Bóng Đá Plus trên MXH

Croatia trong nỗi nhớ quay quắt Mandzukic

06:47 ngày 15/12/2022
Croatia thua “lấm lưng trắng bụng” trước Argentina, và không ai có thể phàn nàn về thất bại đó. Trong suốt trận đấu, người Croatia chờ đợi vào một siêu anh hùng, nhưng không ai hiện hữu.

    Trong quá khứ, Liên bang Nam Tư từng là một thế lực hùng mạnh của bóng đá thế giới. Họ vào đến bán kết World Cup 1930, xếp hạng bốn tại World Cup 1962, xen kẽ là 2 lần vào chung kết EURO. 

    Nhìn vào kỳ World Cup lần này, người ta mới hiểu tại sao Nam Tư từng xưng hùng xưng bá thế giới bóng đá như vậy. Croatia và Serbia - hai quốc gia độc lập sau khi Nam Tư tan rã, mang trong mình những sở trường và sở đoản cực kỳ tương hỗ.

    Hãy nhìn vào hàng tiền đạo của Serbia. Dù đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng, nhưng xem xem họ có những ai: Mitrovic và Tadic đá chính, trong khi Vlahovic và Jovic ngồi dự bị. Bất cứ cái tên nào trong số họ đều là niềm mơ ước của NHM bóng đá Croatia. Ngược lại, hàng tiền vệ của Croatia với bộ ba Modric, Brozovic và Kovacic, hứa hẹn giúp ích rất nhiều nếu đứng trong đội hình Serbia. 

    Với Croatia, World Cup 2022 vẫn là kỷ niệm đẹp của lứa thế hệ vàng đội bóng áo caro. Dù không thể đi đến trận chung kết như cách đây 4 năm tại Nga, nhưng việc vào đến bán kết đã là niềm mơ ước. Trên đường đi, họ loại Bỉ ở vòng bảng, hiện tượng Nhật Bản tại vòng 1/8, và đặc biệt là ứng viên số 1 Brazil ở tứ kết.

    Chỉ có điều trước Argentina, điểm yếu lớn nhất của Croatia bị phơi bày. Đó là một hàng công yếu kém, đặc biệt là vị trí tiền đạo mũi nhọn. Bởi thế, hàng tiền vệ sáng tạo đến mấy thì đầu ra cho các đợt lên bóng hầu như bế tắc.

    Kramaric chưa đủ sức gánh vác hàng công Croatia, như Mandzukic (phải, ảnh chính) từng làm tại World Cup 2018

    Tại giải đấu ở Qatar, HLV Zlatko Dalic mang theo 4 tiền đạo: Andrej Kramaric, Marko Livaja, Bruno Petkovic và Ante Budimir. Bạn có thể phải ngỡ ngàng khi biết rằng, không ai trong số họ được trang Transfermarkt định giá đến 10 triệu euro. Người “có giá” nhất là Kramaric với 9 triệu euro, Livaja 8 triệu còn Petkovic và Budimir cùng có giá 6 triệu euro.

    Hiệu quả thể hiện rõ qua các con số: Kramaric đá chính 6 trận, ghi 2 bàn; Petkovic và Livaja mỗi người có 1 bàn. Budimir ra sân ít nhất đội, vỏn vẹn 55 phút và không có bàn thắng nào.

    Dấu ấn lớn nhất của hàng công Croatia, đó là bàn thắng may mắn của Petkovic ở phút 117 vào lưới Brazil. Sở dĩ nói may mắn bởi sau cú đá không thực sự tốt của tiền đạo đang chơi cho Dinamo Zagreb, bóng đập chân Marquinhos đổi hướng khiến Alisson bó tay.

    Quay ngược về World Cup 2018, Croatia vượt qua nhiều thời điểm ngặt nghèo là bởi họ có một chân sút cự phách trên hàng công: Mario Mandzukic. Tiền đạo này ghi đến 3 bàn ở các vòng knock-out: Gỡ hòa trước Đan Mạch ở vòng 1/8, phá lưới Anh tại vòng bán kết bằng bàn thắng “vàng” phút 109, ghi bàn trước Pháp ở chung kết. 

    Tiền đạo Croatia kém xa Serbia

    4 tiền đạo của Serbia là Vlahovic, Mitrovic, Tadic và Jovic, theo đánh giá của Transfermakt có tổng giá trị 129 triệu euro. Với Coatia, như đã nói, chỉ là 29 triệu euro. Như vậy, hàng công của Croatia được định giá chỉ bằng số lẻ Serbia.

     

    Hoành Bồ • 06:47 ngày 15/12/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay