳ đáng gờm, đặc biệt sau những gì mà họ đã trình diễn tại vòng loại.

  • Nhận định bóng đá Verona vs Udinese, 01h45 ngày 21/04: Thắng bại bất phân trong cơn mưa phạt góc 01h45 ngày 21/4: Verona vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Inter Miami vs Nashville SC, 06h30 ngày 21/4: Không thể cản Messi 06h30 ngày 21/4: Inter Miami vs Nashville SC

    Nhận định bóng đá trận Inter Miami vs Nashville SC diễn ra vào lúc 06h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 9 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x