Anh là người gác đền số 1 của ĐT Argentina thời điểm đó. Romero có 96 lần khoác áo đội tuyển từ năm 2009 đến 2018.
Anh chuyển đến Man United với tư cách là phương án dự bị cho David De Gea một năm sau thất bại ở Brazil và hiện đang trở lại quê hương khoác áo Boca Juniors.
Hậu vệ phải này đã tận hưởng thêm 3 mùa giải nữa với Man City nhưng chỉ có thêm một League Cup trước khi gia nhập West Ham vào năm 2017. Sau 80 lần ra sân trong hơn 3 năm, anh đã treo giày trước khi bước vào nghiệp cầm quân.
Zabaleta đã làm việc cho đài BBC tại World Cup ở Nga và Qatar - đồng thời cũng tham gia phân tích cho ESPN và La Liga.
Một cựu hậu vệ khác của Man City. Demichelis rời sân Etihad đến Espanyol vào năm 2016 và sau đó kết thúc sự nghiệp ở Malaga. Anh nhanh chóng bắt đầu công việc huấn luyện, trở thành trợ lý HLV tại Malaga trước khi phụ trách đội U19 và dự bị của Bayern Munich.
Demichelis đã nhận được giấy phép UEFA Pro vào tháng 10 và một tháng sau đó đã đồng ý một thỏa thuận để đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng mới của River Plate.
Cựu hậu vệ của Real Madrid, Benfica và Zenit đã có 4 năm gắn bó với Valencia từ năm 2016 đến 2020. Tuy nhiên, sau khi vật lộn với chấn thương dài hạn và không có câu lạc bộ nào trong một năm, anh đã giải nghệ ở tuổi 34.
Có thông tin cho rằng Garay hiện đã bắt đầu phát triển bất động sản của riêng mình ở Valencia.
Một cựu cầu thủ khác của Man United. Và giống như Romero, anh đã trở lại Argentina chơi cho Boca Juniors.
Rojo gia nhập Man United ngay sau World Cup 2014 và giành FA Cup, League Cup và Europa League nhưng không thực sự củng cố được bản thân như một cầu thủ thường xuyên ở đội một.
Khi tham dự World Cup 2014, Mascherano đang ở giữa thời kỳ 8 năm khoác áo Barca. Tiền vệ phòng ngự chuyển sang trung vệ này đã giành được tổng cộng 19 danh hiệu tại Nou Camp.
Mascherano sau đó có hai mùa giải ở Trung Quốc với Hebei China Fortune và ra sân 11 lần cho Estudiantes để kết thúc sự nghiệp thi đấu ở quê nhà. Cựu cầu thủ của Liverpool đã tiếp quản vị trí huấn luyện viên đội U20 Argentina vào tháng 1 năm 2022.
Tiền vệ này có 58 lần ra sân cho Albiceleste. Anh đã rời Lazio đến AC Milan vào năm 2017 trước khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2020.
Biglia đã trải qua hai mùa giải với Fatih Karagumruk nhưng rời đi vào mùa hè để gia nhập đối thủ ở giải Super Lig là Istanbul Basaksehir.
Perez rời Benfica 6 tháng sau World Cup ở Brazil để gia nhập Valencia với giá 21 triệu bảng - biến anh trở thành cầu thủ Argentina đắt giá thứ 10 từ trước đến nay.
Perez đã trải qua hai năm ở Tây Ban Nha trước khi ký hợp đồng với câu lạc bộ hiện tại River Plate vào tháng 6 năm 2017.
Lavezzi đã tỏa sáng ở PSG trong 4 năm sau khi bùng nổ trong màu áo Napoli. Giống Mascherano, tiền đạo này tới Viễn Đông thi đấu cho Hebei China Fortune.
Anh đã ở đó ba năm cho đến năm 2019 trước khi tuyên bố giải nghệ sớm. Tiền đạo này đã có 9 bàn sau 51 lần ra sân cho ĐT Argentina.
Cầu thủ duy nhất vẫn còn góp mặt trong đội hình đá chính của ĐT Argentina - và vẫn đang hoạt động ở đỉnh cao sức mạnh đáng kinh ngạc của mình.
Vẫn là đội trưởng sau 8 năm, Messi đã dẫn dắt đội bóng của anh đến vinh quang Copa America vào năm 2021 và giờ đây đang tiến gần tới vinh quang tại World Cup. Đây có thể là chiếc cúp vàng đầu tiên của La Albiceleste kể từ năm 1986.
Ở cấp câu lạc bộ, Messi đã phá vỡ vô số kỷ lục và giành được tổng cộng 7 Quả bóng vàng. Nhưng anh đã gây chấn động thế giới khi rời Barcelona vào năm 2021 để gia nhập PSG với tư cách cầu thủ tự do. Tuy vậy, tương lai của anh sau mùa giải này vẫn chưa rõ ràng.
Trung phong của ĐT Argentina trong trận chung kết năm 2014 đã gia nhập Napoli từ Real Madrid một năm trước đó.
Anh sau đó đã khoác áo Juventus trong 4 năm - với các lần cho mượn tới AC Milan và Chelsea - trước khi kết thúc sự nghiệp của mình tại Inter Miami, giải nghệ vào cuối mùa giải MLS vừa qua.
Fernando Gago vào sân từ ghế dự bị và hiện đang dẫn dắt Racing Club tại quê hương.
Rodrigo Palacio từ giã sự nghiệp bóng đá vào tháng 9 năm 2022 và ngay lập tức bắt đầu chơi bóng rổ với tư cách là người bảo vệ điểm cho Polisportiva Garegnano.
Sergio Aguero chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận chung kết World Cup 2014. Anh tiếp tục trở thành cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Man City với 260 lần lập công trước khi thời gian ngắn ở Barcelona bị cắt ngắn do bệnh tim khiến anh buộc phải giải nghệ sớm.
Angel Di Maria có mặt trong đội hình tham dự World Cup 2014 nhưng không góp mặt trong trận đấu sau khi bị rách gân kheo trong trận tứ kết. Anh cùng với Messi là 2 người góp mặt trong đội hình năm 2014 và 2022.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn