ĐT Pháp và bài toán 'bẫy' Maguire trên không

Lộc Trần
Từ 10:22 ngày 10-12-2022
HLV Gareth Southgate đã bất chấp dư luận để không chỉ triệu tập mà còn cho Harry Maguire đá chính ở World Cup 2022. Đội trưởng của M.U hiện đang là người ghi bàn xuất sắc thứ 4 của ĐT Anh dưới thời Southgate với sự hiệu quả khủng khiếp ở những pha không chiến.

Ở World Cup 2018, 6 trong 12 bàn thắng của Anh được ghi từ những pha bóng cố định (không tính penalty). Ở chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Tam sư dẫn đầu ở hạng mục này với 13 pha lập công. Bóng bổng luôn là một thứ vũ khí nguy hiểm mà Southgate muốn tận dụng triệt để.

Thế nên, đây là một trong những nguyên nhân mà Southgate không thể rời xa Maguire. Kể từ khi chiến lược gia 52 tuổi này lên nắm quyền năm 2016, Maguire đã ghi 7 bàn cho Tam sư, phần lớn là những pha không chiến. Đấy là chưa kể một loạt những lần góp dấu giày vào các bàn thắng khác. Tính từ năm 2021, Maguire đã ghi cho Anh 5 bàn, nhiều hơn cả số pha lập công cho đội bóng chủ quản M.U trong cùng thời gian.

Đương nhiên, với một Maguire nổi bật như vậy, các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ các tình huống cố định, đặc biệt là các pha phạt góc của Anh để ngăn chặn. Ở thời điểm hiện tại, Anh đã gần như từ bỏ chiến thuật “đoàn tàu” từng làm nên cơn sốt trên đất Nga 4 năm trước. Thay vào đó, họ dùng chiến thuật “bức tường” trong bóng rổ, cắt cử một cầu thủ khác - thường là John Stones, chắn lối không để hậu vệ đối phương theo kèm Maguire. Đây là một cách hữu hiệu để chống lại phương thức 1 kèm 1.

Dưới thời HLV Gareth Southgate, trung vệ Harry Maguire (giữa) đã không ít lần ghi bàn bằng đầu cho ĐT Anh

Đương nhiên là các đối thủ nhanh chóng tìm cách bắt bài ĐT Anh nhưng họ lại rơi vào một cái bẫy khác. Đơn cử như cách Senegal hạn chế tuyển Anh trong màn đối đầu ở vòng 1/8 vừa qua. Đội bóng của Aliou Cisse thường phòng ngự khu vực khi chống phạt góc, các hậu vệ đứng ở các điểm trọng yếu và không quá phụ thuộc vào cách di chuyển của đối phương. Nhưng trước Tam sư, cách phòng ngự của Senegal có điều chỉnh. Kalidou Koulibaly - cầu thủ được đánh giá mạnh không chiến nhất đội, đứng cao hơn hẳn khu vực 5m50, để trực tiếp theo kèm Maguire. Koulibaly rất khôn khéo, biết bài của tuyển Anh, luôn giữ khoảng cách 5-6m với Maguire và chỉ di chuyển khi đối phương di chuyển, nhằm thoát được “bức tường” Stones. Koulibaly đã khống chế Maguire rất tốt nhưng có một vấn đề. Stones biến mất khỏi tầm mắt và suýt chút nữa tận dụng được không gian mà Maguire vừa kéo Koulibaly ra. ĐT Pháp có thể học theo Senegal và cắt cử Olivier Giroud vào vai trò của Koulibaly. Tuy nhiên, họ phải nhớ là không thể để mất dấu những cầu thủ cao lớn khác của Anh như Stones hay Harry Kane.

Cuối cùng, cần lưu ý một chi tiết nữa là những quả đá phạt góc của Anh rất đa dạng. Tận dụng thể hình cao lớn vượt trội của Maguire (cao 1m94) cùng bờ vai rộng, những quả đá phạt của Anh không nhất thiết phải cuộn vào khu vực 5m50, thay vào đó vòng ngược ra đến đúng chỗ Maguire. Kể cả khi bị kèm chặt, trung vệ thuộc biên chế M.U vẫn biết cách chiến thắng đối thủ. Điều này được thể hiện rõ trong trận đấu với Iran khi suýt nữa thì Maguire đã mở tỷ số nếu cú đánh đầu cực mạnh của anh không đập trúng xà ngang.

Và một khi bóng đã hướng ra xa, Maguire cũng không nhất thiết phải cố đánh đầu thẳng về khung thành. Anh có thể chọn giải pháp như ở trận gặp Iran là nhả lại bóng về tuyến hai cho Bukayo Saka dứt điểm. Hỏa lực ở tuyến sau của Tam sư rất mạnh với không chỉ Saka mà những Luke Shaw, Kyle Walker luôn sẵn sàng bắn phá.

Người Anh dồn rất nhiều tâm huyết vào những pha bóng chết! Và nếu Raphael Varane cùng các đồng đội hiểu rõ điều này, khả năng giành chiến thắng của ĐT Pháp sẽ tăng vượt bậc.

5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của ĐT Anh dưới thời HLV Gareth Southgate
1. Harry Kane (47 bàn)
2. Raheem Sterling (18)
3. Marcus Rashford (14)
4. Harry Maguire (7)
4. Bukayo Saka (7)

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x