Nhiệt độ cao đe dọa sức khỏe cầu thủ
Nhiều sân vận động ở Bắc Mỹ có thể đạt mức nhiệt nguy hiểm, trên 35-40°C. Cầu thủ dễ bị kiệt sức, chuột rút, thậm chí say nắng hoặc đột quỵ do nhiệt. Nhưng chưa hết, thời tiết cực đoan của Bắc Mỹ nói chung và nước Mỹ nói riêng cũng khiến các cầu thủ vừa đá vừa lo ngại giông lốc, sấm sét có thể giáng xuống bất kỳ lúc nào.
Lịch thi đấu bất hợp lý
Nhằm tránh nắng nóng, FIFA có thể để các đội đá ở khung giờ mà fan châu Á, châu Phi khó lòng thức giấc, lúc 2-3 giờ sáng. Những người đi làm sẽ không thể xem lúc đó để rồi 7h-8h vẫn tới công ty làm việc. Rất khó. Với khung giờ “khắc nghiệt” này, World Cup 2026 sẽ mất đi sức hấp dẫn đáng kể.
Mở rộng lên 48 đội là sai lầm?
Từ 32 đội ở kỳ World Cup 2022, thì ở kỳ World Cup 2026 sẽ tăng lên thành 48 đội. Như vậy, các fan sẽ phải xem nhiều trận đấu hơn khi World Cup tăng từ 64 lên 104 trận. Một tháng hè mà phải xem tới 104 trận, khán giả liệu có thấy vui và thỏa mãn? Ngược lại, họ sẽ thấy vô cùng nặng nề. Chưa hết, việc nhiều đội yếu dự giải chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng thi đấu, mất tính cạnh tranh và sự kịch tính quen thuộc.
Lịch thi đấu khiến cầu thủ kiệt sức
Các ngôi sao như Phil Foden hay Bruno Fernandes từng than phiền về việc thi đấu 70+ trận/mùa. Đó là con số đủ làm mọi cầu thủ khiếp sợ. Nhiều cầu thủ có thể chấn thương hoặc thi đấu trong tình trạng mệt mỏi, giảm phong độ. Như nhiều ngôi sao khẳng định, việc đá liên tục mà không gặp rắc rối về thể trạng đã là rất tốt, không thể đòi hỏi họ phải chơi bóng với phong độ xuất sắc khi thân xác rã rời.
Di chuyển nhiều và thiếu nghỉ ngơi
Các đội phải bay liên tục giữa Mỹ, Canada và Mexico, dẫn đến việc gây mệt mỏi và lệch múi giờ. Bạn không thể điều chỉnh ngay lập tức bởi cơ thể mỗi người là khác nhau. Nếu không có thời gian thích nghi, lập tức cơ thể sẽ “phản ứng”, dẫn tới nôn mửa, sốc nhiệt. Theo giới truyền thông, FIFA không tham khảo đầy đủ ý kiến của Hiệp hội cầu thủ (FIFPRO), qua đó làm dấy lên tranh cãi khi trao quyết định tổ chức World Cup 2026 cho Bắc Mỹ. Dự kiến, số lượng y bác sỹ làm việc ở giải đấu này cũng sẽ là một kỷ lục.
Lo ngại về an ninh và nhập cư
Một số người hâm mộ lo sợ bị kiểm tra gắt gao hoặc gặp rắc rối khi nhập cảnh vào Mỹ để xem World Cup 2026. Đó là điều chắc chắn, bởi không phải ai cũng có thể được vào Mỹ. Do đó, nếu nhiều fan không đến cổ vũ, bầu không khí “lễ hội bóng đá thế giới” có thể biến mất.