ĐT Đức: Nỗi lo thể lực và 'hiệu ứng Bayern'

Đức Anh
Từ 10:22 ngày 25-05-2018
Hôm qua, nhà ĐKVĐ Đức đã hội quân tại South Tyrol, một thị trấn thuộc miền Bắc Italia, để chuẩn bị cho World Cup 2018. Và đối với HLV Joachim Loew, một núi việc đang chờ ông giải quyết khi ngày khai mạc World Cup 2018 không còn xa.
Nỗi lo về thể lực
Thể lực của các cầu thủ là mối quan tâm lớn nhất với Joachim Loew khi các nhà ĐKVĐ thế giới hội quân. Sau một mùa giải kéo dài, việc giúp các cầu thủ hồi sức, tìm được trạng thái thể lực tốt nhất trong 1 tháng trên đất Nga là một trong những bài toán quyết định trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Đó là một bài toán khó bởi rất nhiều ngôi sao trong danh sách triệu tập của ĐT Đức đang gặp vấn đề về thể lực. Họ hoặc là đang chấn thương, hoặc là vừa bình phục chấn thương, cũng nhiều người trong số họ thi đấu quá ít hoặc quá nhiều trận ở mùa giải 2017/18.


Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào 2 vị trí trong hàng thủ ĐT Đức là thủ môn đội trưởng Manuel Neuer và trung vệ đội phó Jerome Boateng. Neuer đã tập luyện trở lại nhưng lần gần nhất anh ra sân thi đấu đã là tháng 9/2017. Việc sau khi bình phục, Neuer có kịp tìm lại được thể lực tốt nhất hay không vẫn đang là một bí ẩn. Tương tự là trường hợp của Boateng, cầu thủ đã dính chấn thương ở trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern và Real và cũng đang trong giai đoạn hồi phục.

Một số cầu thủ khác cũng không ở tình trạng thể lực tốt nhất như Leon Goretzka, Marco Reus, Julian Draxler, Jonas Hector… Đây là những cầu thủ đã gặp chấn thương ở mùa giải vừa qua. Hiện tại, họ đang không có điểm rơi tốt về thể lực cũng như phong độ. Trái ngược là trường hợp của Toni Kroos, cầu thủ vẫn đang phải căng sức để cùng Real để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League vào đêm mai. BHL Đức cũng sẽ phải có một kế hoạch hợp lý để Kroos có thể phục hồi thể lực cho World Cup 2018.

Ẩn họa từ “tổ Bayern”
Ngoài vấn đề về thể lực thì bài toán tâm lý cũng khiến Joachim Loew phải đau đầu. ĐT Đức nhiều năm gần đây đều được xây dựng thành công dựa trên bộ khung là dàn cầu thủ Bayern. Nhưng đây đang là thời điểm các ngôi sao của Bayern đang không có phong độ và tinh thần tốt.


Từ mục tiêu ăn ba, Bayern đã kết thúc mùa giải 2017/18 với duy nhất chiếc Đĩa bạc sau khi bị Real loại ở bán kết Champions League 2017/18 và mới nhất là trận thua 1-3 trước Frankfurt ở chung kết Cúp QG. Những trận thua đã tác động không tích cực tới bộ khung Bayern tại ĐT Đức. Đó cũng là những trận đấu cho thấy Mats Hummels, Thomas Mueller, Niklas Suele hay cả Jerome Boateng đều đang không có phong độ tốt và cũng không còn nhiều khát khao như trước.

Tất nhiên, trong màu áo ĐT Đức và tại chiến dịch World Cup 2018, mọi thứ có thể sẽ khác. Nhưng nó khác như thế nào thì điều đó phụ thuộc không nhỏ vào Joachim Loew và bộ sậu. Và Loew có lẽ sẽ phải tính tới cả những giải pháp giảm thiểu sức ảnh hưởng của các cầu thủ Bayern tại ĐT Đức, nếu không muốn bị đẩy vào thế bị động tại World Cup 2018 tới đây.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x