ĐT Uruguay bị loại: Cái kết buồn cho Luis Suarez

HOÀNG AN
Từ 09:05 ngày 04-12-2022
Uruguay đau đớn rời cuộc chơi và những giọt nước mắt của tiền đạo Luis Suarez càng khiến mọi thứ trở nên cay đắng hơn với anh.

ĐT Uruguay đã chơi trận cuối vòng bảng tại kỳ World Cup năm nay rất hay trước Ghana. Nhưng nếu 12 năm trước, Uruguay thắng Ghana để giành quyền vào bán kết World Cup 2010 tại Nam Phi thì trận thắng 2-0 lần này không đủ để đưa Uruguay vào vòng 1/8. 

Khi trận Uruguay - Ghana khép lại cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên má Suraez, người tưởng chừng rất cứng cỏi, vậy mà vẫn không thể kiềm chế cảm xúc đau đớn khi nhìn thấy cảnh Uruguay bị loại.

Uruguay bị loại vì không thể ghi thêm bàn thắng nữa để giành vé đi tiếp do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hàn Quốc đã đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 2-1. Đội bóng xứ Kim chi có cùng 4 điểm với Uruguay, nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn. 

Cũng vì Uruguay phải dừng cuộc chơi theo kịch bản oan nghiệt nên Suarez buồn bã nói. “Hôm nay là một ngày để nhìn lại sự thật rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức trong trận đấu này. Chúng tôi phải thắng và chúng tôi đã làm được, nhưng chúng tôi phụ thuộc vào một kết quả khác. Tôi cảm thấy buồn và thất vọng”, Suarez đau đớn nói về cảm giác của anh, đồng thời úp mở về cuộc chia tay ĐTQG.

Suarez cũng thừa nhận cảm thấy thất vọng với bản thân dù anh may mắn được tham dự kỳ World Cup thứ tư. Nhưng để con trai mới 4 tuổi nhìn người cha từ biệt cuộc chơi sớm với hình ảnh xót xa này, thật khó cho Suarez. 

Nhưng với người Ghana, đó là cái giá mà Suarez phải trả cho tình huống “xấu xí” mà anh từng làm với họ ở World Cup 2010 tại Nam Phi. Bởi với người hâm mộ Ghana, nếu Suarez không cố tình dùng tay đỡ bóng ở phút 120+1 trong trận tứ kết World Cup 2010 thì cú đánh đầu của Adiyiah chắc chắn sẽ thành bàn khi thủ môn Muslera đã không còn trong khung thành. 

Nhưng vì Suarez xuất hiện như một VĐV bóng chuyền để chắn bóng nên Ghana không thể ghi bàn và có vẻ như do bị ức chế tâm lý, tiền đạo Gyan đã sút hỏng phạt đền, mở ra cơ hội đi tiếp cho Uruguay.

Suarez đòi 2 quả phạt đền
Theo Luis Suarez thì ĐT Uruguay xứng đáng được hưởng 2 quả phạt đền trước Ghana trong tình huống Edinson Cavani và Darwin Nunez bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và nếu trọng tài công bằng với Uruguay, họ đã giành vé vào vòng 1/8, chứ không phải bị loại theo cách tức tưởi như thế. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x