Dọc 2 biên
Như những gì đã trình diễn trước Mỹ ở vòng 1/8, Hà Lan tỏ ra cực kỳ lợi trong các tình huống đánh biên. Trước Argentina, Oranje nhiều khả năng sẽ chơi lùi sâu nhằm hạn chế sự nguy hiểm của Lionel Messi, đồng thời rình rập chờ đợi thời cơ của mình. Điều này có nghĩa là Hà Lan một lần nữa sẽ chơi với hệ thống 5-3-2 lúc phòng ngự, khiến Argentina không còn khoảng trống ở giữa sân, buộc họ phải di chuyển rộng hơn.
Câu chuyện này sẽ rất quan trọng vì 2 lý do chính. Thứ nhất, việc tập trung đông quân số ở các khu vực trung tâm đồng nghĩa Messi có thể buộc phải chơi lùi sâu để hỗ trợ quá trình xây dựng lối chơi cho Argentina. Như vậy, Van Dijk cùng các đồng đội sẽ không phải liên tục đối phó với sự hiện diện đáng sợ của Messi ở 1/3 cuối sân của Hà Lan.
Thứ hai, Hà Lan sẽ buộc Argentina phải làm điều mà họ không thấy thoải mái: tấn công từ hai bên cánh. Dù sở hữu những cầu thủ chạy cánh chất lượng song Albiceleste thực hiện miếng đánh này chủ yếu với mục đích kéo các tiền vệ đối phương về phía họ, qua đó mở ra khoảng trống ở trung tâm để triển khai tấn công.
Mặt khác, Hà Lan phụ thuộc rất nhiều vào các tiền vệ cánh và hậu vệ cánh của họ để tạo ra các cơ hội ghi bàn. Vì vậy, trong khi hy vọng sẽ bóp nghẹt Argentina ở trung tuyến, thì Hà Lan sẽ hướng tới việc sử dụng hai cánh để tạo lợi thế cho mình.
Van Dijk vs Messi
Nói một cách đơn giản, đó sẽ là cuộc chiến giữa trung vệ được coi là xuất sắc nhất thế giới hiện tại với ngôi sao tấn công số 1 hành tinh. Messi đã chứng tỏ đẳng cấp của mình không chỉ bằng cách ghi bàn mà còn cả khâu kiến thiết. HLV Lionel Scaloni sử dụng Messi làm mồi nhử, một chiêu bài giúp thu hút đối thủ để tạo khoảng trống cho đồng đội ở trung lộ, nơi Julian Alvarez cũng là mối đe dọa thường xuyên. Đối với Van Dijk, thách thức sẽ không chỉ là theo dõi sát sao Messi, mà còn theo dõi đối tác tấn công của chân sút 35 tuổi, để ý những chuyển động nhanh trong vòng cấm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn