Argentina vs Pháp: Đừng bất công với Lloris!

HOÀNG AN 
Từ 09:14 ngày 18-12-2022
4 năm trước, Hugo Lloris là thành viên của ĐT Pháp giành chức vô địch World Cup ở Nga. Lúc này, anh vẫn ở điểm hẹn của trận chung kết với hy vọng sẽ cùng ĐT Pháp trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên VĐTG ở hai kỳ World Cup liên tiếp.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, thủ môn này lại đang bị đánh giá thấp tại giải đấu năm nay, trong bối cảnh đội trưởng của Les Blues vẫn thi đấu rất hay với khá nhiều tình huống cứu thua cho ĐT Pháp.

Không khó để nhận thấy rằng, Lloris đã không được ca ngợi như các đồng đội khác dù những đóng góp của thủ thành 35 tuổi này là rất rõ ràng. Ví dụ, đó là ở trận đấu gặp Ba Lan tại vòng 1/8, Lloris đã có hai pha cứu thua xuất thần trước Piotr Zielinski và Arkadiusz Milik. Cũng ở trận đó, anh đã bắt gọn quả phạt đền của siêu tiền đạo Robert Lewandowski. Tuy nhiên ở tình huống đó Lloris đã mắc lỗi khi để cả hai gót chân dâng lên quá vạch vôi trước khi tiền đạo của Ba Lan chạm bóng, nhưng anh cũng đã kịp khiến Lewandowski được phen sợ hãi.

Ở trận tứ kết thắng 2-1 trước ĐT Anh, Lloris đã nhiều lần ngăn cản các chân sút của các cầu thủ đối phương. Những Jude Bellingham, Bukayo Saka hay Harry Kane đã nhiều lần bất lực trước sự xuất sắc của anh. Đội trưởng Tam sư chỉ một lần duy nhất đánh bại được thủ thành đồng đội ở Tottenham ở quả phạt đền đầu tiên mà thôi.

Khi ĐT Pháp vào vòng bán kết gặp Morocco, Lloris lại tiếp tục có những pha cứu thua đẳng cấp. Trước những tình huống rất nguy hiểm của Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal và đặc biệt là pha ngả người vô-lê hiểm hóc của Jawad El Yamiq ở cuối hiệp một, thủ thành kỳ cựu này đã xuất sắc hóa giải.

Rõ ràng, phong độ hiện tại của Lloris giống như kỳ World Cup xuất sắc của anh ở Nga hồi 4 năm trước, với những pha cứu thua xuất thần trước Diego Godin trong trận thắng 2-0 trước Uruguay 2-0 và Toby Alderweireld ở trận bán kết thắng Bỉ với tỷ số 1-0. Thế nhưng, nghịch lý ở chỗ, Lloris chỉ đứng thứ 7 trong số những cầu thủ gây ấn tượng nhất tại World Cup 2022 của độc giả Maxifoot với 2,3% phiếu bầu (543 phiếu), xếp sau Antoine Griezmann (52,3%, 12.475 phiếu), Olivier Giroud (13,1%, 3.117 phiếu), Adrien Rabiot (12%, 2.859 phiếu), Kylian Mbappé (10,2%, 2.424 phiếu), Aurélien Tchouaméni (3,1%, 742 phiếu) và Dayot Upamecano (2,9%, 690 phiếu). 

Một sự bất công?

Lloris đứng trước ngưỡng cửa lịch sử
Nếu đêm nay, Hugo Lloris cùng Pháp bảo vệ được danh hiệu vô địch thế giới, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên làm đội trưởng của một đội tuyển 2 lần liên tiếp đăng quang tại World Cup. Cuộc đọ sức với Argentina tại Qatar lần này cũng là trận đấu thứ 120 mà thủ môn này đeo băng đội trưởng ĐT Pháp.  

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x