ĐT Anh: Chỗ thành công của Southgate

Kinh Thi
Từ 11:10 ngày 14-11-2021
Albania chưa bao giờ là một đối thủ đáng gờm đối với ĐT Anh. Thật ra, nói sao cũng được! Bản thân Albania lại là một sự đáng gờm, trong khía cạnh khác.

Albania vẫn chưa thật sự chấm dứt hy vọng trước khi bóng lăn trong trận gặp Anh. Kinh nghiệm cho thấy, bất ngờ vẫn luôn chực chờ xảy ra khi một đội yếu phải làm khách trên sân đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp – như thế mới là bóng đá!

Giới cầm quân không gặt hái “điểm cộng” khi thắng một đối thủ yếu hơn hẳn, như hoàn cảnh của Gareth Southgate trước Albania. Nhưng cả sự nghiệp của họ lại có thể sụp đổ vì thua các đối thủ như vậy – đây chẳng bao giờ là chuyện không thể tưởng tượng. Làm sao để đảm bảo một chiến thắng cần thiết, lại vừa vận dụng tốt cơ hội thử nghiệm, thay đổi, cũng như thực hiện hết những việc cần làm về chuyên môn trong những trận đấu có vẻ dễ dàng, đấy lại là việc không dễ. Và đấy là điều mà Southgate vừa làm được.

Ví dụ về một trong những việc cần làm của Southgate trong trận gặp Albania, là việc giúp Harry Kane khôi phục tinh thần. Đấy là bài toán về nhân sự, chiến thuật, sơ đồ…, tóm lại là việc của Southgate. Ông cần Kane ghi bàn, cũng chẳng kém nhu cầu ghi bàn của chính cầu thủ này. Nghe có vẻ lạ, nhưng thậm chí Southgate cần Kane ghi bàn hơn cả nhu cầu ghi bàn của bản thân trung phong đang rớt phong độ này.

Kane mà “tịt ngòi” thì anh đâu có… bị giảm lương. Ngược lại, chẳng lẽ Southgate dám bỏ trung phong số 1 nước Anh, trong hoàn cảnh giả định là trung phong này tiếp tục mờ nhạt? Có khi người ta còn bảo, đấy là lỗi của HLV! Chừng nào Kane vẫn chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn, thì việc của Southgate càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Nói Kane “hồi sinh” cũng được, khi anh lập cú hat-trick hoàn hảo giữa những làn sóng chỉ trích suốt từ đầu mùa đến nay. Nhưng có lẽ, nói đúng hơn thì phải là, Southgate đã vượt qua được một trong những áp lực lớn nhất trong công việc của bản thân ông. Bây giờ đội Anh nói chung cũng như bản thân Southgate nói riêng đã rũ bỏ được “vấn đề Kane”.

Bỗng nhiên, gió đổi chiều chỉ sau một trận. Bây giờ, người ta phải nói về kỷ lục mới của Kane, khi anh qua mặt Wayne Rooney, trở thành tuyển thủ Anh ghi bàn nhiều nhất trong các trận đấu chính thức (44 bàn, Rooney 42 bàn). Kỷ lục ghi 53 bàn cho “Tam Sư” của Rooney rồi đây chắc chắn phải bị Kane xô đổ.

Kane sẽ ra sân trong trận “thủ tục” sắp tới? Tạm gọi là “thủ tục” vì đối thủ chỉ là San Marino. Dù sao đi nữa, Anh chỉ chính thức hóa suất dự World Cup 2022 sau trận đấu ấy. Và đây là tình huống mới: Kane sẽ đi vào lịch sử, trở thành người ghi bàn nhiều nhất trong một năm dương lịch cho đội tuyển Anh, nếu có thêm 1 bàn. Trước mắt, anh đã vươn lên đồng kỷ lục (12 bàn) với 2 cầu thủ khác – người gần nhất làm được như thế cách nay đã gần trăm năm.

Và thiên hạ sẽ lại phải ca ngợi Kane, tức phải ca ngợi Southgate!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x