
Ayyoub Bouaddi (Morocco)
Ayyoub Bouaddi có thể không phải là cái tên quen thuộc trước giải đấu, nhưng anh đã làm rạng danh tên tuổi của mình ở World Cup 2026. Gương mặt mới này đã ngay lập tức được đá chính trong trận đấu đầu tiên gặp Brazil và để lại dấu ấn khó phai.
Hàng tiền vệ của Brazil hầu như không thể ngăn cản anh chuyền bóng một cách dễ dàng. Anh hoàn thành 60/66 đường chuyền (90,7%), trở thành cầu thủ trẻ thứ hai (18 tuổi, 254 ngày) vào thời điểm đó hoàn thành hơn 50 đường chuyền trong một trận đấu World Cup (kể từ năm 1966).
Trong suốt giải đấu, Bouaddi gây ấn tượng với việc sẵn sàng nhận bóng và sự tự tin khi có bóng. Không có gì ngạc nhiên khi Man City muốn chiêu mộ anh với mức giá khoảng 100 triệu euro. Rất tự tin trong việc cầm bóng, rê bóng và chuyền bóng, Bouaddi đang hướng đến một sự nghiệp đỉnh cao của bóng đá.
Gustavo Puerta (Colombia)
Vừa giúp Racing Santander chấm dứt 14 năm vắng bóng tại La Liga, Gustavo Puerta là một nhân tố quan trọng trong ĐT Colombia dù anh chỉ có 6 trận cho Los Cafeteros trước khi World Cup 2026 bắt đầu. Puerta đã chứng tỏ mình hữu ích ở nhiều khía cạnh.
Thứ nhất, anh cực kỳ đáng tin cậy trong việc kiểm soát bóng, hoàn thành 92% số đường chuyền, và tìm thấy đồng đội với 88,3% số đường chuyền ở khu vực cuối sân – cả hai chỉ số này giúp anh đứng thứ hai ở ĐT Colombia. Chỉ có trung vệ Davinson Sanchez (125) có số lần cầm bóng nhiều hơn Puerta (94).
7 lần cầm bóng kết thúc bằng cú sút hoặc cơ hội ghi bàn của anh là nhiều nhất tại ĐT Colombia, kể cả Luis Diaz (6). Anh cũng có số lần gây áp lực nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào (61 lần), minh chứng cho khả năng hoạt động liên tục khi không có bóng.
Orlando Gill (Paraguay)

Gill bước vào giải đấu với kinh nghiệm thi đấu quốc tế hạn chế. Anh chỉ có 1 lần ra sân chính thức cho Paraguay. Nhưng thủ môn 26 tuổi này đã thực hiện 23 pha cứu thua tại World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào khác, với 15 trong số đó là từ những cú sút trong vòng cấm.
Lối chơi của Paraguay đồng nghĩa với việc Gill sẽ phải đối mặt với nhiều cú sút hơn, nhưng tỷ lệ cứu thua của anh (78,6%) cao hơn Alisson (77,8%), Emiliano Martinez (71,4%) và Thibaut Courtois (70,0%).
Gill đã góp phần tạo nên một trong những bất ngờ của giải đấu khi đối đầu với Đức ở vòng 1/16, thực hiện 6 pha cứu thua trong vòng 120 phút, trước khi trở thành người hùng của loạt sút luân lưu. Gill đã cản phá thành công các quả phạt đền của Kai Havertz và Nick Woltemade.
Pedro Vite (Ecuador)
Ecuador chỉ lọt vào vòng 1/16 của World Cup 2026, nhưng La Tri vẫn nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ,. Pedro Vite có thể được coi là cầu thủ nổi bật nhất. Tự tin với trái bóng, chuyền bóng khéo léo và luôn nỗ lực không ngừng khi không có bóng, Vite đôi khi là một sức mạnh đáng gờm.
Trước vòng loại trực tiếp, chỉ có 4 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội hơn Vite trong các pha bóng mở (8); anh xếp thứ ba về số lần tắc bóng (14); chỉ có Granit Xhaka (24) và Rodrigo Bentancur (29) giành lại bóng nhiều hơn anh (29); và anh dứng thứ năm về số đường chuyền (234).
