Châu Âu lên ngôi nhờ kỷ luật chiến thuật

Sau hai trận tứ kết đầu tiên, World Cup 2018 chỉ còn là sân chơi của các đội bóng châu Âu. Điều này có lẽ làm những người yêu bóng đá trên toàn thế giới cảm thấy không vui. Tuy nhiên, đấy là cái kết hợp lý dưới góc nhìn của HLV Vũ Hồng Việt, tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy và ca sỹ Hoàng Bách trong cuộc đối thoại bàn tròn với báo Bóng đá.

- Hai đại diện cuối của Nam Mỹ là Uruguay và Brazil đều đã dừng bước ở tứ kết. Điều ấy có làm mọi người bất ngờ và sự chia tay nào khiến mọi người cảm thấy tiếc nuối nhất ở giải đấu năm nay?

Vũ Hồng Việt - HLV  trưởng U16 Việt Nam
Có thể việc tất cả các đại diện Nam Mỹ phải dừng bước trước vòng bán kết World Cup năm nay đem đến tiếc nuối, nhưng với cá nhân tôi thì đấy là điều không bất ngờ. Bởi sau những gì các đội bóng Nam Mỹ thể hiện từ đầu giải cho đến giờ thì kết quả này là hợp lý. Argentina, Uruguay và cả Brazil đều chơi thứ bóng đá ngẫu hứng, tự do quá. 

Họ thiếu chặt chẽ và không có tính tập thể, trong khi lại chỉ phụ thuộc vào một vài ngôi sao, nên khi bị đối phương “bắt chết” thì sẽ không có hy vọng gì. Trong các đội bóng Nam Mỹ bị loại, tôi chỉ cảm thấy tiếc cho Uruguay, bởi đội này chơi kỷ luật, chặt chẽ, khoa học và hiện đại hơn những đại diện còn lại. 

Nguyễn Ngọc Duy - Tiền vệ (Sài Gòn FC)
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của HLV Vũ Hồng Việt. Thực ra việc các đội bóng Nam Mỹ bị loại sau vòng tứ kết là điều sớm muộn sẽ xảy ra. Đầu tiên tôi muốn nói về Brazil. Có thể vòng ngoài hơi dễ dàng nên khi lọt vào đến vòng tứ kết, họ đã hơi chủ quan. Khi phải chạm trán với Bỉ có lối chơi chặt chẽ, khoa học và có nhiều con người đẳng cấp nên Brazil đã bị khắc chế

Trong khi đó, Uruguay cũng chỉ dựa vào hai ngôi sao Luis Suarez và Edinson Cavani nên khi mất một trong hai cầu thủ này thì sức mạnh của họ bị suy giảm đáng kể. Các cầu thủ còn lại của Uruguay chỉ chơi tròn vai, không đặc sắc nên khi gặp Pháp chơi quá hay, họ phải dừng bước cũng là dễ hiểu.  

Hoàng Bách - Ca sỹ 
Đã là World Cup thì phải có nhiều màu sắc và những trường phái bóng đá khác nhau, nên chẳng ai muốn một giải đấu chỉ toàn các đội châu Âu! Thực tế, việc Uruguay thất bại trước Pháp đã được tiên đoán, bởi Les Bleus quá mạnh. Trong khi đó, Brazil thua Bỉ khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và tiếc nuối, bởi đội bóng Nam Mỹ có lối chơi đẹp, nhiều ngôi sao nổi tiếng và đang được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Tuy nhiên, đội Bỉ cũng rất mạnh với nhiều gương mặt trẻ đang lên nên việc họ giành chiến thắng trước Brazil là hoàn toàn xứng đáng. Dẫu như thế, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc cho Brazil, bởi nếu họ có mặt ở trận đấu cuối cùng thì World Cup năm nay sẽ hấp dẫn hơn.


- Các đội bóng châu Âu đang thắng thế ở World Cup 2018. Vậy đâu là lý do bóng đá lục địa già có sự vượt trội so với châu lục khác, đặc biệt là với châu Mỹ, nơi có rất nhiều đội bóng mạnh được xem là ứng viên vô địch?

- HLV Vũ Hồng Việt: Lý do các đội bóng châu Âu vượt trội so với các đội bóng ở châu lục khác, đặc biệt là Nam Mỹ nằm ở chỗ họ có lối chơi tập thể, khoa học và chặt chẽ hơn. Khi cần, họ cũng chơi ngẫu hứng và hoa mỹ không kém các đội bóng Nam Mỹ. Tuy nhiên, họ áp dụng, vận hành chiến thuật tốt hơn hẳn các cầu thủ Nam Mỹ. 

Bởi các cầu thủ châu Âu chơi bóng tập thể, di chuyển đội hình từng khối. Và tập thể ấy phục vụ đội bóng chứ không phục vụ bất kỳ ngôi sao nào và khi cần thiết, họ cũng có những ngôi sao biết tỏa sáng để phục vụ đội. Thực tế, ngay cả khi những đội bóng châu Âu được đánh giá thấp hơn, nhưng khi chơi phòng ngự thì họ vẫn là bậc thầy. Rất khó để các đại diện Nam Mỹ có thể khoan thủng hàng phòng ngự các đội bóng châu Âu để ghi bàn. 

- Ca sỹ Hoàng Bách: Sau hai trận đấu đầu tiên của tứ kết, World Cup chỉ còn lại các đội bóng châu Âu và điều này có lẽ làm chúng ta không “khoái”. Tuy nhiên, bóng đá châu Âu thắng thế cũng dễ hiểu, vì họ có sự gắn kết và tính kỷ luật trong lối chơi. Kế đến, các đội bóng châu Âu có chiến thuật bài bản và đồng bộ hơn, nếu so với Nam Mỹ. 

Đấy là chưa nói đến việc các cầu thủ của những đội tuyển châu Âu không mất quá nhiều thời gian để di chuyển và tìm hiểu nhau lúc tập trung chuẩn bị, đó là lợi thế của họ so với các châu lục khác ở World Cup lần này. 

- Tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy: World Cup năm nay, châu Âu thắng thế so với Nam Mỹ bởi các đội bóng ở lục địa già có kỷ luật chiến thuật tốt hơn. Khách quan khẳng định là con người của các đội bóng đến từ châu Âu cũng đồng đều và tốt hơn. Họ biết cách khắc chế cách chơi bóng có phần ngẫu hứng của các đại diện Nam Mỹ. 


- 3 ngôi sao từng được đánh giá cao là Messi, Ronaldo và Neymar đều đã lần lượt chia tay giải. Điều ấy có làm mọi người cảm thấy tiếc nuối? Theo các anh, gương mặt nào sẽ tỏa sáng ở World Cup năm nay?

- Ca sỹ Hoàng Bách: Việc Messi, Ronaldo và mới đây là Neymar phải nói lời chia tay World Cup không chỉ làm tôi, mà có lẽ rất nhiều khán giả trên thế giới cảm thấy tiếc nuối. Thực tế, sự vắng mặt của các ngôi sao lớn làm giải đấu phần nào mất đi hấp dẫn, nhưng qua đó cho thấy rõ bóng đá là một cuộc chơi của tập thể và mang tính đồng đội chứ không phải là của cá nhân. 

Ngôi sao không thể gánh cả một đội bóng. Sau khi Messi, Ronaldo, Neymar chia tay giải đấu, có lẽ mọi người đang chờ sự tỏa sáng của Mbappe (Pháp) và Hazard (Bỉ) ở trận bán kết đầu tiên của World Cup năm nay.

- HLV Vũ Hồng Việt: Thật ra trong 3 ngôi sao vừa nhắc, tôi chỉ thấy tiếc nuối cho Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha. Bởi so với 2 cái tên còn lại thì CR7 vẫn là người giữ được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, đến hiện tại thì tôi lại thấy ấn tượng với tiền đạo Harry Kane của ĐT Anh. Cầu thủ này đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. 

- Tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy: Việc các ngôi sao hàng đầu thế giới như Neymar, Ronaldo hay Messi không có được thành tích tốt ở giải đấu năm nay cũng bởi đội bóng của họ phụ thuộc quá nhiều vào những cá nhân. Các đội tuyển chơi tốt, lọt vào sâu đều chú trọng lối đá tập thể. Tôi thích nhất ĐT Bỉ, nhưng nói về cá nhân ấn tượng nhất ở World Cup 2018, tôi nghĩ đó là Kante. 

Đó không phải mẫu cầu thủ chơi tấn công, nhưng phải nói rằng anh ấy là ngôi sao sáng giá nhất. Từ cách tranh bóng, đọc tình huống hay mọi thứ, Kante đều thể hiện khác biệt. Tôi chưa thấy cầu thủ da màu nào mà chơi tinh quái, kỹ thuật và đẳng cấp như tiền vệ này. 

- Xin trân trọng cảm ơn các khách mời!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x