Bruno Fernandes - kẻ nắm giữ vận mệnh ĐT Bồ Đào Nha

HẢI LONG
Từ 19:39 ngày 06-12-2022
Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm chú ý tại World Cup 2022. Thế nhưng, ở trên sân, ánh hào quang đang hướng về Bruno Fernandes. “Nhạc trưởng” 28 tuổi này đang dần bước qua cái bóng của CR7 để nắm giữ vận mệnh của ĐT Bồ Đào Nha.

Màn đổi ngôi ở ĐT Bồ Đào Nha

Trong kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp, siêu sao số 7 đang cố gắng kể nốt câu chuyện cuộc đời bằng những kỷ lục (và nếu xa hơn là chức vô địch). Thế nhưng, Ronaldo cũng không thoát khỏi thực tế rằng, anh không còn đủ sức gánh lên vai ĐT Bồ Đào Nha như trước. 

Dấu ấn duy nhất của CR7 ở vòng bảng chỉ là cú sút phạt đền thành bàn trong trận đấu với Ghana. Còn lại, mọi thứ chỉ là… hư vô. Trang Sofa Score đã điền tên CR7 vào đội hình tệ nhất vòng bảng. Chưa hết, trước trận đấu với Thụy Sỹ, 70% CĐV Bồ Đào Nha kêu gọi gạch tên Ronaldo.

Suy cho cùng, cuộc đời là vậy. Chẳng có ánh hào quang nào tỏa ra mãi mãi. Chỉ cách đây 1 năm, Ronaldo vẫn là cái tên sáng nhất của ĐT Bồ Đào Nha với 5 bàn thắng ở EURO 2020. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đổi ngôi. Một trong những ngôi sao tệ nhất ở giải đấu đó, Bruno Fernandes, lại đang gánh vác ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2022. Bruno quan trọng ra sao? Sẽ thật thừa thãi nếu kể ra thành tích ghi 2 bàn và có 2 đường kiến tạo thành bàn của anh trên đất Qatar.

Đôi khi, chúng ta chỉ có thể cảm nhận sự quan trọng của một ai đó khi họ vắng mặt. Trong văn học hay trình diễn, người ta gọi đó là nghệ thuật dùng bóng tối để đặc tả ánh sáng. Ánh sáng chỉ lung lung và huyền ảo nhất khi được trình chiếu trong bóng tối. 

Tầm quan trọng của Bruno cũng vậy. Ở trận gặp Hàn Quốc, Bồ Đào Nha không thể kết dính khi “nhạc trưởng” này vắng mặt. Họ rời rạc, tan tác và dễ bị tổn thương hơn nhiều. Thất bại trước Hàn Quốc không ảnh hưởng tới thành tích của Bồ Đào Nha, nhưng nó chính là “tuyên ngôn trong bóng tối” của Bruno. 

Bruno (trái) xứng đáng thay thế Ronaldo làm thủ lĩnh ở ĐT Bồ Đào Nha

Xứng danh thủ lĩnh của ĐT Bồ Đào Nha

Những con số không biết nói dối. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Bruno tăng từ 77,8% (EURO 2020) lên 88,9% (World Cup 2022). Số đường chuyền trung bình mỗi trận cũng tăng từ 47,2 lên 54 đường chuyền. 

Con số trên cho thấy Bruno kiểm soát tâm lý tốt hơn trong màu áo ĐTQG. Trong quá khứ, tiền vệ này thường gặp trở ngại tâm lý khi thi đấu ở ĐT Bồ Đào Nha. Một phần do Bruno phải sống dưới cái bóng của Ronaldo. Mặt khác, HLV Fernando Santos không ít lần bắt Bruno “hy sinh” để dồn bóng cho CR7. Nhưng giờ đây, vị HLV này bắt đầu đặt Bruno vào trung tâm lối chơi.

Bằng chứng là việc HLV Fernando Santos bố trí Bruno thi đấu khá tự do trong hai trận gặp Uruguay và Ghana. Điển hình là trận gặp Uruguay, Santos xếp “nhạc trưởng” này thi đấu tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-3-3. Thế nhưng, Bruno lại hoạt động trong không gian rộng lớn ở giữa sân và cánh phải. Thậm chí, anh còn chơi hay hơn trong vai trò lùi sâu để điều phối bóng.

Trong trận đấu với Uruguay, Bruno đứng đầu ở nhiều chỉ số như ghi bàn (2 bàn), sút bóng (6 cú), chạm bóng (83 lần), chuyền bóng (62 lần). Nói vậy để thấy, tiền vệ sinh năm 1994 đang gánh vác nhiều đầu việc. Đỉnh cao của nghệ thuật dùng người trong bóng đá là trao sự tự do cho “nhạc trưởng”. Trường hợp của De Bruyne ở Man City là ví dụ. Giờ đây, HLV Santos cũng trao đặc quyền tương tự cho Bruno.

Không chỉ tỏa sáng trên sân, tố chất thủ lĩnh của Bruno còn được thể hiện qua từng hành động cư xử khôn ngoan. Hãy lắng nghe cầu thủ này nói gì về bàn thắng “nhận vơ” của CR7: “Tôi ăn mừng như thể đó là bàn thắng của Ronaldo. Đối với tôi, dường như anh ấy đã chạm bóng. Mục đích của tôi là chuyền bóng cho CR7”.

Đó là phát ngôn vừa mang tính chất bảo vệ, vừa không làm mất lòng Ronaldo. Chỉ cần chi tiết nhỏ ấy đủ thấy Bruno đã học thuộc “đắc nhân tâm” thế nào. Trong tương lai, chẳng ai xứng đáng tiếp quản băng thủ quân của Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha hơn Bruno. Còn hiện tại, “nhạc trưởng” tài hoa này đang dùng đôi chân và trí não để vẽ nên vận mệnh của Bồ Đào Nha.

Bruno kiến tạo ở World Cup nhiều hơn ở M.U
Dù mới chỉ thi đấu hai trận tại World Cup 2022, nhưng Bruno đã có số đường kiến tạo thành bàn (2) ở ĐT Bồ Đào Nha nhiều hơn so với ở Man Utd trong nửa đầu Premier League 2022/23 (1). Việc các chân sút Bồ Đào Nha dứt điểm tốt giúp Bruno hưởng lợi.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x