'Chợ cá' mùa World Cup: Ecuador thắng chấp góc và tài hiệp 1

Huy Hiếu
Từ 07:12 ngày 20-11-2022
Trận khai mạc VCK World Cup 2022 lúc 23h00 đêm nay rất dễ sẽ khép lại với chỉ 1 bàn thắng, đồng thời còn chứng kiến Ecuador áp đảo về phạt góc trước chủ nhà Qatar.

Ecuador ưa đá góc

Ecuador đã bất bại kèo chấp góc cả 5 trận chính thức gần đây, bao gồm khi đối đầu các đại địch như Argentina và Brazil. Từ đó có thể thấy dù khả năng chơi bóng ra sao, Ecuador vẫn là đội đá rất nhiệt. 

Trận này Ecuador chấp 1/4 hoặc kèo châu Á 0:0. Trong 15 trận chính thức gần nhất của Ecuador với bóng chấp tối đa 3/4 trái, đội bóng Nam Mỹ này đã thắng kèo chấp phạt góc chung cuộc tới 13 lần (hòa 1, thua 1). Có nghĩa là trừ khi Ecuador gặp các đội quá yếu hoặc quá mạnh, ở mọi trường khác họ đều có thói quen cày góc. 

Cách tấn công của Ecuador dựa khá nhiều vào trung phong to cao lực lưỡng Michael Estrada, những pha tạt bóng bổng và căng ngang vào vòng cấm càng kích thích Ecuador cày góc. Rõ ràng Ecuador không phải đội bóng quá sắc sảo, họ càng lâu ghi bàn thì càng cày góc. 

Qatar thiên về lối chơi kỹ thuật, điều này khiến họ đã thua kèo chấp góc 5/6 trận chính thức gần nhất. Một thống kê khác đáng chú ý, Qatar thua chấp góc 7/8 trận chính thức gần đây khi gặp các đội bên ngoài Á châu.  
Ecuador chấp 3/4 góc. Nên bỏ qua nhận định số phạt góc trong 45 phút đầu, chỉ nên chọn Ecuador chấp góc chung cuộc. 

Thống kê cho thấy, ĐT Ecuador thường được hưởng nhiều phạt góc và hay ghi bàn ở những tình huống đó

Hiệp 1 có bàn thắng

Tài xỉu hiệp một trận này là 3/4, trong khi khả năng có bàn thắng ngay hiệp đấu đầu tiên là rất cao. 

Cần biết 6/7 trận gần đây của Qatar chứng kiến bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 12/17 trận gần đây của Ecuador. Quy luật xuất hiện bàn thắng trong hiệp một vì thế rất có thể khả năng tái diễn khi Qatar gặp Ecuador trong trận khai mạc World Cup 2022.

Cần lưu ý thêm rằng trong cả hai kỳ World Cup gần đây (2018 và 2014), trận khai mạc cũng đều có bàn thắng ngay trong hiệp một.

Vì thế cửa tài hiệp một là khá an toàn cho NHM ở trận này.

Ecuador hưởng quả phạt góc cuối cùng
Trong 9 trận chính thức gần đây của Qatar, đội bóng này đã để đối phương đá quả phạt góc cuối cùng ở 8 trường hợp. Trong 4 trận chính thức gần nhất, Ecuador có 3 lần được thực hiện quả phạt góc cuối cùng của cuộc so tài. Trừ khi Ecuador có lợi thế rõ rệt trên bảng điện tử vào thời điểm cuối hiệp 2, còn không khả năng đội khách được hưởng quả phạt góc cuối cùng (Last Corner trong phiên bản tiếng Anh) là rất cao. 

Ecuador thắng kèo chấp thẻ phạt
5 trận chính thức gần đây, Ecuador nhận cả thảy 16 chiếc thẻ vàng (đã quy đổi 1 thẻ đỏ = 2 thẻ vàng), bình quân hơn 3 thẻ/trận. Nói chung các đội bóng Nam Mỹ đá rắn so với phong cách chơi bóng khá hiền lành, thiên về kỹ thuật của Qatar. Hơn nữa đừng quên rằng Qatar là chủ nhà, ít nhiều sẽ được trọng tài nhẹ tay hơn. Ecuador chấp 1/4 thẻ, đội bóng Nam Mỹ dễ thắng kèo chấp thẻ phạt. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x