Deschamps nói lời cuối với tuyển Pháp khiến NHM bật khóc

06 giờ trước
Có những cuộc chia tay được định đoạt bởi thất bại, nhưng giá trị của người ra đi không vì thế mà giảm sút. Với Didier Deschamps, trận thua 4-6 trước tuyển Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 chỉ là dấu chấm hết cho một hành trình kéo dài 14 năm trên băng ghế huấn luyện, chứ không thể xóa nhòa di sản đồ sộ mà ông để lại cho bóng đá Pháp.

Sau tiếng còi mãn cuộc tại Miami, điều khiến người hâm mộ Les Bleus xúc động nhất không phải là tỷ số, mà là những lời phát biểu cuối cùng của vị chiến lược gia 57 tuổi. Giữa vô số lời tri ân từ truyền thông, đồng nghiệp và người hâm mộ, Deschamps lại chọn cách khiêm nhường như chính con người ông suốt nhiều năm qua.

"Tôi đã nghe rất nhiều lời cảm ơn trong những ngày gần đây. Nhưng chính tôi mới là người phải nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đặc biệt là các cộng sự trong ban huấn luyện", ông nói.

Chỉ một câu nói ngắn gọn cũng đủ khắc họa con người của Deschamps, một HLV luôn đặt tập thể lên trên cá nhân. Ông không nhận mọi công lao về mình mà dành sự ghi nhận cho những cộng sự đã sát cánh trong suốt hơn một thập kỷ đầy vinh quang và cả những thời điểm khó khăn.

Nhìn lại chặng đường vừa khép lại, Deschamps có quyền tự hào. Khi tiếp quản tuyển Pháp vào năm 2012, Les Bleus vẫn đang loay hoay tìm lại vị thế sau nhiều năm bất ổn. Chỉ sau vài năm, ông đã biến đội tuyển này thành một cỗ máy thi đấu ổn định bậc nhất thế giới.

Đỉnh cao chắc chắn là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga. Thành công ấy không chỉ giúp bóng đá Pháp lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới mà còn đưa Deschamps đi vào lịch sử khi trở thành người thứ ba vô địch World Cup trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, sau Franz Beckenbauer và Mario Zagallo. Trước đó, ông cũng chính là đội trưởng nâng cao chiếc cúp vàng lịch sử năm 1998 trên sân Stade de France.

Nhưng sự nghiệp của Deschamps không chỉ được đo bằng những chiếc cúp. Điều đáng nể hơn nằm ở sự ổn định hiếm có. Trong 14 năm dẫn dắt Les Bleus, ông đưa đội tuyển vào bán kết 5 trong 7 giải đấu lớn, vào chung kết EURO 2016, vô địch World Cup 2018, á quân World Cup 2022 và đăng quang UEFA Nations League 2021. Ở bất kỳ giải đấu nào, tuyển Pháp dưới thời Deschamps cũng luôn được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

World Cup 2026 khép lại không trọn vẹn khi Les Bleus dừng bước trước Tây Ban Nha ở bán kết rồi thất bại trước Anh trong trận tranh hạng Ba. Tuy nhiên, ngay cả giải đấu cuối cùng ấy cũng chứng kiến Deschamps lập thêm một cột mốc lịch sử khi trở thành HLV có nhiều trận cầm quân nhất tại các kỳ World Cup với 26 trận, vượt qua kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ của Helmut Schon.

Đối với Deschamps, đội tuyển Pháp chưa bao giờ chỉ là một công việc. Đó là một phần cuộc đời. "Không có điều gì đẹp hơn trong cuộc đời của một cầu thủ bóng đá ngoài việc được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Pháp. Tôi đã gắn bó với màu áo ấy suốt 25 năm", ông cho biết.

25 năm ấy bao trọn mọi cung bậc cảm xúc. Từ người đội trưởng nâng cao cúp vàng World Cup 1998, nhà vô địch châu Âu năm 2000 cho tới HLV đưa bóng đá Pháp trở lại đỉnh cao, Deschamps đã dành gần như toàn bộ sự nghiệp để cống hiến cho Les Bleus.

Giờ đây, một chương mới đang mở ra với bóng đá Pháp khi Zinedine Zidane sẽ kế nhiệm người đồng đội cũ. Người kế nhiệm sẽ sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng, nhưng cũng đồng thời gánh trên vai kỳ vọng kế thừa di sản mà Deschamps để lại.

Không phải mọi cuộc chia tay đều kết thúc bằng chiếc cúp vô địch. Có những hành trình được nhớ mãi bởi những gì nó đã xây dựng. Với Didier Deschamps, 14 năm trên băng ghế huấn luyện đã biến tuyển Pháp thành một biểu tượng của sự ổn định, bản lĩnh và khát khao chiến thắng. 

Và khi khép lại kỷ nguyên của mình bằng câu nói: "Chính tôi mới là người phải cảm ơn", Deschamps một lần nữa cho thấy vì sao ông luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ cả thế giới bóng đá.

Trung Nghĩa • 06 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận