Cùng Bồ Đào Nha giành vé tới Qatar, Ronaldo sắp vào nhóm kỷ lục gia World Cup

Trung Nghĩa
Từ 22:01 ngày 30-03-2022
ĐT Bồ Đào Nha đã giành quyền tham dự VCK World Cup 2022 và cá nhân siêu sao Cristiano Ronaldo đang có cơ hội gia nhập nhóm những kỷ lục gia của giải đấu.

Ở trận chung kết play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, ĐT Bồ Đào Nha đã đánh bại ĐT Bắc Macedonia với tỷ số 2-0 để chính thức có vé tới Qatar vào cuối năm nay.

Với cá nhân Ronaldo, anh cũng chuẩn bị đón một cột mốc ấn tượng. CR7 hiện đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử cho 1 ĐTQG. Và dù chưa bao giờ vô địch World Cup nhưng anh đang có cơ hội lập cột mốc đáng nể vào cuối năm nay.

Theo đó, Ronaldo có thể gia nhập nhóm những cầu thủ từng tham dự 5 kỳ World Cup. Trước đó, từng có 4 người làm được điều này là thủ môn Gianluigi Buffon của Italia (từ 1998 đến 2014), hậu vệ Rafael Márquez của Mexico (từ 2002 đến 2018), tiền vệ Lothar Matthaeus của Đức (từ 1982 đến 1998) và thủ môn Antonio Carbajal của Mexico (từ 1950 đến 1966). Buffon đã có mặt trong danh sách đội tuyển Italia năm 1998 nhưng không thi đấu một phút nào.

Những người khác có cơ hội tham gia cùng Ronaldo khi thi đấu ở Qatar là Lionel Messi của Argentina, thủ môn Guillermo Ochoa của Mexico và tiền vệ Andrés Guardado của México, những người cũng đã từng tham dự 4 kỳ World Cup. Hậu vệ Sergio Ramos của Tây Ban Nha cũng đã tham dự 4 kỳ World Cup, nhưng gần đây anh không được HLV Luis Enrique gọi lên đội tuyển.

Ronaldo sẽ chơi ở giải đấu lớn thứ 10 liên tiếp của anh bắt đầu từ EURO 2004 cộng thêm 4 kỳ World Cup và 4 kỳ EURO khác. CR7 chỉ mới 1 lần đăng quang là tại EURO 2016.

Ronaldo là cầu thủ duy nhất đã ghi bàn ít nhất một lần trong 9 giải đấu hàng đầu liên tiếp, và sẽ có thể kéo dài nhiều kỷ lục ở Qatar, bao gồm cả cột mốc 115 bàn thắng với đội tuyển quốc gia. Anh cũng là cầu thủ Bồ Đào Nha còn đang thi đấu ghi nhiều bàn thắng nhất tại World Cup với 7 bàn, kém 2 bàn so với 9 bàn của Eusebio.

Trong 17 trận đấu tại World Cup, Ronaldo có 6 trận thắng, 6 trận thua và 5 trận hòa. Anh có 2 pha kiến ​​tạo trong những trận đấu đó. Mới đây, CR7 cũng là người kiến tạo để Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số ở trận thắng Bắc Macedonia.

Đây sẽ là lần thứ 6 liên tiếp tham dự World Cup của ĐT Bồ Đào Nha. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ 3 năm 1966 và vị trí thứ 4 năm 2006, giải đấu đầu tiên của Ronaldo. Bồ Đào Nha đã bị loại ở vòng 1/8 vào các năm 2010 và 2018, và không vượt qua được vòng bảng vào năm 2014.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x