10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất World Cup 2022

BÁ THÔNG
Từ 10:28 ngày 19-12-2022
Khi mỗi giải đấu qua đi, người hâm mộ không chỉ khắc ghi danh tính nhà vô địch mà họ còn nhớ mãi những khoảnh khắc không thể nào quên. Tại World Cup 2022, 10 tình huống dưới đây xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả.

1. Al Dawsari giúp Saudi Arabia lội ngược dòng

Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Argentina, nhưng Saudi Arabia đã tạo ra cơn địa chấn khi xuất sắc ngược dòng hạ ông lớn tới từ Nam Mỹ với tỷ số 2-1 ở lượt trận mở màn vòng bảng. Sau khi Lionel Messi mở tỷ số trên chấm 11m (10’) và Saleh Al Shehri đưa trận đấu trở lại thế cân bằng (48’), đội trưởng Al Dawsari đã đưa đại diện châu Á vượt lên bằng pha xử lý ở đẳng cấp cao (53’). 

Al Dawsari tả xung hữu đột trong vòng cấm đối phương, loại bỏ hàng loạt hậu vệ trước khi tung ra cú cứa lòng hiểm hóc khiến thủ môn Martinez dù chạm được tay vào bóng vẫn không thể cứu thua cho Argentina.

2. Cầu thủ Đức “giữ mồm giữ miệng”

Trước thềm trận đấu với Nhật Bản tại vòng bảng, các cầu thủ Đức đã gây chú ý bằng cách bịt miệng khi chụp ảnh tập thể. Họ làm vậy để phản đối việc FIFA quyết định xử phạt các đội tuyển nếu sử dụng băng đội trưởng có chữ “One Love”.  

Băng “OneLove” hay “Trái tim cầu vồng” được thiết kế nhằm ủng hộ sự đa dạng, không phân biệt đối xử giữa mọi người, nhất là với cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

3. Hà Lan chơi Tiqui-taca 

Trong màn so tài với Mỹ ở vòng 1/8, Hà Lan chấp nhận nhún nhường trong những phút đầu trước khi ra đòn trừng phạt đối phương. Đón bóng từ cú căng ngang bên cánh phải của Dumfries, tiền đạo Depay đã chọn vị trí rất tốt để thực hiện cú đá nối quyết đoán tung lưới thủ thành Turner. 

Theo thống kê của OPTA, pha dứt điểm của Depay đã kết thúc màn dàn xếp với số đường chuyền lên tới 22 lần của Hà Lan. Đây là kỷ lục, bởi trước đây Hà Lan chưa từng có bàn thắng nào phức tạp đến thế ở một kỳ World Cup.

4. En-Nesyri lập kỷ lục đánh đầu ở độ cao 2.78m

Với cú đánh đầu làm tung lưới ĐT Bồ Đào Nha ở tứ kết, tiền đạo Youssef En-Nesyri đã trở thành người hùng của Morocco khi giúp đội nhà giành chiến thắng tối thiểu. Nhờ có Nesyri, Morocco đi vào lịch sử với tư cách đại diện châu Phi đầu tiên vào đến bán kết một kỳ World Cup. 

Đáng chú ý, khi tiếp xúc với trái bóng, En-Nesyri đã nhảy lên tới độ cao 2,78m. Như vậy, anh đã phá rất sâu kỷ lục đánh đầu ghi bàn ở độ cao 2,5m do tiền đạo Cristiano Ronaldo thiết lập khi còn chơi cho Juventus.

5. Tuyệt phẩm của Richarlison 

ĐT Brazil đã có khởi đầu suôn sẻ ở World Cup 2022 khi giành thắng lợi 2-0 trước Ba Lan trong trận ra quân. Cả hai bàn thắng của Brazil đều được ghi do công của Richarlison, cầu thủ chơi hay nhất trận. 

Nếu bàn mở tỷ số đến rất dễ dàng với Richarlison thì pha lập công thứ hai của tiền đạo thuộc biên chế CLB Tottenham ở phút 74 xứng đáng được xếp vào hàng siêu phẩm. Nhận bóng từ đường chuyền bằng má ngoái của Vinicius, Richarlison đỡ bước một cực hay trước khi tung người dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ thành Milinkovic.

6. Weghorst tỏa sáng khi vào sân từ ghế dự bị

Vào sân từ băng ghế dự bị khi Hà Lan đang bị Argentina dẫn trước 2-0 ở tứ kết, tiền đạo cao kều Weghorst đã tạo ra khác biệt. Anh lập cú đúp cho Hà Lan buộc Argentina sau đó phải giải quyết thắng thua bằng thi đá luân lưu 11m. Riêng bàn thắng thứ hai của Weghorst có giá trị như vàng bởi nó được ghi khi trận đấu đã bước sang phút… 90+11 và chỉ còn vài giây nữa là kết thúc.

7. Messi xoay Gvardiol như chong chóng

Từng thảm bại 0-3 dưới tay Croatia cách đây 4 năm, Argentina đã buộc đối phương phải nhận trận thua với kết quả tương tự khi tái đấu ở bán kết World Cup 2022. Bàn thắng thứ 3 của Argentina được ghi do công của Alvarez, nhưng lại in đậm dấu ấn của Messi. Với hàng loạt pha xử lý lắt léo bên cánh phải, Messi đã xoay trung vệ Gvardiol như chong chóng trước khi chuyền vào để Alvarez hoàn tất cú đúp bàn thắng. Sau pha bóng đó, Gvardiol từ chỗ được đánh giá rất cao đã bị mất điểm nghiêm trọng.

8. Kane đá bay vé vào bán kết của ĐT Anh  

Tuy đóng góp 1 bàn thắng cho ĐT Anh trong trận tứ kết với Pháp, song tiền đạo Harry Kane vẫn gây thất vọng vì anh đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 84. Nếu Kane thành công, tỷ số đã được quân bình 2-2 và chưa chắc Tam sư phải về nước sớm. Bỏ lỡ cơ hội quá rõ ràng trên chấm 11m, có thể nói Kane đã đá bay vé dự bán kết của ĐT Anh bằng cú sút đưa bóng đi thẳng lên khán đài.

9. Ronaldo văng tục trên sân

Là tên tuổi lẫy lừng, nhưng Cristiano Ronaldo đã không còn nghiễm nhiên có được suất đá chính trên hàng công của ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Ngoài chuyện thường xuyên cau có trên băng ghế dự bị, CR7 còn để lại ấn tượng xấu khi văng tục với một cầu thủ Hàn Quốc lúc bị thay ra trong trận đấu ở vòng bảng. 

10. Mbappe cho Walker “hít khói”

Trước trận đấu giữa Anh và Pháp ở tứ kết, rất nhiều người đã háo hức chờ đợi màn đua tốc độ giữa hai cầu thủ cực nhanh là tiền đạo Mbappe của Les Bleus và hậu vệ cánh phải Walker bên phía Tam sư. Trong một tình huống diễn ra đầu hiệp 2, câu hỏi “Walker và Mbappe, ai nhanh hơn?” cuối cùng đã có đáp án rõ ràng. Với cú bứt tốc kinh hoàng, Mbappe đã khiến ngay cả “vua tốc độ” Walker cũng không thể theo kịp.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x