11 câu nói đi vào ký ức World Cup 2026

01 giờ trước
World Cup luôn là sân khấu của những bàn thắng để đời, những cuộc lội ngược dòng khó tin và các khoảnh khắc làm nên lịch sử. Nhưng bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, giải đấu lớn nhất hành tinh còn được nhớ đến bởi những phát biểu giàu cảm xúc của cầu thủ và HLV.

Có câu nói thể hiện sự phẫn nộ, có câu mang đậm tính triết lý, có câu khiến cả phòng họp báo bật cười và cũng có những lời chia tay khiến hàng triệu người hâm mộ nghẹn ngào. Chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ khép lại, đây là 11 phát biểu đáng nhớ nhất tính đến trước trận chung kết.

1. Thomas Muller (Đức): "Đó là một vụ cướp giữa ban ngày"

Đức trở thành một trong những cú sốc lớn nhất giải khi bị Paraguay loại sau loạt luân lưu. Trước đó, Jonathan Tah từng đưa bóng vào lưới ở phút bù giờ nhưng bàn thắng bị VAR từ chối. Sau trận đấu, Thomas Muller bức xúc: "Chúng tôi cảm thấy mình bị lợi dụng và bị lừa dối. Đây là một vụ cướp giữa thanh thiên bạch nhật trên sân khấu lớn nhất của bóng đá". Phát biểu của tiền đạo kỳ cựu ngay lập tức làm dấy lên làn sóng tranh cãi về tính chính xác cũng như sự nhất quán của VAR.

2. Luka Modric (Croatia): "Quả phạt đền chỉ tồn tại trong kính thực tế ảo"

Croatia dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha bởi một quả phạt đền gây tranh cãi. Trong tâm trạng thất vọng, Luka Modric mỉa mai: "Quả phạt đền đó chỉ tồn tại trong cặp kính thực tế ảo của trọng tài". Với nhiều người, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của huyền thoại người Croatia, khiến câu nói càng thêm sức nặng.

Ngoài tình huống phạt đền gây tranh cãi, pha bóng này cũng khiến Modric bức xúc

3. Antonio Rudiger (Đức): "VAR giống như một bóng ma"

Không chỉ Muller, Antonio Rudiger cũng không giấu được sự bức xúc sau thất bại của tuyển Đức. Trung vệ này ví von: "VAR giống như một bóng ma. Ai cũng nói về nó, nó khiến các hậu vệ sợ hãi, nhưng chẳng ai biết chính xác khi nào nó sẽ xuất hiện". Sự châm biếm của Rudiger nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi bởi phản ánh đúng tâm lý của nhiều cầu thủ tại giải đấu.

4. Kylian Mbappe (Pháp): "Bà không xứng đáng với cương vị của mình"

Sau trận thắng Paraguay ở vòng 1/8, Mbappe trở thành mục tiêu của những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc từ nữ thượng nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla. Đội trưởng tuyển Pháp phản ứng gay gắt: "Bà là một người đáng khinh và không xứng đáng với cương vị của mình". Phát biểu mạnh mẽ của Mbappe nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức và giới bóng đá trong cuộc chiến chống nạn phân biệt chủng tộc.

5. Didier Deschamps (Pháp): "Muốn giải trí thì hãy đến rạp chiếu phim"

Pháp tiến sâu tại World Cup nhưng tiếp tục bị chỉ trích vì lối chơi quá thực dụng. Trước những lời chê bai, HLV Didier Deschamps đáp trả: "Chúng tôi không phải đội bóng Hollywood. Chúng tôi là những người lao động của bóng đá. Muốn xem giải trí thì hãy đến rạp chiếu phim". Câu nói trở thành tuyên ngôn cho triết lý đặt hiệu quả lên trên tính cống hiến của nhà cầm quân người Pháp.

6. Marcelo Bielsa (Uruguay): "Đó mới là áp lực thật sự"

 Bielsa quá hài hước khi phát ngôn: Áp lực là phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm việc với mức lương tối thiểu

Uruguay gây thất vọng lớn khi xếp cuối bảng và sớm bị loại. Trong buổi họp báo, khi được hỏi về áp lực, Marcelo Bielsa bình thản trả lời: "Áp lực là phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để làm việc với mức lương tối thiểu. Còn đây chỉ là một trò chơi với quả bóng". Một câu trả lời mang đậm chất triết lý, cho thấy góc nhìn rất khác của chiến lược gia người Argentina về bóng đá và cuộc sống.

7. Ousmane Dembele (Pháp): "Nếu bị loại, tôi sẽ về chơi PlayStation"

Trước trận tứ kết gặp Morocco, Dembele mang đến bầu không khí thoải mái bằng phát biểu đầy hài hước: "Nếu bị loại, tôi sẽ về nhà chơi PlayStation. Cuộc sống thực bây giờ căng thẳng quá". Điều thú vị là sau đó tiền đạo của Pháp ghi một bàn thắng, góp công cùng Mbappe giúp Les Bleus thắng 2-0 để giành vé vào bán kết.

8. Erling Haaland (Na Uy): "Tôi muốn Anh vô địch"

Na Uy dừng bước trước tuyển Anh ở tứ kết, nhưng phát biểu sau trận của Erling Haaland lại khiến nhiều người bất ngờ hơn cả kết quả. Chân sút của Man City thừa nhận: "Tất nhiên tôi muốn Anh vô địch. Khi còn nhỏ, tôi mặc áo tuyển Anh trước cả áo tuyển Na Uy". Một chia sẻ rất thật về tuổi thơ của một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

9. Jude Bellingham (Anh): "Đôi khi phải biết thắng xấu xí"

Sau chiến thắng trước Na Uy, Jude Bellingham đáp lại phát biểu của HLV Thomas Tuchel bằng thông điệp đầy cá tính: "Có lẽ ông ấy không biết thi đấu trong hoàn cảnh như thế nào. Đôi khi phải biết thắng theo cách xấu xí". Câu nói phản ánh sự trưởng thành cũng như vai trò thủ lĩnh ngày càng rõ nét của tiền vệ 23 tuổi trong màu áo Tam sư.

10. Marcelo Bielsa (Uruguay): "Tôi ghi lại những câu nói hay rồi nhận là của mình"

Không chỉ nổi tiếng bởi những triết lý sâu sắc, Bielsa còn mang đến một trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất World Cup. Ông dí dỏm chia sẻ: "Những câu nói tôi thích đều được ghi lại. Tôi chờ mọi người quên đi rồi lặp lại như thể đó là của mình". Sự tự trào của Bielsa khiến cả phòng họp báo bật cười giữa bầu không khí nặng nề sau thất bại của Uruguay.

11. Neymar (Brazil): "Tôi bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây"

Đây có lẽ là câu nói giàu cảm xúc nhất World Cup 2026. Sau khi Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8, Neymar tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Trong nước mắt, anh chỉ nói ngắn gọn: "Tôi bắt đầu ở đây và cũng kết thúc tại đây. Mọi chuyện đã khép lại". Đặc biệt hơn, lời chia tay diễn ra ngay trên sân MetLife, nơi Neymar ra mắt đội tuyển Brazil khi mới 18 tuổi. Sau 130 lần khoác áo Selecao và ghi 80 bàn thắng, chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil đã chính thức khép lại hành trình kéo dài hơn 16 năm.

PHƯƠNG LINH • 01 giờ trước
Tags: World Cup

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận