Argentina và Pháp đã thay đổi như thế nào sau 4 năm?

Tiểu Lý
Từ 09:21 ngày 18-12-2022
Ở VCK World Cup 2018, Argentina và Pháp đụng nhau ở vòng 1/8. Đội bóng của HLV Didier Deschamps giành chiến thắng 4-3, sau đó thẳng tiến tới chức vô địch. Hôm nay, họ tái ngộ ở trận chung kết World Cup 2022 với đội hình của hai bên đều có nhiều sự đổi thay.

So với hành trình ở nước Nga 4 năm về trước, ĐT Pháp ở VCK World Cup 2022 có sự thay đổi lớn ở tuyến giữa. Cặp tiền vệ trung tâm N’Golo Kante và Paul Pogba từng góp công lớn giúp “Gà trống Gaulois” đăng quang năm 2018 không có tên trong danh sách đội hình đến Qatar. Trong hành trình đi đến trận chung kết gặp ĐT Argentina, Pháp thường ra sân với 2 tiền vệ trung tâm gồm Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot. 

Cặp tiền vệ trung tâm của ĐT Pháp ở World Cup 2022 mỗi người đã ghi được 1 bàn thắng. Trong đó, Tchouameni gây ấn tượng cực mạnh. Ngôi sao đang khoác áo CLB Real Madrid được giới chuyên môn ca ngợi là sự kết hợp hoàn hảo giữa Pogba với Kante. Anh được kỳ vọng sẽ là chốt chặn từ xa hiệu quả của đội bóng áo Lam ở trận chung kết, nhằm hạn chế tối đa phạm vi hoạt động của tiền đạo Lionel Messi bên phía đối thủ.

Tuy nhiên, so với ở World Cup 2018, hàng hậu vệ của ĐT Pháp mới có nhiều xáo trộn nhất. Ở Qatar, chỉ còn 1 chuyên gia phòng ngự thời xưng hùng xưng bá trên đất Nga được HLV Didier Deschamps giữ lại. Đó là trung vệ Raphael Varane – người đã thi đấu rất nổi bật trong 2 trận đấu ở tứ kết và bán kết. Còn lại, Dayot Upamecano thế chỗ Samuel Umtiti đá cặp với Varane. Trong khi ở 2 cánh, Benjamin Pavard được thay bằng Jules Kounde, còn Lucas Hernandez phải nhường chỗ cho người em Theo Hernandez.

Ở tuyến trên, đội bóng áo Lam gần như được giữ nguyên. Olivier Giroud vẫn được HLV Deschamps tin dùng ở vai trò trung phong. Kylian Mbappe và Antoine Griezmann vẫn chỗ nào ở yên chỗ đó. Nét mới của ĐT Pháp ở Qatar là sự xuất hiện thường xuyên của tiền đạo Ousmane Dembele trong vai trò cầu thủ chạy cánh, thay vì anh phải “luân phiên” với tiền vệ Blaise Matuidi như ở VCK World Cup 2018.

Mascherano (trái, Argentina) và Kante (Pháp) tranh bóng ở trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018, cả hai đều vắng mặt ở kỳ World Cup năm nay

Trong khi đó, sau khi thất bại thảm hại ở World Cup 2018 với duy nhất 1 trận thắng, Argentina đã có nhiều cải tổ trong đội hình. HLV Lionel Scaloni đã được bổ nhiệm thay thế ông Jorge Sampaoli và chiến lược gia 44 tuổi này đã giúp đội bóng xứ sở Tango từng bước thay da đổi thịt. Trong đội hình thường xuyên được ông Scaloni sử dụng ở Qatar năm nay, những thành viên còn sót lại từ World Cup 2018 chỉ còn đội trưởng Lionel Messi trên hàng công cùng với trung vệ Nicolas Otamendi.

Trong khung gỗ, thủ thành Franco Armani bây giờ đã được thay thế bằng Emiliano Martinez – người hùng của ĐT Argentina ở trận tứ kết gặp ĐT Hà Lan. Ở hàng hậu vệ, ông Scaloni hiện tin dùng Nahuel Molina (phải), Marcos Acuna (trái) và trung vệ Cristian Romero thường xuyên đá cặp với Nicolas Otamendi. Ở World Cup năm nay, hậu vệ trái Nicolas Tagliafico vẫn được sử dụng, nhưng anh chỉ là phương án dự phòng cho Acuna, thay vì là sự lựa chọn số 1 như ở World Cup 2018.

Đặc biệt, tuyến giữa của ĐT Argentina bây giờ đã khác hoàn toàn so với cách đây 4 năm. Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister là những tiền vệ được ông Scaloni đặt niềm tin tuyệt đối trong hành trình chinh phục Cúp Vàng ở Qatar. Trong khi đó, Javier Mascherano, Ever Banega và Enzo Perez là những ngôi sao vẫn hay được ông Sampaoli sử dụng trên đất Nga cách đây 4 năm. 

Trên hàng tiền đạo 3 người của ĐT Argentina, Messi vẫn thi đấu. Nhưng anh không còn đá cao nhất, thay vào đó thường xuyên được bố trí lùi sâu để làm nhiệm vụ thu hút sự chú ý của đối phương và kiến tạo. Ở vị trí tiền đạo trái, Julian Alvarez đang tỏ ra đá cặp vô cùng ăn ý và hiệu quả với Messi. Trong khi vị trí tiền đạo cánh còn lại là sự luân phiên giữa Papu Gomez và Angel Di Maria.

Rõ ràng, so với cách đây 4 năm, màn tái ngộ đêm nay giữa Pháp và Argentina có rất nhiều điều mới mẻ đáng để chờ đợi!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x