Ở vòng bảng thứ World Cup 1930, Pháp đã để thua 2 trận và cán đích ở vị trí thứ 3. Một trong số đó chính là thất bại tối thiểu dưới tay Argentina, đội bóng sau đó còn lọt vào tới tận trận chung kết trước khi để thua Uruguay 2-4.
Sau thắng lợi tưng bừng 4-1 trước Mexico ở ngày ra quân, những tưởng Pháp sẽ gây ra được nhiều khó khăn cho đội bóng tới từ xứ sở tango. Tuy nhiên, rút cục họ lại bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương và còn để cho Monti ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Tại World Cup 1978, Argentina với tư cách là nước chủ nhà đã gặp Pháp ở vòng bảng. Phút 45, Passarella đã đưa Argentina vượt lên bằng cú đá 11m thành công. Phút 60, Platini tung cú đá cực mạnh bằng chân trái trong vòng cấm giúp Pháp quân bình cách biệt.
Trong quãng thời gian còn lại, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng chỉ có Argentina có thêm bàn thắng với cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm của Luque (73'). Đánh bại Les Bleus, Argentina sau đó lại vào đến chung kết và lần này họ vượt qua Hà Lan 3-1 để giành cúp vàng thế giới.
Màn so tài hấp dẫn nhất giữa Pháp và Argentina mới diễn ra cách đây 4 năm. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga, Pháp mở được tỷ số trước ở vòng 1/8 nhờ pha làm bàn trên chấm 11m của Griezmann.
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Di Maria đã tung cú sút xa bằng chân trái sở trường gỡ hòa cho Argentina. Đại diện Nam Mỹ sau đó còn vượt lên bằng bàn thắng của Mercado (48'), nhưng sau đó họ lại để cho Pavard lập "siêu phẩm" bằng má ngoài chân phải giúp Pháp san bằng cách biệt.
Chưa dừng lại ở đó, tài năng trẻ mới 20 tuổi Mbappe sau đó còn tạo ra cách biệt an toàn cho Pháp khi lập cú đúp chóng vánh chỉ trong 4 phút (từ phút 64 đến 68). Mãi đến khi trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 3, Aguero mới rút ngắn cách biệt xuống còn 3-4 cho Argentina. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để ngăn ĐT Pháp sau đó còn lần lượt vượt qua Uruguay, Bỉ và Croatia để đoạt chức vô địch thế giới.