ĐT Anh đã sẵn sàng cho kỷ nguyên mới mà không cần Kane

07 giờ trước
Chiến thắng 6-4 trước tuyển Pháp ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026 không chỉ mang về tấm huy chương đồng cho tuyển Anh. Quan trọng hơn, đó có thể là lời khẳng định rằng Tam sư đã sẵn sàng bước sang một kỷ nguyên mới, nơi những Bellingham, Saka hay Rice đủ sức gánh vác đội tuyển mà không còn phụ thuộc vào Harry Kane.

Anh đánh bại Pháp để giành hạng Ba World Cup 2026 mà không cần Kane ra sân

Có lẽ hình ảnh mang nhiều ý nghĩa nhất trong trận đấu tại Miami chính là việc Harry Kane không thi đấu một phút nào. Đội trưởng tuyển Anh, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam sư và người từng ghi 6 bàn ở World Cup 2026, được HLV Thomas Tuchel cất trên băng ghế dự bị suốt 90 phút. Trong quá khứ, viễn cảnh tuyển Anh thi đấu mà không có Kane gần như đồng nghĩa với việc sức mạnh tấn công bị suy giảm đáng kể. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.

Không Kane, Anh vẫn ghi tới 6 bàn vào lưới một trong những hàng thủ mạnh nhất thế giới. Bukayo Saka trở thành ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick lịch sử. Tiền đạo của Arsenal liên tục khuấy đảo cánh phải, di chuyển thông minh và lạnh lùng trong những pha dứt điểm. Cú sút phạt đền thành công sau khi được Jude Bellingham chủ động nhường quyền thực hiện càng cho thấy sự trưởng thành của cầu thủ 25 tuổi.

Nếu Saka là người kết liễu trận đấu thì Jude Bellingham tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là thủ lĩnh mới của Tam sư. Tiền vệ của Real Madrid vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Anh chủ động trao cơ hội lập hat-trick cho Saka thay vì tìm kiếm kỷ lục cá nhân, trước khi tự mình ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 ở phút bù giờ.

Pha lập công ấy giúp Bellingham cán mốc 7 bàn tại World Cup 2026, trở thành cầu thủ Anh ghi nhiều bàn thắng nhất trong một kỳ World Cup hoặc EURO, vượt qua những huyền thoại như Gary Lineker, Alan Shearer và chính Harry Kane. Ở tuổi 23, Bellingham không chỉ là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh mà còn đang dần trở thành thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Trong khi đó, Declan Rice tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế ở tuyến giữa. Tiền vệ của Arsenal là điểm tựa giúp tuyển Anh duy trì sự cân bằng, thu hồi bóng hiệu quả và phát động các đợt phản công tốc độ. Rice chính là người ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 trước khi kiến tạo cho Konsa ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 18. Anh là mắt xích quan trọng trong lối chơi của Thomas Tuchel, giúp những cầu thủ tấn công phía trên được giải phóng tối đa.

Thế hệ vàng mới của ĐT Anh đã sẵn sàng chinh phục EURO 2028

Đáng chú ý, thế hệ trẻ của tuyển Anh không chỉ tỏa sáng ở trận tranh hạng Ba. Suốt hành trình tại World Cup 2026, Bellingham, Saka, Rice, Djed Spence, Elliot Anderson hay Anthony Gordon đều có những thời điểm trở thành nhân tố quyết định. Họ là bộ khung giúp Tam sư đánh bại Mexico ở vòng 1/8, vượt qua Na Uy tại tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước Argentina sau trận bán kết đầy tiếc nuối.

Đương nhiên, World Cup 2026 chưa thể xem là một giải đấu thành công trọn vẹn của tuyển Anh. Thất bại trước Argentina khiến giấc mơ vô địch thêm một lần dang dở, còn HLV Thomas Tuchel vẫn phải đối mặt với không ít chỉ trích về cách sử dụng nhân sự và chiến thuật. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ dài hạn, Tam sư có nhiều lý do để lạc quan hơn bao giờ hết.

Harry Kane sẽ 35 tuổi tại EURO 2028 và khó có thể duy trì vai trò trung tâm trong nhiều năm nữa. Nhưng điều tích cực là tuyển Anh giờ đây không còn phụ thuộc tuyệt đối vào người đội trưởng. Bellingham đã chứng minh mình đủ khả năng trở thành biểu tượng mới. Saka ngày càng sắc bén trước khung thành, Rice bước vào độ chín của sự nghiệp, trong khi những tài năng trẻ khác như Anderson, Gordon hay Spence vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển.

Phần lớn những trụ cột này đều sẽ bước vào giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp khi EURO 2028 khởi tranh. Bellingham mới 25 tuổi, Saka 26 tuổi, Rice 29 tuổi, Anderson 26 tuổi và Gordon 27 tuổi. Đó là độ tuổi lý tưởng để chinh phục các danh hiệu lớn.

World Cup 2026 khép lại với tấm huy chương đồng, nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà tuyển Anh nhận được không phải là một vị trí trên bục trao giải. Đó là niềm tin rằng sau nhiều năm phụ thuộc vào Harry Kane, Tam sư cuối cùng cũng đã xây dựng được một thế hệ đủ tài năng, bản lĩnh và khát khao để mở ra chương mới. 

Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, EURO 2028 hoàn toàn có thể trở thành giải đấu đánh dấu thời kỳ hoàng kim của thế hệ vàng mới của bóng đá Anh.

Trung Nghĩa • 07 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận