
Hwang In-beom (sinh ngày 20/9/1996) là một trong những tiền vệ trung tâm đáng tin cậy nhất của bóng đá Hàn Quốc hiện nay. Anh đang thi đấu cho Feyenoord tại Eredivisie và là trụ cột của đội tuyển Hàn Quốc. Dù không phải kiểu ngôi sao sáng chói như Son Heung-min, Hwang lại nổi bật nhờ sự ổn định, kỹ thuật hai chân và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.
Dưới đây là 7 câu chuyện thú vị về hành trình sự nghiệp của anh.
1. “Con trai của Daejeon” và kỷ lục gia trẻ nhất
Sinh ra và lớn lên tại Daejeon, Hwang In-beom được người hâm mộ quê nhà gọi trìu mến là “Con trai của Daejeon”. Anh ra mắt Daejeon Hana Citizen năm 18 tuổi và chỉ sau hai trận ra sân chính thức, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên, vào lưới Pohang Steelers (30/5/2015). Ở tuổi 18 năm 253 ngày, Hwang trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB ghi bàn tại giải VĐQG.

2. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời gian ngắn
Năm 2018, Hwang gia nhập đội bóng cảnh sát Asan Mugunghwa để thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế. Nhờ đóng góp quan trọng giúp U23 Hàn Quốc giành HCV Asian Games, anh được xuất ngũ sớm. Sau đó, anh đã quyên góp toàn bộ tiền thưởng cho học viện trẻ của Daejeon - nơi đã đào tạo anh từ thuở nhỏ.
3. Drama chuyển nhượng Vancouver: Giấc mơ Hamburg tan vỡ
Năm 2019, Hwang và gia đình rất muốn chuyển đến Hamburg SV, lúc đó đang chơi ở giải Bundesliga 2. Một phần vì bạn thân của anh là Hwang Hee-chan đang chơi ở đó, phần khác vì người đại diện của anh cũng là người đại diện của Son Heung-min, người làm nên tên tuổi với Hamburg.
Tuy nhiên, CLB sở hữu anh là Daejeon lại chọn Vancouver Whitecaps (MLS) do nhận được đề nghị hấp dẫn hơn. Dù rất ấm ức, nhưng vì nhiều lý do - gia đình, lòng trung thành - Hwang chọn cách im lặng và chuyển tới Vancouver.

Dù vẫn chơi ổn trong màu áo đội bóng Canada, vụ việc rõ ràng đã làm chậm kế hoạch tới châu Âu của Hwang. Anh sau đó phải đi đường vòng, qua Rubin Kazan, Olympiacos, Red Star Belgrade, rồi Feyenoord.
4. Tranh chấp hợp đồng công khai tại Olympiacos
Sau khi thi đấu ấn tượng ở Hy Lạp (ghi bàn ngay trận ra mắt châu Âu và đoạt nhiều giải thưởng cá nhân), Hwang vướng vào tranh chấp hợp đồng với Olympiacos. Anh cho rằng hợp đồng của mình là hợp đồng thời hạn 1 năm kèm lựa chọn, trong khi CLB khẳng định đó là hợp đồng 3 năm. Vì vụ tranh chấp này mà anh sau đó đã chuyển sang Red Star Belgrade.
5. Thành công rực rỡ tại Red Star Belgrade và kỷ lục châu Âu
Năm 2023, Hwang chuyển đến Red Star với mức phí kỷ lục của CLB và giải đấu (5 triệu euro). Anh giúp đội bóng Serbia đoạt cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia, còn bản thân giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất SuperLiga. Đặc biệt, anh góp công vào chuỗi bất bại sân nhà dài kỷ lục thế giới (122 trận). Anh còn ghi bàn tại Champions League trước Manchester City.
CĐV Serbia rất yêu mến Hwang vì thái độ thi đấu luôn trên cả tuyệt vời của anh, trong khi bản thân Hwang cũng luôn công khai sự cảm kích trước tình cảm và sự nhiệt thành của người hâm mộ Serbia.
6. Người cha gia đình và nguồn động lực từ vợ
Hwang là một người chồng, người cha tận tụy. Anh thường kể cha mình là người đưa anh đến với bóng đá bằng cách dẫn đi xem trận đấu từ nhỏ. Vợ anh (kết hôn hơn 3 năm) là nguồn động lực lớn. Khi thi đấu tại Serbia, anh rất nhớ vợ đang mang thai con gái đầu lòng ở Hàn Quốc.
7. “Hoàng tử của Bento” - máy đếm nhịp của Hàn Quốc

Dưới thời HLV Paulo Bento, Hwang được tin tưởng tuyệt đối và mang biệt danh “Hoàng tử của Bento”. Anh là cầu thủ then chốt ở World Cup 2022, Asian Cup và các trận vòng loại. Dù khiêm tốn và ít nói ngoài sân cỏ, Hwang lại là “nhịp tim” của hàng tiền vệ Hàn Quốc nhờ khả năng chuyền bóng chính xác, pressing và kinh nghiệm châu Âu phong phú. Nhiều người coi anh là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển ở World Cup 2026.











