Croatia vs Brazil: Ngày Modric tranh tài với các đàn em ở Real Madrid

Hồ Đắc
Từ 19:56 ngày 09-12-2022
Trận Brazil vs Croatia là cuộc hội ngộ thú vị giữa Luka Modric với những người quen ở CLB Real Madrid. “Nhạc trưởng” của đội bóng vùng Balkans sẽ phải đối đầu với các “chiến hữu” gồm Casemiro, Militao, Rodrygo và Vinicius ở bên kia chiến tuyến.

Luka Modric chính là linh hồn ở tuyến giữa của Croatia tại VCK World Cup 2022. Nhờ những đóng góp to lớn của anh, đội bóng đến từ Balkans đã giành vé vào vòng tứ kết. Ngôi sao đang khoác áo CLB Real Madrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Croatia đánh bại Brazil vào đêm nay.

Có một chi tiết thú vị ở trận đấu giữa Croatia và Brazil. Đó là việc Modric sẽ phải chạm trán với nhiều đồng đội đã và đang thi đấu ở Real Madrid với anh. Đó là cặp tiền đạo Vinicius và Rodrygo Goes, trung vệ Eder Militao, cùng với tiền vệ Casemiro, cầu thủ đã rời Bernabeu để gia nhập Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Modric là một tiền vệ trung tâm tài năng với khả năng giữ nhịp, điều tiết trận đấu và sáng tạo bậc nhất của bóng đá đương đại. Danh hiệu Quả bóng vàng năm 2018, khi Modric vượt mặt cả 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để có được, chính là minh chứng rõ nhất cho sự xuất chúng của “nhạc trưởng” ĐT Croatia. 

Nhưng Modric sẽ gặp nhiếu vấn đề khi phải đối mặt những người quen ở Real Madrid. Đó là những cầu thủ bên phía ĐT Brazil quá hiểu anh, thậm chí biết cách để khai thác điểm yếu về thể lực của anh trong trận đấu đêm nay. Trong đó, Casemiro, ngôi sao từng cùng Modric và Toni Kroos hợp thành tam giác huyền thoại ở hàng tiền vệ của Real Madrid, sẽ đối đầu trực tiếp với anh trên sân.

Rodrygo gọi Modric là cha  trước trận Brazil gặp Croatia

Chắc chắn đây sẽ là trận đấu mang đến cho Modric nhiều cảm xúc. Những người quen bên phía ĐT Brazil đều rất thân với anh. Trong đó, Rodrygo còn luôn tuyên bố rằng, anh xem Modric như một người cha. Việc phải bước vào trận chiến sống còn với những người bạn như vậy là điều mà chắc chắn Modric không hề mong muốn.

Modric năm nay đã 37 tuổi. Trong khi đó, ngoại trừ Casemiro, những người quen còn lại ở Real Madrid đều có tuổi đời khá trẻ. Rodrygo mới 21 tuổi. Vinicius đang ở tuổi 22. Còn Militao cũng mới 24 tuổi. Nghĩa là, màn hội ngộ trên sân Education City đêm nay có thể xem là màn so kè giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Nhưng dù Modric là một “quái kiệt” thì khả năng anh giúp Croatia vượt qua Brazil cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khác biệt nằm ở những người xung quanh họ. Trong khi Quả bóng vàng năm 2018 gần như phải một mình “gánh team” ở World Cup 2022 thì Brazil lại rất mạnh và đồng đều về lực lượng với nhiều ngôi sao sáng giá khác, bên cạnh những cầu thủ thuộc biên chế của Real Madrid, như Neymar, Richarlison, Raphinha, Thiago Silva...

Năm 2022 với Modric vẫn đang là con số 0
Tuy vẫn tạo ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Croatia ở World Cup 2022, nhưng thành tích trên sân của Modric trong năm nay đang là con số 0. Cụ thể, từ đầu năm tới nay, Modric đã thi đấu 3 trận cho đội bóng Balkans, với 266 phút trên sân. Tuy nhiên, anh chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x