Đội hình tiêu biểu World Cup 2022: Vinh danh Messi, Mbappe

Đỗ Trung
Từ 04:20 ngày 19-12-2022
World Cup 2022 đã khép lại với chức vô địch dành cho đội tuyển Argentina. Dưới đây là đội hình tiêu biểu của giải đấu với sự hiện diện của những Lionel Messi, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hay Achraf Hakimi.

Thủ môn: Emiliano Martinez (Argentina)

Vị trí này thực sự quá khó lựa chọn bởi World Cup 2022 đã chứng kiến quá nhiều thủ môn xuất sắc. Thế nhưng, Martinez xứng đáng được xướng tên bởi anh cùng với Lionel Messi đã lập đại công để đưa Argentina đoạt chức vô địch. Thủ thành thuộc biên chế Aston Villa có một pha cứu thua ngoạn mục ở phút bù giờ trước Pháp, sau đó tiếp tục trổ tài tại loạt sút luân lưu cân não. Công bằng mà nói, không thủ môn nào hay hơn Martinez ở giải đấu năm nay.

Emiliano Martinez

Hậu vệ phải: Achraf Hakimi (Morocco)

Hakimi đã đáp ứng kỳ vọng lớn lao tại Qatar với màn trình diễn tuyệt hay bên cánh phải. Anh vững chãi trong phòng ngự và lợi hại mỗi khi tham gia tấn công. Cú đá penalty thành công theo kiểu panenka trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 đã phần nào cho thấy đẳng cấp cùng sự lạnh lùng của ngôi sao thuộc biên chế PSG. Chiến tích vào bán kết World Cup của Morocco chắc chắn có đại công của Hakimi.

Achraf Hakimi

Trung vệ: Josko Gvardiol (Croatia)

Gvardiol đã bị Lionel Messi làm cho bẽ mặt ở vòng bán kết, nhưng tựu trung lại, trung vệ 20 tuổi này vẫn cò màn thể hiện quá tuyệt vời tại World Cup 2022. Anh là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ, khả năng đọc tình huống và truy cản tuyệt vời. Croatia không quá hay ở hàng công, nhưng chính sự chắc chắn tại hàng thủ với Gvardiol đã đưa họ nằm trong Top 4 đội mạnh nhất giải đấu.

Josko Gvardiol

Trung vệ: Raphael Varane (Pháp)

Varane có thể thi đấu trồi sụt tại Man United song khi lên tuyển Pháp, trung vệ này lại chơi cực kỳ xuất sắc. Dưới sự chỉ huy của ngôi sao 29 tuổi, hàng thủ của Les Bleus tỏ ra vững chãi và rất khó bị xuyên phá. Có thể nói, Varane chính là một trong những người hùng thầm lặng của Pháp tại World Cup 2022.

Raphael Varane

Hậu vệ trái: Marcos Acuna (Argentina)

Qua từng trận đấu, Acuna càng đá càng hay. Sự đa năng và đóng góp toàn diện của hậu vệ trái này đã thể hiện tinh thần Argentina ở Qatar. Acuna không ngại xông pha khi cần dâng cao tấn công, nhưng cũng không lơ là nhiệm vụ chính của mình là phòng ngự.

Marcos Acuna

Tiền vệ: Antoine Griezmann (Pháp)

Trong khi Olivier Giroud và Kylian Mbappe là nguồn cung bàn thắng của tuyển Pháp thì Griezmann lại là động cơ đưa Pháp một lần nữa tiến đến trận đấu cuối cùng. Tại World Cup 2022, Griezmann đã phát triển thành một tiền vệ con thoi toàn diện. Anh vừa làm nhiệm vụ liên kết lối chơi, vừa tham gia hỗ trợ phòng ngự cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh Mbappe quá nổi trội, Griezmann chính là cầu thủ hay nhất của tuyển Pháp ở Qatar.

Antoine Griezmann

Tiền vệ: Sofyan Amrabat (Morocco)

Không quá khi nói rằng Amrabat là hiện thân của Morocco tại World Cup 2022. Anh là "chiếc máy quét" ở tuyến giữa với lối chơi máu lửa, lăn xả cùng tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Pha chạy về xoạc bóng ngăn cản Mbappe trong trận bán kết với Pháp chính là hình ảnh biểu trưng của Amrabat và Morocco ở giải đấu năm nay. Đại diện châu Phi chắc chắn sẽ không thể vào bán kết nếu thiếu sự xuất sắc của Amrabat.

Sofyan Amrabat

Tiền vệ: Azzedine Ounahi (Morocco)

Một cái tên ít người biết đến trước giải đấu nhưng giờ đã trở thành "món hàng hot" được săn đón. Tiền vệ thuộc biên chế Angers này đã biến World Cup 2022 thành sân khấu của mình với nhiều màn trình diễn cực kỳ ấn tượng, đặc biệt trong 2 chiến thắng trước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Chẳng thế mà Luis Enrique - cựu HLV của La Roja - đã không tiếc lời ca ngợi ngôi sao 22 tuổi.

Azzedine Ounahi

Tiền đạo phải: Lionel Messi (Argentina)

Khỏi phải nói quá nhiều về Messi khi anh đã trải qua kỳ World Cup tuyệt hay với 7 bàn cùng 4 đường kiến tạo. Siêu sao 35 tuổi đã một tay đưa Argentina vào chung kết với màn trình diễn đầy mê hoặc, và rồi tự mình tỏa sáng ở trận đấu cuối góp công giúp Albiceleste lên đỉnh thế giới.

Lionel Messi

Tiền đạo trái: Kylian Mbappe (Pháp)

Dù Pháp bại trận nhưng Mbappe đã trình diễn màn thể hiện đỉnh cao với cú hat-trick thần thánh. Kinh điển, ngoạn mục, vô song, đó là những gì người ta đã nói về Mbappe. Mới 23 tuổi, Mbappe chắc chắn không sớm thì muộn sẽ thay Messi tiếp quản ngai vàng của bóng đá thế giới.

Kylian Mbappe

Tiền đạo cắm: Julian Alvarez (Argentina)

Nếu Messi là thủ lĩnh của Argentina thì Alvarez chính là "phụ tá" đắc lực. Chân sút thuộc biên chế Man City này đã trải qua kỳ World Cup đáng nhớ với 4 bàn thắng và đều cực kỳ quan trọng để giúp Albiceleste viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Một tương lai tươi sáng thực sự đang đón chờ ngôi sao 22 tuổi phía trước.

Julian Alvarez

Đội hình tiêu biểu World Cup 2022

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x