'Brazil chết vì tự tin, Argentina sẽ vô địch'

Tú Phạm
Từ 11:12 ngày 11-12-2022
Hai trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2022 đã khép lại theo kịch bản rất kịch tính, nhiều bất ngờ. Dưới góc nhìn của mình, ca sỹ Tuấn Hưng và tiền vệ Thành Lương cho rằng Croatia và Argentina giành vé vào bán kết là hoàn toàn xứng đáng.

Ca sỹ Tuấn Hưng: “Khâm phục Croatia”

Ca sỹ Tuấn Hưng là CĐV “ruột” của Brazil. Là nghệ sỹ, Tuấn Hưng đặc biệt thích những đội bóng có lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật và có phần… hoang dã như các vũ công Samba. Nhưng rốt cuộc, đội bóng được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2022 đã gục ngã từ vòng tứ kết. Bất ngờ hơn khi Croatia, đội bóng không được đánh giá cao ở giải đấu năm nay, đã… tiễn Neymar và các đồng đội về nước. 

“Điệu nhảy Samba quyến rũ bị khuất phục trước những chiến binh caro bất khuất. Brazil bay cao với những chiến thắng dễ dàng ở vòng bảng khiến các cầu thủ, BHL và hàng triệu CĐV tin họ sẽ lại tiếp tục có thêm chiến thắng trước Croatia. 

Vũ điệu Samba nhanh nhẹn khó lường khiến các đối thủ quay cuồng mất kiểm soát ở những trận đấu trước khiến cả thế giới phải ngả mũ với họ. Tuy nhiên, đêm ngày 9/12, bước nhảy của các nghệ sỹ sân cỏ bị dừng bước trước sự toan tính đầy nỗ lực của những chiến binh Croatia”, Tuấn Hưng mở đầu khi nói về thất bại của Brazil trước Croatia.

Theo nam ca sỹ sinh năm 1978, Brazil bị loại là bởi họ quá tự tin và có phần kiêu ngạo vào bản thân. Đó là cơ hội để một Croatia lì lợm về bản lĩnh, chơi biết mình biết người giành chiến thắng.

Tuấn Hưng chia sẻ: “Tôi hay bất cứ ai đều sững lại khi Brazil bị loại. Bởi ai cũng thích, thèm muốn nhìn thấy vũ điệu quyến rũ đó đi tiếp trong mùa World Cup này. Nhưng sự tự tin quá đôi khi sẽ giết chết bạn. Khi tự tin quá vào bản thân sẽ dẫn tới việc chủ quan không nắm được tinh thần của đối thủ. Brazil gục ngã khi kết quả chung cuộc quá sức nghiệt ngã.

Ở đó, những chiến binh Croatia đã chứng minh cho cả thế giới thấy sự bền bỉ của một tập thể già dặn. Biết người biết ta, biết thân biết phận thì trăm trận thắng 99%. Croatia đã nhận định rõ, rất rõ về bản thân họ so với đối thủ bên kia vạch vôi. Đó cũng chính là cách họ thể hiện qua loạt luân lưu cân não đầy may rủi.

Neymar vẫn chưa đến lượt đá thì đã kết thúc chứng tỏ sự quá tự tin của Brazil đến tận phút cuối. Và họ đổ gục vì sự tự tin đó. Bóng đá phải có kẻ thắng người thua, kẻ cười người khóc. Nước mắt của các cầu thủ Brazil không phải do thua mà đó là nỗi uất ức vì họ chắc chắn phần thắng nhiều hơn. Nụ cười của Croatia không phải là sự phấn khích tột độ mà đó là nụ cười hạnh phúc của những người đã vượt qua chướng ngại vật rất khó khăn để giành được niềm vui hạnh phúc”.

Nam ca sỹ cũng bày tỏ sự khâm phục dành cho Luca Modric và các đồng đội sau chiến thắng ấn tượng trước Brazil. “Thế là giấc mơ nâng Cúp của Brazil và cũng chính là điều tôi mong muốn đã tan vào dĩ vãng. Tôi không thích Croatia nhưng tôi khâm phục họ vì sự kiên trì và bĩnh tĩnh để vượt qua ngọn núi Brazil đang rực cháy trong men say chiến thắng”, Tuấn Hưng khép lại.

Tiền vệ Thành Lương: “Messi và Argentina sẽ có kết thúc trọn vẹn”

Nhận định về trận tứ kết còn lại với chiến thắng kịch tính, đầy cảm xúc của Argentina, tiền vệ Phạm Thành Lương cho biết: “Đây rõ ràng là trận đấu kịch tính, mang nhiều cảm xúc. Bóng đá cần có nhiều hơn những trận đấu như thế. Về tổng thể, tôi nghĩ Argentina giành chiến thắng và vào bán kết là kết quả hợp lý sau những gì họ thể hiện.

Dưới góc nhìn cá nhân, tôi nghĩ Argentina có cơ hội lớn vào chung kết. Đối thủ Croatia ở bán kết rõ ràng cũng rất mạnh, bằng chứng là họ mới đánh bại Brazil ở tứ kết. Nhưng về cán cân lực lượng, phong độ hay thiên thời địa lợi nhân hòa lúc này, Argentina rõ ràng nắm trong tay những lợi thế nhất định để đi đến trận đấu cuối”.

Croatia (ảnh trê,) và Argentina đều đánh bại đối thủ trên chấm luân lưu để tiến vào bán kết  Ảnh: Trí Công

Đánh giá về màn trình diễn của Argentina kể từ đầu giải, tiền vệ Thành Lương nhìn nhận: “Bước vào World Cup 2022, Argentina có phong độ khá cao. Sau khi bất ngờ ngã ngựa trước Saudi Arabia ở lượt trận đầu, Argentina đã tìm lại chính mình. Họ bất bại trong những trận kế tiếp. Họ trở lại quỹ đạo.

Có thể thấy, Argentina càng chơi càng hay. Họ thi đấu gắn kết hơn. Tôi đặc biệt đánh giá cao vị trí thủ môn và hàng phòng ngự của Argentina. Hàng phòng ngự của Argentia thi đấu rất yên tâm. Họ rõ ràng là chỗ dựa, bệ phóng để giúp Argentina tiến xa đến vòng đấu này”, Thành Lương nói.

Là “fan ruột” của Messi, Thành Lương không giấu nổi mong mỏi thần tượng và Argentina sẽ có được cái kết trọn vẹn ở World Cup 2022. Tiền vệ kỳ cựu của Hà Nội FC bày tỏ: “Đây là kỳ World Cup cuối của Messi. Ở giải đấu năm nay, Messi đã cống hiến rất thuyết phục.

Anh ta chính là thủ lĩnh tinh thần và chuyên môn của Argentina. Thẳng thắn thừa nhận rằng Argentina đã dựa vào Messi rất nhiều. Các tình huống ghi bàn hay mọi đường bóng trên sân đều đều qua chân Messi. Tôi hy vọng năm nay sẽ là kỳ World Cup trọn vẹn với Messi và Argentina. Đó là việc họ có được chức vô địch”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x