ĐT Tây Ban Nha cố tình thua Nhật Bản để loại Đức?

Thanh Sơn
Từ 07:09 ngày 02-12-2022
Được đánh giá cao hơn và còn có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo Alvaro Morata, nhưng ĐT Tây Ban Nha lại để thua 1-2 ở lượt cuối bảng E World Cup 2022. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.

 

1
Tây Ban Nha muốn thua hơn thắng?

Sau khi trận đấu với Nhật Bản kết thúc, tiền vệ Gavi của ĐT Tây Ban Nha đã cho đăng dòng trạng thái: "Kế hoạch đã thành công tốt đẹp. Tạm biệt người hàng xóm (cờ Đức) nhé". Qua thông điệp trên của Gavi, có thể thấy dường như Tây Ban Nha cố tình để thua Nhật Bản khiến cho Đức dù thắng Costa Rica tới 4-2 vẫn phải xách va ly về nước.

Không chỉ loại bỏ được một đối thủ nguy hiểm, Tây Ban Nha do đứng thứ 2 tại bảng E sẽ chỉ phải gặp Morocco khá dễ chịu ở vòng 1/8. Đây là đội bóng đứng đầu tại bảng F nhưng lại không được đánh giá cao bằng Croatia (đứng thứ 2), đội đang là nhà á quân thế giới.

Thông điệp gây chú ý của Gavi

2
Nhật Bản tạo "địa chấn"

Rơi vào bảng đấu rất khó khăn với sự hiện diện của 2 "ông lớn" Đức và Tây Ban Nha, Nhật Bản không được nhiều người kỳ vọng có thể vào đến vòng knock-out tại World Cup 2022. Tuy nhiên, đại diện tới từ châu Á đã gây bất ngờ khi xuất sắc đánh bại cả 2 đối thủ sừng sỏ nói trên với tỷ số 2-1 trong thế bị dẫn trước. Việc họ cán đích ở vị trí nhất bảng xứng đáng được xem là "địa chấn" ở kỳ World Cup này.

3
Ansu Fati xứng đáng được đá nhiều hơn

Sau khi phải ngồi ngoài ở 2 lượt đấu đầu tiên, tiền đạo trẻ Ansu Fati cuối cùng cũng được HLV Enrique sử dụng ở 22 phút cuối trận đấu với Nhật Bản. Tuy Tây Ban Nha bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Fati đã gây ra được khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Với những gì đã thể hiện, anh xứng đáng được trao thêm cơ hội ở trận đấu tới.

4
Bàn thắng thứ 2 của Nhật Bản gây tranh cãi

tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Nhận Bản được ghi do công của Tanaka (51'), bóng dường như đã đi hết đường biên ngang trước khi được Mitoma nỗ lực tạt vào trong. Ban đầu trọng tài Victor Gomes đã không công nhận bàn thắng cho Nhật Bản, nhưng sau khi tham khảo VAR ông lại thay đổi quyết định của mình. Quyết định của ông "vua áo đen" ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Tuy nhiên, FIFA vẫn khẳng định tổ VAR và trọng tài không làm gì sai.

Mitoma nỗ lực tạt bóng cho đồng đội ghi bàn

5
Morata không ngừng ghi bàn

Với cú đánh đầu làm tung lưới ĐT Nhật Bản, tiền đạo Morata đã ghi bàn trong cả 3 trận đấu của ĐT Tây Ban Nha ở vòng bảng. Anh là cầu thủ đầu tiên của Tây Ban Nha làm được điều này kể từ sau trường hợp của Zarra năm 1950. Ở World Cup 2022, Morata đã có cùng thành tích với 4 đồng nghiệp đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới là Enner Valencia (Ecuador), Marcus Rashford (Anh), Kylian Mbappe (Pháp) và Cody Gakpo (Hà Lan).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x