Bundesliga là cái nôi… của ĐT Nhật Bản

Thanh Sơn
Từ 19:45 ngày 05-12-2022
ĐT Nhật Bản đã tạo ra bất ngờ thú vị ở World Cup 2022 khi xuất sắc vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của hai “ông lớn” là Đức và Tây Ban Nha. Thành công của đội bóng đến từ xứ mặt trời mọc xuất phát từ lối chơi kỷ luật, khoa học và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, những thứ vốn là “đặc sản”… của người Đức.

Samurai mang đậm “chất Đức”

Hồi tháng 8/2022 vừa qua, tiền vệ Ritsu Doan của Freiburg từng bị trung vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund phạm lỗi thô bạo ở vòng 2 của Bundesliga. Schlotterbeck sau đó phải nhận vô số lời chỉ trích vì không ngần ngại khẳng định anh làm vậy là để “dằn mặt” Doan, đồng thời khích lệ tinh thần chiến đấu cho các đồng đội ở ĐT Đức.

3 tháng sau, Doan đã có màn trả đũa ngọt ngào khi vào sân từ băng ghế dự bị và đóng góp 1 bàn giúp Nhật Bản thắng ngược ĐT Đức với tỷ số 2-1. Đây là trận đấu mà Schlotterbeck được chơi từ đầu tới cuối, nhưng sự táo tợn của anh không thể giúp người Đức tránh được thất bại trước một đối thủ vừa lỳ lợm, vừa bản lĩnh đến khó tin.

Đến trận gặp Tây Ban Nha, Nhật Bản lại bị dẫn trước và họ một lần nữa giành chiến thắng 2-1 nhờ những con người cùng cách chơi mang đậm “chất Đức”. Sở dĩ Nhật Bản gây ấn tượng mạnh như thế là do trong đội hình tham dự World Cup 2022 của họ có đến 8 tuyển thủ đang chơi bóng ở Đức (7 người đá ở Bundesliga 1, người còn lại đá ở Bundesliga 2).

Cụ thể, họ là những Maya Yoshida (Schalke), Wataru Endo (VfB Stuttgart), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (Freiburg), Takuma Asano (Buchum), Ko Itakura (M’Gladbach), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf) và Hiroki Ito (Stuttgart).

Okudera – người dẫn đường vĩ đại Khi cùng Furukawa Electric sang Đức du đấu vào mùa Hè năm 1977, tiền vệ Yasuhiko Okudera đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Hennes Weisweiler đang làm việc cho Cologne. Được CLB này ký hợp đồng, Okudera đã trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu cho một đội bóng của Đức. Thế rồi, ông cùng Cologne vô địch Bundesliga mùa 1977/78 và sau đó 3 lần liên tiếp giành ngôi á quân giải đấu này cùng với Werder Bremen (ở các mùa 1982/83, 1984/85 và 1985/86).

Đội quân nói trên thậm chí còn đông hơn cả số cầu thủ đang chơi bóng ở J-League được HLV Moriyasu triệu tập cho giải đấu diễn ra trên đất Qatar (chỉ 6 người). Với lực lượng đông đảo đang chơi bóng trong môi trường bóng đá Đức như vậy, người Nhật đương nhiên học hỏi được rất nhiều từ tư duy và phong cách của chính đối thủ có biệt danh Cỗ xe tăng.

Mối lương duyên thế kỷ giữa Đức và Nhật Bản

Năm 2021, Đức và Nhật Bản đã tổ chức sự kiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước đã tồn tại được 160 năm. Đó là quãng thời gian dài và mối quan hệ này tạo ra sự giao thoa văn hóa rất giá trị. Nhờ “chơi thân” với người Đức, quá trình hiện đại hóa trong xã hội Nhật Bản đã diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Việc quốc gia này vươn mình trở thành cường quốc có nguyên nhân chính xuất phát từ chuyện họ chủ động học tập và được chuyển giao các kỹ thuật công nghiệp, y tế và quân sự từ Đức.

Ngày nay, nhiều thuật ngữ y tế của Nhật Bản có nguồn gốc từ tiếng Đức được sử dụng một cách thịnh hành. Một ví dụ khác là từ “arubaito” (công việc bán thời gian) của Nhật rất giống với từ “arbeit” trong tiếng Đức. Nhà sử học người Đức là Manfred Osten đã mô tả đất nước này là “nước Phổ của châu Á”.

Cũng chính vì thế mà Nhật Bản cũng có mối liên hệ mật thiết với Đức trong lĩnh vực bóng đá. Mối lương duyên này được khởi nguồn từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi HLV sinh ra tại Dortmund là Dettmar Cramer sang Nhật làm việc. Ông này đảm nhận cương vị GĐKT của ĐT Nhật Bản và nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng ở xứ sở mặt trời mọc.

Không lâu sau, các cầu thủ Nhật Bản với Okudera là người lĩnh ấn tiên phong bắt đầu đi theo hướng ngược lại để khám phá thế giới bóng đá ở quê hương của Cramer. Tương tự, các tuyển thủ Đức như Pierre Littbarski (Cologne) và Guido Buchwald (Stuttgart) cũng đã có những khoảng thời gian thành công khi chơi bóng và tham gia vào công tác huấn luyện ở Nhật Bản. Bước sang thiên niên kỷ mới, quá trình giao thoa bóng đá giữa hai quốc gia này ngày càng phát triển rực rỡ hơn.

Sau khi tiền vệ Shinji Kagawa giúp Dortmund giành đến hai chức vô địch Bundesliga dù chỉ được mua về với giá 400.000 euro, các đội bóng ở Đức đã nhận ra tiềm năng của các cầu thủ Nhật Bản. Thế là họ rất tích cực săn tìm và sẵn sàng trao cơ hội cho các đồng hương của Kagawa.

Ở thời điểm hiện tại, trong khi Doan và Asano tạo ra sức ảnh hưởng lớn ở Freiburg và Bochum, thì Eintracht Frankfurt lại được xem là đội bóng đang được hâm mộ nhất ở Nhật Bản. Bằng chứng là tài khoản Twitter tiếng Nhật của đội bóng có biệt danh The Eagles có tới hơn 31.000 người theo dõi. Đội bóng này cũng vừa trở về Đức sau chuyến du đấu giữa mùa giải ở Tokyo và Osaka.

Theo thống kê, có tổng cộng 39 cầu thủ Nhật Bản đã và đang thi đấu ở Bundesliga. Tính kỷ luật, chăm chỉ và biết điều của những người này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bóng đá Đức. Kiểu bóng đá không quá khắc nghiệt của Bundesliga cũng là môi trường lý tưởng giúp các cầu thủ Nhật Bản phát triển. Thế nên, bây giờ mới có đội bóng do HLV Moriyasu dẫn dắt trở thành hiện tượng cực kỳ thú vị ở World Cup 2022!

Okudera – người dẫn đường vĩ đại

Khi cùng Furukawa Electric sang Đức du đấu vào mùa Hè năm 1977, tiền vệ Yasuhiko Okudera đã lọt vào “mắt xanh” của HLV Hennes Weisweiler đang làm việc cho Cologne. Được CLB này ký hợp đồng, Okudera đã trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên thi đấu cho một đội bóng của Đức. Thế rồi, ông cùng Cologne vô địch Bundesliga mùa 1977/78 và sau đó 3 lần liên tiếp giành ngôi á quân giải đấu này cùng với Werder Bremen (ở các mùa 1982/83, 1984/85 và 1985/86).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x