Sau khi chuỗi 36 trận bất bại bị Saudi Arabia chặn đứng, Scaloni nhà cầm quân trẻ tuổi nhất World Cup 2022 (44 tuổi) buộc phải can thiệp sâu vào đội hình của Argentina. Ông liên tục điều chỉnh những thay đổi lớn trong các trận đấu tiếp theo. 5 điều chỉnh đã gây ngạc nhiên lớn trước Mexico. Dù Albiceleste giành chiến thắng 2-0 nhưng vẫn khiến giới mộ điệu hoài nghi về cách dụng quân của Scaloni. Những thay đổi tiếp theo trước Ba Lan (thắng 2-0) ít bị đặt ra dấu hỏi hơn. Và cách tiếp cận trận đấu khi đụng độ Australia cũng là một bất ngờ.
Đến trận gặp Hà Lan, sơ đồ 5-3-2 được áp dụng nhằm hạn chế tối đa không gian chơi bóng của các cầu thủ trẻ, khỏe, tốc độ và kỹ thuật bên phía Hà Lan. Rõ ràng, sơ đồ 5 hậu vệ của Scaloni đã bảo vệ khá tốt khung thành của thủ môn dự bị Martinez trong phần lớn thời gian. Nó giúp Argentina có lợi thế dẫn bàn ngay trong hiệp 1. Scaloni đã chọn cho đội nhà một “đôi cánh” của riêng mình, với Marcos Acuna ở cánh trái và Nahuel Molina ở cánh đối diện.
Acuna sẽ nhận nhiệm vụ vô hiệu hóa Denzel Dumfries cũng như Memphis Depay trên hàng công của Hà Lan. Trong khi đó, Molina phải hạn chế tầm hoạt động của bộ đôi Daley Blind cùng Steven Bergwijn. Giữa họ là bộ ba trung vệ Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, Cristian Romero còn phía trên là Rodrigo De Paul, Enzo Martinez và Alexis Mac Allister. Nhờ đó, Scaloni đã kiểm soát được mọi thứ. Argentina chơi hài hòa, theo đúng kế hoạch. Họ liên tục giành bóng và phòng ngự về phía trước.
Đó là một ý tưởng phòng thủ hay, được thiết kế dựa trên sự chủ động để Argentina chủ động trong việc giữ bóng. Nhưng khi Van Gaal tung một loạt “cây sào” vào sân để chơi bóng bổng, rồi bất ngờ chuyển sang dàn xếp đá sệt trong tình huống đá phạt, hệ thống phòng ngự của Argentina đã bị xé nát. Người lập cú đúp, gỡ hòa cho Hà Lan là Wout Weghorst có chiều cao tới 1,97m. Sự khác biệt rất lớn được tạo ra từ “những cây sào di động” của Hà Lan trong khoảng gần 20 phút cuối trận. Có cảm giác rằng, nếu thời gian bù giờ kéo dài thêm tầm 5-7 phút, các học trò của HLV Van Gaal có thể ghi bàn thắng, tránh phải bước vào loạt đá penalty đầy may rủi.
Rõ ràng, Scaloni vẫn phải giúp hàng thủ Argentina chống bóng bổng tốt hơn, giữ cự ly đội hình để không bị cuốn vào như những phút cuối trận gặp Hà Lan và ứng biến linh hoạt hơn khi đối thủ điều chỉnh chiến thuật...
Scaloni dùng 4 trong 5 quyền thay người để gia cố hàng phòng ngự
Cho đến phút thứ 112, HLV Scaloni đã thay mới gần như hoàn toàn hàng phòng ngự. Chỉ một mình lão tướng Otamendi được giữ lại, còn Romero, Acuna, Molina và Lisandro Martinez lần lượt được thay ra. Khi ấy, Argentina đá 4 hậu vệ và sẵn sàng bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi.