23 triệu chữ ký đòi cấm Argentina dự World Cup

02 giờ trước
Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi cấm vĩnh viễn Argentina tham dự World Cup đã thu hút hơn 23 triệu chữ ký chỉ trong chưa đầy một tuần. Tuy nhiên, FIFA hoàn toàn phớt lờ chiến dịch gây tranh cãi này.

Đã có hơn 23 triệu chữ ký ủng hộ cấm Argentina dự World Cup

Một bản kiến nghị trực tuyến với tiêu đề "Argentina Out" đã gây chấn động làng bóng đá thế giới khi thu hút tới 23.316.108 chữ ký từ 170 quốc gia, kêu gọi FIFA cấm vĩnh viễn ĐT Argentina tham dự các kỳ World Cup trong tương lai. Chiến dịch được khởi động trong thời gian diễn ra World Cup 2026, với mục tiêu ban đầu chỉ là 5 triệu chữ ký. Tuy nhiên, con số thực tế đã vượt xa kỳ vọng và trở thành một trong những bản kiến nghị trực tuyến có sức lan tỏa lớn nhất lịch sử.

Những người khởi xướng cáo buộc FIFA cùng các trọng tài đã thiên vị Argentina và đội trưởng Lionel Messi trong suốt giải đấu. Nội dung bản kiến nghị nêu rõ: "Tại sao các đội khác còn phải thi đấu nếu nhà vô địch đã được định sẵn? Hãy loại Argentina khỏi World Cup và mang đến cơ hội công bằng cho tất cả".

Dẫu vậy, FIFA nhiều lần bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc thiên vị. Sau khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, chiến dịch cũng chính thức khép lại. Trên trang chủ, ban tổ chức còn để lại dòng thông báo đầy mỉa mai: "FIFA phớt lờ chúng tôi, nhưng Tây Ban Nha đã làm điều đó. Cảm ơn Tây Ban Nha".

Dù tạo nên tiếng vang lớn, bản kiến nghị này vẫn không thể tác động đến quyết định của FIFA. Argentina vẫn sẽ góp mặt tại World Cup 2030, giải đấu có khả năng được mở rộng lên 64 đội và chính họ cũng là một trong những quốc gia đồng đăng cai.

Argentina để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết và trở thành cựu vương

Đáng chú ý, với hơn 23,3 triệu chữ ký, "Argentina Out" suýt lập kỷ lục Guinness về bản kiến nghị trực tuyến có nhiều người ký nhất thế giới. Tuy nhiên, chiến dịch vẫn đứng sau phong trào Jubilee 2000, vốn thu hút 24.319.181 chữ ký từ 166 quốc gia nhằm kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo.

Ở chiều ngược lại, các CĐV Argentina cũng phát động một bản kiến nghị riêng trên nền tảng Change.org nhằm yêu cầu đá lại trận chung kết World Cup. Người khởi xướng là Gisela Sanchez, cho rằng trận đấu bị ảnh hưởng bởi những quyết định trọng tài "thiên vị" và yêu cầu FIFA tổ chức một trận chung kết mới. Đến nay, bản kiến nghị này đã thu hút hơn 80.000 chữ ký.

Tuy nhiên, giống như chiến dịch "Argentina Out", lời kêu gọi từ phía người hâm mộ Argentina cũng không đưa ra được bất kỳ bằng chứng xác thực nào để chứng minh các cáo buộc. FIFA chưa từng phản hồi những yêu cầu này và cũng không có cơ sở pháp lý hay điều lệ nào cho phép thay đổi kết quả hoặc tổ chức đá lại trận chung kết.

Như vậy, bất chấp hàng chục triệu chữ ký từ cả hai phía, chức vô địch World Cup 2026 của Tây Ban Nha vẫn không thay đổi, còn Argentina vẫn sẽ tiếp tục góp mặt ở các giải đấu lớn trong tương lai.

Quang Minh • 02 giờ trước
Tags: Argentina

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận