Theo dõi thông tin

Bản quyền World Cup 2026: Thái Lan, Malaysia chưa mua được như Việt Nam

02 giờ trước
Khác với Việt Nam, Singapore hay Indonesia, Thái Lan và Malaysia vẫn chưa thể sở hữu bản quyền World Cup 2026.

    World Cup 2026 hiện diện ở nhiều quốc gia trên thế giới tính đến hiện tại

    179 thị trường truyền thông trên toàn thế giới được cấp quyền phát sóng FIFA World Cup 2026. Tại Đông Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa đều đã có bản quyền. Tương tự, khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á và Trung Á cũng chứng kiến nhiều quốc gia sở hữu quyền phát sóng giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.   

    Bức tranh Đông Nam Á lại đang chứng kiến hai gam màu trái ngược. 5 trong 11 quốc gia thuộc khu vực gồm Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Lào, Brunei chưa có bản quyền World Cup. Ngược lại ở Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố sở hữu thành công quyền phát sóng rộng rãi trên nhiều nền tảng, xoay quanh giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Một số nguồn tin cho rằng, VTV chi ra 15 triệu USD để phát sóng World Cup từ truyền hình, phát thanh, internet cho đến nền tảng di động. Tất nhiên, hai ngân hàng cùng 1 tập đoàn lớn của Việt Nam đã đồng hành về mặt tài chính để giúp VTV sở hữu bản quyền World Cup.

    Tỷ lệ hoàn tất bản quyền tại Đông Nam Á hiện vào khoảng 45%, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của châu Á cũng như toàn cầu.

    Việt Nam là 1 trong 6 quốc gia Đông Nam Á có bản quyền World Cup 2026

    Tại Malaysia, mức giá bản quyền được cho là rào cản chính khiến các cuộc đàm phán chưa có bước đột phá . Trong khi đó, tại Thái Lan, chưa có đơn vị truyền hình nào được xác nhận sở hữu quyền phát sóng tính đến thời điểm giữa tháng 4. Theo tờ Thairath, nguyên nhân chính là giá FIFA đưa ra quá cao so với khả năng chi trả của các đài truyền hình. Ngoài ra, cơ quan quản lý truyền thông của Thái Lan đã bỏ quy định bắt buộc phải phát sóng World Cup miễn phí. Điều này dẫn đến hai khả năng, hoặc là một đơn vị tư nhân sẽ mua bản quyền và phát trên nền tảng trả phí; hoặc nếu không đạt thỏa thuận, người hâm mộ có thể không xem được giải đấu trên truyền hình trong nước.

    Malaysia cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo New Straits Times, mức giá bản quyền mà FIFA đưa ra gần 50 triệu USD là rào cản lớn khiến các cuộc đàm phán kéo dài. Đến nay vẫn chưa có đơn vị nào chấp nhận mức giá này, làm dấy lên khả năng quốc gia này không có sóng trực tiếp World Cup.

    Với Singapore, quốc gia này không công bố cụ thể mức giá mua bản quyền World Cup. Hiện tại, Singapore áp dụng mô hình thu phí trực tiếp từ người xem. Theo Mediacorp, khán giả phải trả từ 98 đến 118 SGD (khoảng 70-85 USD) để theo dõi toàn bộ 104 trận đấu. Mức giá này tương đương kỳ World Cup 2022, cho thấy thị trường này chấp nhận thương mại hóa nội dung thể thao ở mức cao.

    Indonesia lại đi theo hướng khác. Theo Sportcal, đài TVRI phát sóng miễn phí toàn bộ giải đấu theo định hướng của Chính phủ nhằm phục vụ đông đảo người dân. Điều này tương tự với Việt Nam, khi người hâm mộ sẽ được theo dõi thuận lợi trên các nền tảng thuộc VTV.

    World Cup 2026 dự kiến tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico trong khoảng thời gian từ 11/6 đến 19/7.

    Thiên Minh • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay