ĐT Hà Lan: Cơn lốc tốc biến của Van Gaal

HẢI LONG
Từ 10:38 ngày 08-12-2022
HLV Van Gaal đã tìm thấy chiếc thảm bay của mình, đó là đôi cánh Denzel Dumfries và Daley Blind. Nó sẽ giúp ông chắp cánh giấc mơ điên rồ tại World Cup 2022.

Bằng cách nào đó, Louis Van Gaal đang tạo nên cơn lốc màu da cam của riêng mình, ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Sau trận đấu với Mỹ, ông tâm sự: “Chúng tôi có thể trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi không nói rằng Hà Lan sẽ làm được nhưng hoàn toàn có thể”.

Cơn lốc của Van Gaal ở đây chính là đôi cánh trong sơ đồ 3-5-2. Trong lần hiếm hoi trong lịch sử, Hà Lan không ra sân ở đấu trường World Cup với những tiền đạo cánh (winger) nhưng sức mạnh của đôi cánh (vừa biết tấn công, phòng ngự) mới là điều Van Gaal cất giữ, để tạo hiệu ứng bất ngờ.

Hà Lan của Van Gaal có thể gợi cảm giác nhàm chán giống như bị phản bội. Việc họ chỉ kiểm soát bóng 42% trước đối thủ yếu hơn thật khó chấp nhận. Đó không còn là màu áo cam tung hoành với lối chơi tổng lực. Tới mức, sau hiệp 1 trận đấu với Mỹ (Hà Lan dẫn trước 2-0), tiền đạo lừng danh Marco van Basten còn nổi giận: “Hai bàn thắng thật tuyệt vời, phần còn lại là cái gì đó khiến người ta muốn khóc. Là người yêu bóng đá, tôi đang tự hỏi mình đang xem cái gì đây?”.

Nhưng cũng trong sự xù xì ấy, người ta mới thấy cơn lốc của Van Gaal tốc biến thế nào. Hãy nhìn cái cách Denzel Dumfries chơi bóng. Không xuất hiện quá nhiều ở bên phần sân đối thủ, chỉ thực hiện 3 quả tạt bóng, với 2 lần là những đường chuyền thành bàn. Cùng với đó là sự xuất hiện bất ngờ trong vòng cấm và dễ dàng đệm bóng vào lưới đối thủ.

ĐT Hà Lan đã gây bất ngờ cho cả giới chuyên môn lẫn đối thủ Mỹ bằng sự tỏa sáng của “đôi cánh” Denzel Dumfries và Daley Blind

Van Gaal luôn cần mẫu cầu thủ chạy cánh “ăn no vác nặng” như Dumfries, để có thể cân cả hàng lang cánh. Không cần quá nhiều cú đấm, chỉ cần một cú đấm thép là đủ. Thực tế, Dumfries không lạ lẫm với sơ đồ 3-5-2. Dưới thời Frank De Boer ở EURO 2020 hay tại Inter Milan, cầu thủ này đã quá quen với sơ đồ này. Đó là lý do ngay từ khi tiếp quản ĐT Hà Lan, Van Gaal đã trao niềm tin tuyệt đối vào Dumfries. 

Sau trận đấu, nhà cầm quân 71 tuổi không giấu nổi niềm tự hào về cậu học trò. “Denzel biết rõ tôi tự hào về cậu ấy như thế nào. Hôm qua, tôi đã hôn lên má cậu ấy và sau trận gặp Mỹ, tôi lại tặng cậu ấy nụ hôn nữa. Denzel xứng đáng với điều đó”. Thế nhưng, cơn lốc của Hà Lan chỉ hoàn hảo khi có Daley Blind ở cánh đối diện. Blind từng bị xem là “sự lựa chọn cố chấp” của Van Gaal trước World Cup 2022 nhưng ít nhất cho tới thời điểm này, ông đã chứng minh mình đã đặt niềm tin đúng chỗ.

Không bùng nổ như Dumfries, Blind có thiên hướng phòng ngự nhiều hơn. Nhưng thực tế cho thấy, đây mới là phương án bất ngờ nhất mà Van Gaal muốn dành cho đối thủ. Tại sao lại nói vậy? Blind vốn chơi trung vệ, tiền vệ phòng ngự và hiếm khi dâng lên chơi như tiền đạo cánh. Nhưng nên nhớ, Blind có 2 cú dứt điểm trước Mỹ (ghi 1 bàn) và đều là những lần xuất hiện trong vòng cấm. 

Ở trận đấu này, Blind thực hiện 35 đường chuyền, chỉ kém một chút so với Dumfries (38 đường) nhưng đạt tỷ lệ chính xác cao hơn (77,1% so với 63,2%). Chỉ có nhạc trưởng Frankie De Jong và trung vệ Van Dijk chuyền nhiều hơn thế. Có thể thấy, Van Gaal đang muốn “nhào nặn” Hà Lan xù xì nhất có thể nhưng luôn phải đảm bảo yếu tố bất ngờ. Trong đó, ông đặt khá nhiều kỳ vọng vào đôi cánh Blind và Dumfries. Hà Lan có vút bay được hay không, phụ thuộc nhiều vào đôi cánh này,.

Chỉ có 2 cầu thủ Hà Lan làm được như Dumfries
Theo Opta, chỉ có hai cầu thủ Hà Lan từng đặt dấu giày vào ba bàn thắng trở lên trong một trận đấu ở World Cup như Dumfries. Đó là Johan Cruyff (World Cup 1974) và Rob Rensenbrink (World Cup 1978).

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x