Akanji lập kế hoạch ngăn chặn Ronaldo

Di Đan
Từ 08:59 ngày 06-12-2022
Khi Man City hủy diệt M.U 6-3 hồi đầu mùa tại Premier League, Manuel Akanji đã bỏ lỡ cuộc đối đầu Cristiano Ronaldo vì chấn thương. Còn lần này, trung vệ Man City rất háo hức chạm trán Ronaldo và đã lập kế hoạch ngăn chặn CR7 ở vòng 1/8 World Cup 2022 khi Thụy Sỹ đối đầu Bồ Đào Nha.

Akanji sẽ có dịp đối đầu cùng lúc với 3 người đồng đội tại Man City là Ruben Dias, Bernardo Silva, Joao Cancelo. Nhưng anh cho rằng, mối nguy hiểm lớn nhất đe dọa hàng thủ Thụy Sỹ chính là Ronaldo, bất chấp CR7 vừa phải trải qua những khó khăn tại M.U. Vì thế, một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong vài ngày qua chính là việc làm thế nào để ngăn chặn Ronaldo. Và bản thân trung vệ 27 tuổi đã có kế hoạch của riêng mình để hạn chế tối đa tầm hoạt động cũng như sự nguy hiểm của huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha.

Cần nhấn mạnh rằng, trong 2 chiến thắng gần nhất của Bồ Đào Nha trước Thụy Sỹ (tại UEFA Nations League), CR7 đã ghi tới 5 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo. Không khó để hiểu tại sao các cầu thủ của xứ sở đồng hồ lại cảm thấy bị ám ảnh mỗi khi nhắc đến cái tên Ronaldo. “Dù đã lớn tuổi, nhưng Ronaldo vẫn là một cỗ máy ghi bàn đáng kinh ngạc. Khi Ronaldo có bóng, thì thường là trong vòng cấm. Lúc ấy, chắc chắn bạn phải theo sát anh ấy như hình với bóng. Giữ Ronaldo cách thật xa khung thành sẽ là chìa khóa quan trọng nhất. Đừng cho anh ấy bất cứ khoảng trống nào trong vòng cấm nếu không muốn trả giá rất đắt”, Akanji chia sẻ.  

Từ đầu World Cup 2022 đến giờ, Ronaldo mới ghi được 1 bàn (từ pha sút phạt đền thành công) và vừa có một trận đấu đáng thất vọng trước Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng. Nhiều người cho rằng siêu sao 37 tuổi này đã góp phần rất lớn vào chiến thắng của đội bóng châu Á sau “pha kiến tạo vô tình” bằng lưng trong bàn gỡ hòa của Kim Young-gwon. Nhưng Akanji cho rằng, dù CR7 đang chịu áp lực tâm lý rất lớn thì phẩm chất ngôi sao vẫn có thể giúp anh tỏa sáng bất cứ khi nào.
“Đừng đánh giá thấp anh ấy, ngay cả khi CR7 chưa đạt được trạng thái tốt nhất. Chỉ cần cho anh ấy một cơ hội dù nhỏ nhất, Ronaldo cũng sẽ biết cách trừng phạt hàng phòng ngự của bạn. Thụy Sỹ phải luôn ghi nhớ không được  cho CR7 khoảng trống. Bởi điều đó là vô cùng nguy hiểm. Anh ấy cùng ĐT Bồ Đào Nha đang quyết tâm hạ gục chúng tôi để giành vé vào tứ kết”, hậu vệ của ĐT Thụy Sỹ kết luận.

Thụy Sỹ đã để lộ nhiều khoảng trống
Sau 2 trận đầu tiên ở vòng bảng chơi khá chặt chẽ, kín kẽ với lối phong cách phòng thủ khoa học, hiệu quả; thì đến trận thắng Serbia 3-2, hàng thủ của Thụy Sỹ thi đấu khá chuệch choạc và để lộ nhiều khoảng trống để đối phương dễ dàng xâm nhập. Nếu không kịp thời bịt các lỗ hổng bên sườn và khu trung lộ, có thể Thụy Sỹ sẽ phải trả giá đắt khi đối mặt với Ronaldo.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x