Pháp - Tây Đức (1958)
Tại World Cup 1958, Pháp đối đầu với Tây Đức trong trận tranh hạng Ba. Trong trận đấu này, Vua phá lưới của mọi thời đại Just Fontaine lại thể hiện phong độ đỉnh cao. Fontaine mở tỷ số ở phút 20, nhưng Tây Đức đã gỡ hòa ngay lập tức. Pháp giành lại thế dẫn trước từ chấm phạt đền, rồi Fontaine nâng tỷ số lên 3-1 khi hết hiệp một.
Trong hiệp hai, Pháp ghi bàn thắng thứ tư, nâng tỷ số lên 4-1 nhưng Tây Đức đã nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3. Trong 15 phút cuối trận, Fontaine tiếp tục nới rộng khoảng cách với 2 bàn thắng nữa.Trận đấu kết thúc với tỷ số Pháp thắng 6-3. 4 bàn thắng của Fontaine đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo này lên 13, kỷ lục ghi bàn tại một kỳ World Cup.
Pháp - Ba Lan (1982)
Tại World Cup 1982, Pháp đã đối đầu với Ba Lan ở trận tranh hạng Ba. Pháp dẫn trước trong hiệp một với một cú sút thấp từ ngoài vòng cấm. Ba Lan đã gỡ hòa bằng một cú sút đẹp mắt từ bên trái vòng 16m50.
Ngay trước khi kết thúc hiệp một, Ba Lan thực hiện một quả phạt góc vào vòng cấm của Pháp để Stefan Majewski đánh đầu ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-1. Ngay sau giờ nghỉ, Ba Lan được hưởng một quả đá phạt bên trái vòng 16m50, nâng tỷ số lên 3-1.
Trong 20 phút cuối trận, Pháp ghi bàn thắng thứ hai, nhưng Ba Lan đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-2. Chiến thắng này đã khép lại một kỳ World Cup tuyệt vời cho Ba Lan khi họ giành được vị trí thứ Ba.

Pháp - Bỉ (1986)
Pháp lại có một trận tranh hạng Ba khác tại World Cup 1986. Lần này, họ đối đầu với ĐT Bỉ. Trong một trận tranh hạng Ba đầy kịch tính, Bỉ đã mở tỷ số chỉ sau 10 phút. Pháp gỡ hòa vào cuối hiệp một, và ngay trước giờ nghỉ giải lao, họ ghi bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, bàn thắng gỡ hòa của Bỉ trong hiệp hai đã đưa trận đấu vào hiệp phụ.
Trong hiệp phụ, Pháp giành lại thế dẫn trước từ một pha lộn xộn trước khung thành trong vòng cấm của Bỉ. Khi được hưởng quả phạt đền, Pháp đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0. Vì không có thêm bàn thắng nào được ghi trong trận đấu, tỷ số cuối cùng là Pháp thắng Bỉ 4 - 2.
Uruguay - Đức (2010)
Việc Uruguay lọt vào bán kết World Cup 2010 đánh dấu sự hồi sinh của họ dưới thời HLV Oscar Tabarez, người đã dẫn dắt ĐTQG này giành chức vô địch Copa America năm 2011 và lọt vào vòng loại trực tiếp của hai kỳ World Cup nữa vào năm 2014 và 2018.
Đây cũng là giải đấu trưởng thành của những cầu thủ như Toni Kroos, Sami Khedira, Jerome Boateng, Mesut Ozil, Manuel Neuer và Thomas Muller, những thành viên nổi bật của thế hệ cầu thủ Đức mới, những người sau này sẽ vô địch World Cup 2014.
Muller đã phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 19, nhưng Edinson Cavani đã gỡ hòa trước khi trận đấu bước sang phút thứ 30 và Diego Forlan đã đưa Uruguay dẫn trước sau giờ nghỉ. Marcell Jansen đã san bằng tỷ số chỉ trong vòng 5 phút, trước khi Khedira ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cho Đức.

Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ (2002)
Những quyết định gây tranh cãi đã giúp đội chủ nhà Hàn Quốc vượt qua cả Ý và Tây Ban Nha ở vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2002, trước khi bị Đức đánh bại ở bán kết. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ mới là bất ngờ lớn nhất mùa hè năm đó, khi chỉ để thua Brazil 1-0 ở bán kết.
Hakan Sukur mở tỷ số chỉ sau 10,8 giây - vẫn là bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử World Cup - trước khi Lee Eul-yong gỡ hòa bằng một cú đá phạt ở phút thứ 9. Ilhan Mansiz đã ghi 2 bàn thắng trước giờ nghỉ giữa hiệp, còn bàn thắng của Song Chong-gug ở phút bù giờ chỉ mang tính danh dự.











