Di Maria và cái duyên ghi bàn trong các trận chung kết

LAN HẠ
Từ 15:41 ngày 18-12-2022
Mọi con mắt chắc chắn sẽ đổ dồn về Lionel Messi trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy Di Maria chứ không phải Messi mới là người có duyên ghi bàn trong các trận chung kết.

Sau thời gian điều trị chấn thương, Di Maria đang sẵn sàng ra sân trong trận chung kết gặp ĐT Pháp vào tối nay. Tiền vệ 34 tuổi đá chính cả 3 trận vòng bảng, nhưng dính chấn thương bắp đùi trong trận thắng Ba Lan 2-0 ở lượt cuối. Anh đã phải làm khán giả bất đắc dĩ trong trận thắng Australia với tỷ số 2-1 ở vòng 1/8. Tiếp đó, Di Maria chỉ chơi được 8 phút hiệp phụ trong trận tứ kết với Hà Lan và vắng mặt trong trận thắng 3-0 của Argentina trước Croatia ở bán kết. Với sự trở lại của Di Maria, HLV Lionel Scaloni sẽ có thêm những phương án để bài binh bố trận trong trận quyết đấu gặp ĐT Pháp. Sự cơ động, khéo léo của Di Maria hứa hẹn sẽ giúp những miếng đánh của Argentina thêm sắc bén và hiệu quả hơn.

Nếu ra sân, đây sẽ là lần xuất hiện thứ 129 của Di Maria trong màu áo Albiceleste. Di Maria đã có 27 bàn thắng với một số bàn thắng đã đi vào lịch sử. Nhận định này không phải không có cơ sở bởi lẽ Di Maria là người rất có duyên ghi bàn trong các trận chung kết của ĐT Argentina. Anh là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Copa America 2021 trên sân Maracana ở phút thứ 22, giúp Argentina đánh bại đại kình địch Brazil với tỷ số 1-0. Qua đây, Argentina đã giải cơn khát danh hiệu vô địch kéo dài đằng đẵng suốt 28 năm, mang tới chiếc cúp đầu tiên trong màu áo ĐTQG cho một thế hệ những ngôi sao như Di Maria, Messi, Otamendi...

Di Maria trong pha ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết Copa America 2021

Cũng chính Di Maria đã tỏa sáng ở trận Siêu Cúp liên lục địa 2022 giữa Argentina và Italy hồi tháng 6 vừa qua. Di Maria đã nâng tỷ số lên 2-0 với bàn thắng ở phút 45+1. Cùng với việc ghi tên mình lên bảng điện tử, Di Maria đã góp công vào việc giúp Argentina đánh bại đội bóng màu áo thiên thanh với tỷ số chung cuộc 3-0. 

Một chi tiết nữa đáng lưu ý là Di Maria từng xé toang mành lưới ĐT Pháp ở World Cup 2018 khi Pháp chạm trán Argentina ở vòng 1/8. Anh đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Argentina ở phút 41. Đáng tiếc, Argentina đã thua chung cuộc với tỷ số 3-4 trước Pháp. Lẽ đương nhiên, Di Maria rất muốn đòi lại món nợ cũ này. Với cái duyên ghi bàn trong các trận chung kết, hãy cùng đợi xem anh sẽ “nổ súng” ở trận chung kết World Cup 2022.

Hai cầu thủ còn sót lại từ World Cup 2014

Di Maria và Messi là hai tuyển thủ Argentina còn sót lại từ World Cup 2014 tham gia trận chung kết World Cup 2022. Ở World Cup 2014, Di Maria đã không thể góp mặt trong trận chung kết do chấn thương (Argentina thua Đức 0-1 sau 120 phút thi đấu).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x