
Hành trình phát triển bài bản
Ở tuổi 17, Max đã bắt đầu tạo dấu ấn tại VCK U17 châu Á 2026 trong màu áo U17 Australia. Anh là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý của giải đấu. Nhưng phía sau khoảnh khắc ấy là cả một hành trình phát triển rất bài bản của một tài năng trẻ được đánh giá cao tại Australia.
Hiện tại, Max đang khoác áo APIA Leichhardt FC, CLB thi đấu tại giải hạng Nhất Australia (NPL NSW, cấp độ bán chuyên rất giàu tính cạnh tranh trong hệ thống bóng đá Australia). Anh được đào tạo từ nhỏ trong hệ thống trẻ của CLB, bắt đầu từ chương trình SAP 9, mô hình huấn luyện cường độ cao dành cho các tài năng trẻ triển vọng.
Theo đại diện CLB Nick Rizzo, Max nổi bật nhờ thái độ tập luyện chuyên nghiệp, tinh thần cầu tiến và đạo đức thi đấu rất tốt. “Max là một cầu thủ cực kỳ tài năng với thái độ và tinh thần làm việc tuyệt vời. Sự tiến bộ của cậu ấy đến từ nỗ lực, sự tận tâm và khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, ông Rizzo từng chia sẻ trên trang chủ NPL NSW.
Kỷ lục gia tuổi 15

Tháng 8/2024, Max tạo nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho đội một APIA. Ở tuổi 15, việc được trao cơ hội tại một đội bóng giàu truyền thống của bóng đá New South Wales đã cho thấy Max được đánh giá cao như thế nào trong hệ thống đào tạo trẻ tại Australia. Không chỉ ra sân cho có trải nghiệm, Max nhanh chóng để lại dấu ấn bằng phong cách chơi bóng giàu năng lượng và khả năng xử lý đầy tự tin.
Mùa giải năm nay, anh đã có 8 lần ra sân cho đội một và ghi được 2 bàn thắng. Với một cầu thủ chưa bước sang tuổi 17, đây là thành tích đáng khích lệ trong môi trường bóng đá giàu tính thể lực và tốc độ như Australia.
Các video nổi bật từ Football Australia cũng cho thấy phần nào tiềm năng của Max. Anh từng ghi dấu ấn với một siêu phẩm sút xa trong màu áo U17 Australia, có những tình huống đá phạt chất lượng và khả năng chớp thời cơ khá nhanh trong vòng cấm. Điểm dễ nhận ra ở Max là sự tự tin khi xử lý bóng ở khu vực cuối sân. Anh không ngại rê bóng, dứt điểm hoặc thực hiện các pha xử lý khó ngay cả khi chịu áp lực lớn.
Dấu ấn tại U17 châu Á

Bước ngoặt giúp Max được NHM Việt Nam biết tới nhiều hơn đến từ VCK U17 châu Á 2026. Trong chiến thắng 4-0 của U17 Australia trước U17 Ấn Độ, cầu thủ gốc Việt ghi một bàn thắng và góp phần tạo nên thế trận áp đảo của đội bóng xứ chuột túi.
Trước đó, Max từng tham dự giải U17 Đông Nam Á nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện. Anh chỉ ra sân trong trận gặp U17 Singapore trước khi dính chấn thương và phải nghỉ hết giải, bao gồm cả trận bán kết gặp U17 Việt Nam.
Dù vậy, BHL U17 Australia vẫn đánh giá cao tiềm năng phát triển của Max Court. Khả năng chơi đa vị trí, thể hình tốt và tư duy tấn công hiện đại giúp anh được xem là một trong những tài năng đáng chú ý của lứa cầu thủ sinh năm 2009 tại Australia. Tổng cộng, Max đã có 6 lần khoác áo U17 Australia và ghi được 3 bàn thắng tính từ tháng 9/2025 đến nay.
Giấc mơ A-League và tương lai rộng mở

Ở thời điểm hiện tại, mục tiêu trước mắt của Max là được thi đấu tại A-League, giải VĐQG Australia. Đây được xem là bước đi hợp lý trong quá trình phát triển của cầu thủ trẻ này. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt tại cấp CLB lẫn đội tuyển trẻ, việc được các đội bóng A-League để mắt tới gần như chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bóng đá Australia nhiều năm qua nổi tiếng với khả năng đào tạo ra các cầu thủ có nền tảng thể lực, tốc độ và tư duy chiến thuật hiện đại. Max đang lớn lên trong môi trường như vậy, đồng thời mang theo dòng máu Việt Nam khiến hành trình của anh nhận được thêm nhiều sự quan tâm đặc biệt.
Dĩ nhiên, ở tuổi 17, mọi dự đoán về tương lai đều cần sự thận trọng. Bóng đá trẻ luôn tồn tại rất nhiều biến số và không phải tài năng nào cũng phát triển đúng kỳ vọng. Tuy nhiên, những gì Max đang thể hiện cho thấy đây là một cầu thủ sở hữu nền tảng rất đáng chờ đợi khi được đào tạo bài bản, có cơ hội thi đấu sớm, được trao niềm tin ở cấp đội tuyển trẻ quốc gia và đang từng bước tạo dấu ấn bằng chính năng lực của mình.
Với NHM Việt Nam, sự xuất hiện của Max Court cũng mở ra thêm hy vọng về một thế hệ cầu thủ gốc Việt có thể thành công ở môi trường bóng đá quốc tế đỉnh cao trong tương lai.
VÀI NÉT VỀ MAX COURT
Max Court sinh ngày 16/1/2009 tại Australia. Court có cha là người Australia, còn mẹ là người Việt Nam. Cầu thủ 17 tuổi sở hữu chiều cao 1m80, thuận chân phải. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, cầu thủ Việt kiều này còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh phải và tiền vệ cánh trái. Court đủ điều kiện khoác áo các cấp độ đội tuyển của Việt Nam trong tương lai nếu hoàn tất các thủ tục liên quan đến quốc tịch.
Mexico
Nam Phi
Sân Azteca (Mexico City)
Hàn Quốc
CH Séc
Canada
Bosnia & Herz.
Mỹ
Paraguay
Qatar
Thuỵ Sĩ
Brazil
Maroc
Mexico
Hàn Quốc
Nam Phi
CH Séc
Canada
Bosnia & Herz.
Qatar
Thụy Sĩ
Brazil
Haiti
Morocco
Scotland











