ĐT Pháp: Benzema và quyết định gây xôn xao

HẢI LONG
Từ 13:06 ngày 17-12-2022
Tiền đạo kỳ cựu Benzema vừa từ chối tới Qatar tham dự trận chung kết World Cup 2022 dù đã bình phục chấn thương. Rõ ràng, đó là quyết định khôn ngoan và nhân văn của cầu thủ này. Ít nhất, anh không muốn mang sự ức chế của cá nhân mình làm ảnh hưởng tới bầu không khí chung của ĐT Pháp.

Chấn thương đùi trái là “thủ phạm” cướp mất kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Karim Benzema. Nó khiến anh buộc phải chia tay trại huấn luyện của ĐT Pháp ngay trước khi giải đấu khởi tranh. Về lý thuyết, Benzema vẫn có thể nhận huy chương nếu đội nhà vô địch World Cup, nhưng điều đó không còn quan trọng với cầu thủ này. 

Nếu cần bằng chứng, Benzema đã từ chối tham dự trận chung kết World Cup 2022, dù được Real Madrid “bật đèn xanh”. Một vài nguồn tin ở Pháp cho hay, ngôi sao sinh năm 1987 cảm thấy không hài lòng về “sự đối xử” của LĐBĐ Pháp và HLV Didier Deschamps trong thời gian điều trị chấn thương. Không một lần hỏi han, động viên và bỏ mặc tiền đạo này đang “gặm nhấm nỗi buồn” ở Madrid.

Dù vậy, Benzema không hẳn vô can ở vụ này. Trước thềm giải đấu, HLV Deschamps đã ngỏ ý muốn giữ anh lại để điều trị chấn thương và ủng hộ tinh thần cho toàn đội. Nhưng Quả bóng Vàng 2022 lại từ chối và bay về Madrid ngay trong ngày World Cup khởi tranh.

Mối quan hệ giữa trụ cột Benzema (trái) và HLV Deschamps không phải lúc nào cũng êm đẹp

Bởi lẽ đó, HLV Deschamps đã giận dữ khi được phóng viên hỏi về khả năng triệu tập Benzema tham dự trận đấu với Argentina. “Tôi không muốn trả lời. Các bạn hỏi câu tiếp theo đi!”, HLV người Pháp quát lên trong phòng họp báo.

Thực tế, mối quan hệ giữa Benzema và HLV Deschamps trong quá khứ không hề êm ả. Chiến lược gia này từng loại ngôi sao của Real Madrid khỏi danh sách dự EURO 2016 rồi World Cup 2018 với lý do: “Tôi đưa ra quyết định trên vì lợi ích của đội tuyển quốc gia”. Bản thân Quả bóng vàng 2022 không dưới một lần chỉ trích HLV trưởng ĐT Pháp. Anh từng nói rằng, Deschamps không triệu tập mình lên tuyển vì phân biệt chủng tộc (Benzema gốc Algeria).

Điều đáng buồn, ở giải đấu hiếm hoi mà tiền đạo 35 tuổi tham dự là EURO 2020, ĐT Pháp có kết quả tệ nhất trong nhiều năm qua (bị loại bởi Thụy Sỹ ở vòng 1/8).

Tất nhiên, Benzema luôn rực cháy khát khao vô địch World Cup nhưng rõ ràng, anh cảm thấy mình không xứng đáng được vinh danh bởi không có đóng góp nào trên hành trình lọt vào trận chung kết. Điều quan trọng hơn, “Mèo lười” không muốn mang sự tổn thương của mình khiến cho ĐT Pháp bị tổn thương.
Benzema không thể nào tới Qatar với sự ức chế (với HLV Deschamps) chỉ chờ ngày phát nổ. Bởi lẽ, điều đó không tốt chút nào cho ĐT Pháp trước trận đấu quan trọng nhất. Suy cho cùng, đó được xem là quyết định hợp tình hợp lý. 

Nhưng không phải vì thế, Benzema từ bỏ tình yêu với màu áo Lam. Trước thềm trận bán kết với Morocco, “Mèo lười” đã đăng tải thông điệp trên trang cá nhân: “Nào các bạn, còn 2 trận nữa. Chúng ta sắp tới đích rồi”. Ở phía dưới là bức ảnh những ngôi sao của Les Bleus ăn mừng chiến thắng. 

Suy cho cùng, ĐT Pháp không cần thêm nhân tố mới như Benzema thời điểm này. Còn nhớ, HLV Deschamps từng quyết định không triệu tập thêm cầu thủ sau khi chân sút của Real Madrid chấn thương. Ông tuyên bố chắc nịch: “Tôi không có ý định gọi người thay Benzema. Chúng tôi có từ 7-8 cầu thủ chấn thương”.

Quả thực, hành trình của ĐT Pháp ở World Cup 2022 quá trơn tru, tới mức người ta quên mất hình bóng của Benzema (và nhiều ngôi sao khác vắng mặt như Paul Pogba, N’Golo Kante, Mike Maignan, Presnel Kimpembe…). Trên đất Nga 4 năm trước cũng vậy, họ không gặp bất kỳ trở ngại trên hành trình đăng quang dù không có Benzema.

ĐT Pháp có quá nhiều ngôi sao để Deschamps phải “đau đầu” vì một cầu thủ mới trở lại chấn thương như Benzema. Thậm chí, ở góc độ nào đó, sự trở lại của Quả bóng vàng 2022 có thể tạo nên “sóng gió” mới cho Les Bleus trước trận đại chiến với Argentina.

Rõ ràng, đây là thời điểm mà ĐT Pháp “muốn được yên tâm” để tập trung toàn lực cho trận chiến cuối cùng. Benzema hiểu điều đó và không muốn làm ảnh hưởng tới đội bóng.

ĐT Pháp “ngó lơ” Benzema từ lâu
Điều đáng nói là Benzema đã bình phục chấn thương ở thời điểm ĐT Pháp bước vào vòng 1/8. Thế nhưng, HLV Deschamps không hề có ý định triệu tập cầu thủ này trở lại. Như vậy, trong cả sự nghiệp, Quả bóng vàng 2022 chỉ tham dự đúng một kỳ World Cup vào năm 2014.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x