Giroud xứng đáng là huyền thoại của bóng đá Pháp

Thanh Sơn
Từ 09:32 ngày 05-12-2022
Tiền đạo Kylian Mbappe đã nhận được vô số lời khen ngợi khi ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp giúp ĐT Pháp đánh bại Ba Lan 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên, anh không thể làm lu mờ Olivier Giroud, người đàn anh trên hàng tấn công cũng tỏ ra vô cùng xuất sắc.

Ở tuổi 36, Giroud chính là cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐT Pháp tham dự World Cup 2022. Trong màn so tài với Ba Lan, không phải Mbappe mà Giroud mới là người tạo ra sự khác biệt với pha dứt điểm mẫu mực bằng chân trái đưa Les Bleus vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp 1 khép lại.

Nhờ có Giroud, đội bóng áo lam mới khai thông được thế bế tắc trong bối cảnh họ gặp không ít khó khăn trước Ba Lan. Khi nút thắt đã được tháo gỡ, mọi thứ trở nên đơn giản hơn và 2 pha làm bàn trong hiệp 2 của Mbappe chỉ mang ý nghĩa tô điểm cho chiến thắng của ĐT Pháp thêm đẹp.

Với pha phá bẫy việt vị khôn khéo trước khi tung cú đá đánh bại thủ thành Szczeny, Giroud đã vượt qua Thiery Henry để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Pháp (52 pha lập công). Tính bình quân, anh ghi được 0,45 bàn trong mỗi lần khoác áo ĐTQG.

Giroud phối hợp rất ăn ý với Mbappe trên hàng tấn công

Đáng chú ý, giá trị của Giroud không đơn thuần chỉ nằm ở những bàn thắng. Nhờ thể hình cao lớn hơn hẳn những đồng đội còn lại trên hàng tấn công, tiền đạo thuộc biên chế CLB AC Milan giúp những đợt lên bóng của ĐT Pháp trở nên đa dạng, khó lường hơn.

Chí ít thì khả năng không chiến, tỳ đè và làm tường của Giroud cũng khiến cho các hậu vệ đối phương luôn phải dành cho anh sự cảnh giác cao độ. Điều này cho phép Griezmann, Dembele hay Mbappe có nhiều khoảng trống để hoạt động hơn.

Đó là chưa kể những pha đỡ bóng bổng điệu nghệ hay các bước chạy thông minh của Giroud đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của ĐT Pháp. Về độ sắc bén, Giroud có thể bị nhiều người gán cho biệt danh "chân gỗ" nhưng khi cần anh vẫn đủ sức làm khổ hàng thủ đối phương bằng những pha chạm bóng cực kỳ ngẫu hứng.

Pha xử lý đầy ngẫu hứng của Giroud trong vòng cấm

Đơn cử như tình huống diễn ra ở phút 57 trận đấu với Ba Lan, cựu tiền đạo CLB Arsenal đã có pha tung người móc bóng đẳng cấp đưa bóng nằm gọn tróng lưới. Đáng tiếc là trọng tài không công nhận bàn thắng xứng đáng được xem là siêu phẩm của anh vì đã cất còi sau pha va chạm giữa Szczesny, Varane và một cầu thủ bên phía Ba Lan.

Nên biết, đây đã là pha móc bóng thứ 2 của Giroud ở World Cup 2022. Điều đó có nghĩa, Giroud không phải cầu thủ chỉ biết cậy sức mà anh rất biết cách uy hiếp khung thành đối phương trong mọi hoàn cảnh.

Nói về tầm quan trọng của Giroud, có lẽ nhận xét của HLV Deschamps về anh đã bao quát tất cả: "Giroud luôn là mắt xích không thể thiếu được trong hệ thống chiến thuật của chúng tôi. Anh ấy có đẳng cấp và tinh thần thi đấu không chê vào đâu được. Nếu ai còn nghi ngờ về chuyện này thì họ nên biết Giroud mới phá kỷ lục ghi bàn cho ĐT Pháp của Thiery Henry. Nếu không tài năng, Giroud chẳng thể nào làm được như vậy".

Cách đây 4 năm, Giroud đã giành cúp vàng thế giới cùng ĐT Pháp mà không có cú dứt điểm trúng đích nào. Năm nay, giải đấu mới đi đến vòng 1/8 mà chân sút sở hữu chiều cao 1m92 đã có 3 pha ghi điểm. Đây là cơ sở để những người hâm mộ ĐT Pháp lạc quan về khả năng đội bóng con cưng của mình sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x