Brazil vs Croatia: Lịch sử không ủng hộ Selecao

BÁ THÔNG
Từ 05:41 ngày 08-12-2022
Với thắng lợi tưng bừng 4-1 trước Hàn Quốc ở vòng 1/8, Brazil sẽ chạm trán Croatia ở tứ kết. Tuy lịch sử không ủng hộ Selecao, nhưng Croatia cũng chẳng phải cái tên khiến thầy trò HLV Tite phải e ngại.

Brazil liên tục bị cản lại ở tứ kết

Là đội bóng giàu thành tích nhất World Cup với 5 lần lên đỉnh thế giới, song những năm gần đây Brazil lại không tiến quá xa ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thật vậy, sau khi giành Cúp vàng năm 2002, đội bóng áo vàng xanh đã phải dừng bước tại tứ kết ở 3/4 kỳ World Cup vừa qua. Cụ thể, họ bị Pháp đánh bại bằng bàn thắng duy nhất của Thiery Henry năm 2006, tiếp đó để thua ngược Hà Lan 1-2 năm 2010. 4 năm trước, Brazil lại thất thủ dưới tay người Bỉ cũng với tỷ số 1-2.

Trong 16 năm qua, lần duy nhất Brazil vượt qua tứ kết là khi họ được chơi kỳ World Cup 2014 trên sân nhà. Tuy nhiên, đây lại là giải đấu rất đáng quên với Brazil khi họ thảm bại 1-7 dưới tay Đức ở bán kết, sau đó còn thua tiếp Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng ba.

Nói tóm lại, với những người theo trường phái duy tâm thì họ có lý do để tin rằng vòng tứ kết là trở ngại với Brazil. Đáng chú ý, nếu gần đây Brazil tỏ ra kém duyên ở sân chơi World Cup thì Croatia lại đang là đương kim á quân thế giới.

Có một chi tiết rất trùng hợp là cách đây 4 năm, Croatia đã phải đá 3 trận có hiệp phụ trong hành trình tiến đến trận chung kết với ĐT Pháp (trong đó có 2 trận phải giải quyết thắng thua bằng thi đấu luân lưu 11m).

Năm nay, Croatia cũng vừa đá hiệp phụ với Nhật Bản ở vòng 1/8. Sau 120 phút bị cầm chân với tỷ số 1-1, họ mới hạ được đại diện châu Á ở màn đấu súng cân não.

Brazil đã phải dừng bước ở tứ kết 3/4 kỳ World Cup gần đây

Croatia chưa từng thắng Brazil

Đúng là lịch sử chỉ ra rằng Brazil dễ vấp ngã ở tứ kết, song người hâm mộ Selecao lại có thể yên tâm nếu nhìn vào thành tích đối đầu của đội nhà với Croatia. 

Trong 5 lần chạm trán Croatia, Brazil chưa phải nhận thất bại nào và họ còn giành tới 3 chiến thắng. Lần đầu tiên hai đội gặp nhau là ở trận giao hữu diễn ra năm 1996. Trận này Savio ghi 1 bàn giúp đội bóng của HLV Zagallo hòa Croatia 1-1.

Đây cũng là kết quả trận giao hữu giữa Brazil và Croatia tại thành phố Split năm 2005. Hồi ấy ĐT Brazil được dẫn dắt bởi HLV Carlos Alberto Parreira và người ghi bàn cho họ là Ricardinho.

Một năm sau, Brazil với đội hình gần như được giữ nguyên (trừ Ricardinho) lần đầu giành chiến thắng trước Croatia bằng pha lập công duy nhất của tiền vệ Kaka.

Tới World Cup 2014, Brazil với tư cách chủ nhà đã có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Croatia 3-1 nhờ cú đúp của Neymar và 1 bàn thắng của tiền vệ Oscar. 

Ngay trước thềm World Cup 2018, Neymar lại đóng góp 1 bàn mang về thắng lợi 2-0 cho Brazil ở trận giao hữu với Croatia. Bàn còn lại của đại diện Nam Mỹ được ghi do công của tiền đạo Roberto Firmino.

Với 3 lần chọc thủng lưới Croatia trong 2 trận đấu gần nhất, có thể thấy Neymar rất có duyên khi so tài cùng đội bóng áo ca rô. Điều đáng mừng với Brazil là Neymar mới bình phục chấn thương và còn vừa ghi 1 bàn giúp đội nhà vùi dập Hàn Quốc 4-1.

Theo Neymar thì anh từng lo ngại về khả năng phải nghỉ đến hết World Cup 2022 sau khi bị đau ở trận đấu với Serbia. Bây giờ, không phải Neymar mà các cầu thủ Croatia mới là những người lo lắng khi chủ công của ĐT Brazil đã có được thể trạng sung mãn để sẵn sàng tỏa sáng.

Brazil lợi thế hơn Croatia về thể lực
Đụng độ Croatia tại vòng tứ kết, Brazil có lợi thế về thể lực. Lý do là bởi Selecao sớm vượt qua vòng bảng sau 2 lượt đầu toàn thắng nên đã sử dụng đội hình B khi chạm trán Cameroon ở lượt trận thứ 3. Nếu như các trụ cột của Brazil được nghỉ ngơi hẳn 1 trận trước khi bước vào vòng 1/8 thì Croatia lại phải chơi thêm 30 phút hiệp phụ trong trận gặp Nhật Bản vừa qua.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x