Mặc dù chỉ chơi 4 trận, 15 pha tắc bóng của Vite chỉ kém hơn 8 tiền vệ khác, trong đó 5 người chơi nhiều trận hơn. Anh đặc biệt nổi bật trong trận thắng Đức, thắng 11 pha tranh chấp và có 9 pha tắc bóng, cả hai đều là con số cao nhất trận. Ở tuổi 24, anh vẫn còn một sự nghiệp dài phía trước.
Keito Nakamura (Nhật Bản)

Nakamura khó có thể trải qua thêm một mùa nữa ở Ligue 2 sau khi gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup 2026. Với việc Kaoru Mitoma vắng mặt, Nakamura đã có cơ hội khẳng định vị trí hậu vệ cánh trái. Anh đã làm được điều đó và tạo ấn tượng mạnh mẽ.
Nhanh nhẹn, khéo léo và trực diện, anh thực sự là một mối đe dọa ở cánh của Nhật Bản. Anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Nhật Bản tại giải đấu, một pha dứt điểm thông minh vào góc dưới bên trái khung thành từ khoảng cách 18 mét trong trận hòa 2-2 với Hà Lan.
Sau đó, anh đã có pha kiến tạo xuất sắc để mở tỷ số trận đấu với Tunisia, vượt qua đối thủ trước khi tung cú sút thấp và mạnh vào vòng cấm địa. Ở vòng bảng, anh hoàn thành 5/7 pha rê bóng, và 9 pha tham gia dứt điểm (5 cú sút, 4 cơ hội tạo ra) đưa anh đứng thứ năm trong số các hậu vệ cánh và tiền vệ cánh.
Haissem Hassan (Ai Cập)
Hassan của Ai Cập chỉ có 126 phút trên sân trong suốt World Cup 2026. Nhưng trong 126 phút đó, anh đã thể hiện được mình. Anh vào sân thay người trong trận thắng Australia trước khi có trận đá chính đầu tiên, gặp Argentina, và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.
Phong cách chơi bóng dũng cảm và trực diện của Hassan, kết hợp với khả năng rê bóng, đã biến anh ấy thành một mối đe dọa thực sự ở cánh phải của Ai Cập. Chính pha đột phá ngoạn mục từ khu vực hậu vệ phải của anh đã dẫn đến bàn thắng của Zico, bàn thắng mà sau đó bị trọng tài từ chối đầy bí hiểm.
Tuy nhiên, anh đã kiến tạo cho Zico 1 bàn thắng được công nhận ngay sau đó, bằng cách khéo léo vượt qua một hậu vệ trước khi tung ra đường chuyền chính xác vào khu vực nguy hiểm. Chỉ trong 126 phút, Hassan đã thực hiện 9 pha rê bóng với tỷ lệ rất đáng nể là 6,4 pha rê bóng mỗi 90 phút.
Marvin Senaya (Ghana)
Marvin Senaya có lẽ là người nổi bật nhất ở vị trí hậu vệ phải trong hàng thủ 4 người của Ghana. Sự kiên cường của anh trong các tình huống 1 chọi 1 là điểm nổi bật trong màn trình diễn của anh và góp phần vào sự vững chắc tổng thể của hàng phòng ngự.
Senaya tự hào với tỷ lệ thành công trong các pha tắc bóng là 74,1%, đứng thứ năm trong số 230 cầu thủ có ít nhất 20 pha tắc bóng. Tương tự, trong số những cầu thủ thi đấu ít nhất 200 phút tại World Cup, không ai thực hiện nhiều pha tắc bóng mỗi 90 phút như Senaya (6,43).
Tinh thần cạnh tranh của anh đặc biệt rõ rệt khi Ghana cầm hòa Anh ở lượt trận thứ 2, 1 trong 2 trận giữ sạch lưới của Ghana tại giải đấu. Thật không may, Senaya đã phải rời sân vì chấn thương chỉ sau 13 phút trong trận đấu vòng 1/16 gặp Colombia, trận đấu mà họ đã để thua sát nút. Đừng ngạc nhiên nếu thấy anh được liên hệ với các CLB hàng đầu châu Âu.










