
Mới đây, CLB Thể Công Viettel gửi công văn tới Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhằm xin thay đổi người tham dự họp báo sau trận. Cụ thể, đội bóng áo lính đề xuất để trợ lý Nguyễn Văn Biển đảm nhận vai trò này thay cho HLV trưởng Popov. Trong công văn, Thể Công Viettel không đưa ra lý do cụ thể. Đây có thể xem là động thái muốn giảm áp lực truyền thông cho HLV Popov, giúp nhà cầm quân cá tính này tránh sa đà vào những phát ngôn không chuẩn mực sau mỗi trận đấu của đội nhà.
Tuy nhiên, phía VPF đã nhanh chóng phản hồi và khẳng định đề nghị trên không phù hợp với quy định hiện hành. HLV trưởng bắt buộc phải tham dự họp báo sau mỗi trận đấu. Chỉ trong các trường hợp bất khả kháng và được xác nhận bởi VPF cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, CLB mới được phép cử người thay thế. Nếu vi phạm, đội bóng sẽ bị phạt 10 triệu đồng, và tái phạm có thể khiến HLV bị cấm chỉ đạo một trận.
Điều này cũng đồng nghĩa trong thời gian tới, HLV Popov bắt buộc phải tham dự họp báo sau trận đấu của Thể Công Viettel. Nhà cầm quân cá tính này buộc phải tiết chế lại cảm xúc, tránh có những phát biểu gây tranh cãi làm ảnh hưởng đến đội bóng.

HLV Popov khẳng định được tài năng cầm quân tại V.League. Nhà cầm quân người Bulgaria giúp Thanh Hóa giành 2 chức vô địch Cúp Quốc gia và 1 Siêu cúp Quốc gia. Hiện tại, ông đang giúp Thể Công Viettel đứng nhì bảng V.League, bám đuổi CAHN trên đường đua vô địch.
Dù vậy, HLV Popov được biết đến với cá tính rất mạnh. Kể từ khi sang V.League làm việc, ông nhiều lần có những phát ngôn mạnh mẽ, nhằm vào V.League và VPF, làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức và hình ảnh của các giải chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, HLV Popov cũng là HLV hiếm hoi của V.League liên tục bị phạt thẻ về lỗi phản ứng trọng tài, không ít lần bị kỷ luật, treo quyền chỉ đạo.
Mới nhất, sau trận hòa 1-1 trước SLNA trên sân Vinh ở vòng 17, HLV Popov lại chỉ trích trọng tài là "sát thủ". Điều này ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của Thể Công Viettel.
























-ngay-09-4-2026.jpg)


