9 ngôi sao vào bán kết World Cup 2026 mà chưa đổ giọt mồ hôi nào

06:48 ngày 14/07/2026
Bốn đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026 vẫn còn những cầu thủ chưa một lần ra sân. Họ sở hữu tài năng và đẳng cấp, nhưng phải chấp nhận vai trò đặc biệt trong hành trình chinh phục danh hiệu.

Nhiều ngôi sao hàng đầu chưa được sử dụng tại World Cup 2026

Vinh quang tập thể đôi khi không đi cùng dấu ấn cá nhân. Khi Tây Ban Nha, Pháp, Argentina và Anh chuẩn bị bước vào cuộc chiến giành vé chung kết World Cup 2026, có 9 cầu thủ vẫn chưa một lần được đặt chân lên sân cỏ. Đáng chú ý, đây không phải những cái tên vô danh. Phần lớn trong số họ đều đủ khả năng đá chính ở nhiều đội tuyển khác góp mặt tại giải. Tuy nhiên, tại những tập thể sở hữu chiều sâu lực lượng cùng sự ổn định cao, việc phải làm bạn với băng ghế dự bị là cái giá phải trả.

Pháp là đội có nhiều trường hợp nhất. Didier Deschamps đang sở hữu hàng công cực kỳ chật chội với những ngôi sao hàng đầu, khiến cơ hội ra sân của nhiều cầu thủ bị thu hẹp. N’Golo Kante và Lucas Hernandez vẫn chưa có trận ra mắt tại World Cup lần này.

Ở tuyến trên, Rayan Cherki mới có 61 phút sau 5 trận, Maghnes Akliouche chỉ thi đấu 7 phút, Jean-Philippe Mateta góp mặt 21 phút trong 3 trận, còn Marcus Thuram chỉ xuất hiện ít phút trước Iraq. Warren Zaire-Emery cũng mới có 19 phút, trong khi trung vệ Ibrahima Konate chỉ được sử dụng 14 phút.

Trường hợp của Pháp phản ánh sự khắc nghiệt trong một đội hình đầy sao hơn là vấn đề chuyên môn. Khi Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay các nhân tố tấn công khác duy trì phong độ cao, những cầu thủ còn lại buộc phải chờ đợi.

Chiều sâu lực lượng của ĐT Pháp khiến nhiều ngôi sao không có cơ hội ra sân

Tây Ban Nha lại có câu chuyện khác. Luis de la Fuente có tới 4 cầu thủ chưa thi đấu phút nào gồm Alejandro Grimaldo, Martin Zubimendi, Eric Garcia và Victor Munoz. Sự ổn định của bộ khung La Roja là nguyên nhân chính. Hàng thủ Tây Ban Nha vận hành hiệu quả khiến HLV De la Fuente không cần thay đổi nhiều. Ông ưu tiên nhóm cầu thủ đang có nhịp thi đấu tốt thay vì trao cơ hội ngắn ngủi có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng chung.

Argentina là đội đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Lionel Scaloni đã tạo điều kiện cho toàn bộ cầu thủ ngoài vị trí thủ môn được ra sân. Không ai trong đội hình Argentina tiến vào bán kết mà chưa có phút thi đấu. Giovani Lo Celso, Marcos Senesi, Nico Paz hay Giuliano Simeone đều từng được trao cơ hội, dù một số chỉ xuất hiện trong trận gặp Jordan, màn thử nghiệm của Scaloni ở vòng bảng.

Anh là đội cuối cùng trong nhóm bán kết có cầu thủ chưa ra sân. Kobbie Mainoo và Ivan Toney vẫn chưa có phút thi đấu nào dưới thời Thomas Tuchel. Đáng chú ý, đội tuyển Anh từng chịu nhiều chỉ trích ở giai đoạn đầu giải nhưng càng tiến sâu càng cho thấy sự cân bằng. Điều đó khiến cơ hội dành cho những cầu thủ dự bị càng trở nên hạn chế.

World Cup luôn chứa đựng những nghịch lý như vậy. Một cầu thủ có thể chưa thực hiện nổi một đường chuyền trên sân, nhưng vẫn đứng trước cơ hội trở thành nhà vô địch thế giới. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, thành công không chỉ thuộc về những người trực tiếp ghi bàn, mà còn dành cho cả tập thể.

Quang Minh • 06:48 ngày 14/07/2026

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận