'Nghệ sỹ' Fred chơi trận để đời buộc Messi lu mờ

Hà Trang
Từ 10:52 ngày 17-11-2021
Trận Kinh điển Nam Mỹ giữa Argentina vs Brazil chứng kiến sự xuất sắc của một cái chân trái ảo diệu, nhưng không phải là Lionel Messi hay Di Maria, mà là... Fred.

Rất khó tin nhưng là sự thật, Fred là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận Kinh điển. Trong ngày mà Neymar vắng mặt, những tưởng Messi sẽ chiếm trọn sân khấu. Nhưng không, Leo không thể giúp Argentina giành chiến thắng trước đại kình địch do bị vây bắt quá khủng khiếp, phần lớn đến từ gọng kìm Fred - Fabinho.

Nổi bật hơn tất cả, Fred đã chơi một trận để đời. Trong lần thứ 4 liên tiếp đá chính cho Brazil, Fred đã thắng tới 16 lần tranh chấp tay đôi, đi bóng thành công 4/5 lần, thực hiện 8 tắc bóng và chuyền chính xác 84%.

Ngay phút thứ 12, Fred đã có một pha đi bóng mang đúng thương hiệu... Messi khi liên tục vặn sườn đối phương, vượt qua 2 bóng áo xanh-trắng trước khi chuyền cho Vinicius. Tiếc là pha xử lý sau đó của Vinicius quá tối khiến Brazil mất đi một cơ hội phản công rõ ràng.

Fred có một trận đấu để đời

Sang đến hiệp 2, cơ hội nguy hiểm nhất của Brazil cũng xuất phát từ chân của Fred. Cú vuốt bóng bằng chân phải của tiền vệ 28 tuổi làm rung chuyển khung thành của Argentina. Sải tay siêu dài của thủ môn Emiliano Martinez đã bất lực, chỉ xà ngang mới cứu cho Albiceleste một bàn thua trông thấy.

Có thể nói, mọi pha xử lý của Fred trong trận này đều có cảm giác tuyệt vời, thể hiện sự tự tin cao độ, trái ngược hoàn toàn với màn thể hiện của anh tại Man United.

Câu hỏi về cách dùng Fred của HLV Ole Solskjaer một lần nữa được đặt ra? Trình độ của Fred có lẽ không cần phải chứng tỏ hơn nữa, được đá chính 4 trận liên tiếp trong đội hình của Brazil có lẽ là sự ghi nhận lớn nhất rồi.

Tite đã nhìn ra mọi phẩm chất của Fred, và hơn Solsa, ông biết phát huy nó trong thực chiến. Ở chiến thắng 1-0 trước Colombia cách đây ít ngày, vẫn là Fred có một pha bấm bóng tinh tế cho Paqueta băng xuống dứt điểm, tiếc là bóng đi không chính xác. Pha bóng này giống hệt với lần Fred kiến tạo cho Neymar lập công ghi bàn mở tỷ số trước Neymar.

Brazil phòng ngự hiệu quả ở tuyến giữa khi có Fred và Fabinho

Rõ ràng, chất lượng đội hình của Brazil so với MU chính là sự khác biệt lớn nhất. Nhưng không chỉ thế, các nhiệm vụ giao cho Fred cũng mạch lạc và có tính định hướng hơn hẳn. Anh biết rõ mình phải làm gì, kể cả lúc có bóng và không có bóng. 

Brazil triển khai thế trận thông qua tuyến giữa, khác hẳn với cách phát triển bóng bỏ qua hẳn hàng tiền vệ của MU. Fred được trọng dụng và đền đáp sự tin tưởng của Tite. Một cầu thủ từng được Pep Guardiola theo đuổi chắc chắn không tệ như cư dân mạng vẫn chỉ trích sau mỗi trận thua của MU. Vấn đề, chỉ là cách dụng nhân của HLV mà thôi.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x