Kẻ thắng, người thua sau trận Argentina vs Croatia

Thanh Sơn
Từ 04:58 ngày 14-12-2022
Nhờ những pha lập công của Messi (pen 34') và Alvarez (39', 69'), ĐT Argentina đã đè bẹp Croatia 3-0 ở trận bán kết đầu tiên tại World Cup 2022. Dưới đây là người thắng, kẻ thua sau trận Argentina vs Croatia.
Thắng
Lionel Messi 

Là ngôi sao sáng nhất trong đội hình ĐT Argentina, tiền đạo Lionel Messi đã thể hiện được vai trò đầu tầu khi mở tỷ số trên chấm 11m, sau đó còn chuyền bóng giúp Alvarez hoàn tất cú đúp mang về thắng lợi tưng bừng cho Argentina. Với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, Messi đã làm được điều tương tự như những gì anh thể hiện trước Hà Lan ở tứ kết. Tuy nhiên, lần này chiến thắng của Argentina dễ dàng và ấn tượng hơn nhiều.

Thua 
Hàng thủ Croatia

Để Messi và Alvarez thi nhau lập công, rõ ràng hàng thủ ĐT Croatia đã chơi không tốt. Thật khó tin là các hậu vệ mới nhận được vô số lời khen ngợi vì đã khóa chặt các mũi nhọn của ĐT Brazil lại dễ dàng bị vượt qua đến thế ở bán kết. Trong tình huống Alvarez ghi bàn thắng đầu tiên, 4 cầu thủ Croatia đã không ngăn nổi tiền đạo trẻ này dẫn bóng từ sân nhà đến tận vòng cấm đối phương trước khi hạ nốt thủ môn Livakovic. Tiếp đó, trung vệ được đánh giá rất cao là Gvardiol trở thành trò hề khi để cho Messi thoải mái đi bóng và căng ngang cho Alvarez ghi bàn thắng thứ 3 cho đại diện Nam Mỹ.

Gvardiol bất lực trước sự lắt léo của Messi

Thắng 
Julián Alvarez

Nếu như Messi khai thông thế bế tắc của trận đấu, thì Alvarez chính là người đảm bảo chiến thắng cho Argentina bằng cách ghi thêm 2 bàn cho đội bóng xứ Tango. Ở tuổi 22 cộng thêm 316 ngày, anh là cầu thủ trẻ nhất lập được cú đúp ở bán kết hoặc chung kết World Cup, kể từ trường hợp của Pele. Tại World Cup 1958, "Vua bóng đá" đã làm điều tương tự như Alvarez khi mới 17 tuổi 249 ngày và cuối cùng ĐT Brazil của ông lên ngôi vô địch.

Thua
Trọng tài

Phút 32 của trận đấu, trọng tài Daniele Orsato đã cho Argentina được hưởng quả đá 11m sau tình huống va chạm giữa thủ môn Livakovic và Alvarez trong vòng cấm ĐT Croatia. Nhờ vậy Messi mới có cơ hội ghi bàn mở ra chiến thắng hoành tráng cho Argentina. Theo cựu hậu vệ cánh phải Gary Neville, trọng tài đã sai khi đưa ra quyết định trên, bởi thủ môn Livakovic không làm gì mà chỉ đứng im tại chỗ khi Alvarez lao thẳng vào người anh.

Alvarez lao thẳng vào người thủ môn ĐT Croatia

Thắng
HLV Scaloni 

Ở tuổi 44, HLV Lionel Scaloni của ĐT Argentina chính là nhà cầm quân trẻ tuổi nhất ở World Cup 2022. Tuy vậy, ông không hề tỏ ra non nớt mà đã lại rất "mát tay" khi giúp Argentina đi đến trận đấu cuối cùng. Nhờ có HLV Scaloni, Argentina đã đòi được món nợ thua 0-3 dưới tay chính Croatia ở World Cup 2018. Cùng với đó, đội bóng của ông còn duy trì được thành tích bất bại ở bán kết các kỳ World Cup (Argentina toàn thắng cả 6 lần).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x