Dự đoán kết quả vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và châu Âu

Thanh Sơn
Từ 16:24 ngày 03-09-2021
Trong vài ngày tới, các sân cỏ ở châu Âu và Nam Mỹ sẽ tiếp tục sôi động khi các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 diễn ra. Dưới đây là dự đoán của Bongdaplus về kết quả những trận đấu có sự tham gia của các "ông lớn" như ĐT Brazil, Đức hay Italia.

Nam Mỹ

Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc thư hùng giữa Brazil và Argentina chắc chắn là trận đấu đáng chú ý nhất ở lượt 10 vòng loại khu vực Nam Mỹ. Đây là 2 gã khổng lồ tiếng tăm nhất khu vực vẫn chưa phải nhận trận thua nào sau 7 trận đấu đầu tiên (2 vòng 5 và 6 bị hoãn vì COVID-19). Mới cách đây không lâu, Brazil đã để thua Argentina với tỷ số 0-1 trong trận chung kết Copa America 2021. Thế nên có thể xem trận đấu tới là cơ hội để họ đòi nợ đối thủ đến từ xứ sở Tango.

Xét về mặt phong độ, Brazil rõ ràng nhỉnh hơn Argentina khi đã toàn thắng cả 7 trận tính đến lúc này, trong khi Argentina mới thu về 15 điểm do chỉ thắng 4 và để hòa đến 3 trận. Đá với đội bóng đã để mất điểm trước Paraguay, Chile và Colombia, lại có lợi thế được chơi trên sân nhà, Brazil đủ khả năng giành chiến thắng nhưng tỷ số có lẽ sẽ không cách biệt.

Trong trường hợp Messi và các đồng đội của anh thất bại, họ cũng không cần phải quá lo lắng về khả năng Argentina bị mất vị trí thứ 2 trên BXH vào tay Ecuador (đã có 12 điểm). Lý do là bởi ở lượt đấu tới Ecuador phải so tài với "khắc tinh" của họ là Chile. Nên biết, ở lần gặp nhau gần nhất Ecuador đã để thua Chile 1-2 ngay trên sân nhà. Đó là thất bại thứ 4 của họ trong 5 lần chạm trán Chile gần đây. 

Châu Âu

Sau chiến thắng 2-0 trước Liechtenstein, Đức đã thu hẹp khoảng các với đội dẫn đầu bảng J là Armenia xuống chỉ còn 1 điểm (9 so với 10) sau 4 lượt trận. Ở lượt đấu tới, đội bóng của tân HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ chiếm vị trí quán quân do được tiếp đón chính Armenia trên sân nhà. 

Tuy đang xếp trên Đức, song Armenia còn lâu mới có thể được xem là đối thủ xứng tầm với Cỗ xe tăng đã 4 lần đoạt chức vô địch thế giới. Trong 3 lần chạm trán Đức trước đây, Armenia không chỉ toàn thua mà lần nào họ cũng bị đối phương vùi dập không thương tiếc (Đức ghi 15 bàn ở 3 trận đấu này và chỉ 2 lần để lọt lưới). Căn cứ vào thực tế trên, nếu Đức mà không vượt qua được Armenia với tỷ số cách biệt thì đây cũng có thể xem là một bất ngờ.

So với Đức, một tên tuổi lớn khác trong làng bóng đá thế giới là Pháp gặp khó khăn hơn khi phải làm khách của Ukraine, nhưng "cửa" thắng của họ nhìn chung vẫn khá sáng sủa. Pháp hiện không có phong độ tốt khi đã trải qua 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Dù vậy, họ vẫn đang dẫn đầu bảng D với 4 điểm nhiều hơn so với Ukraine (8 so với 4). 

Nói vậy để thấy, Ukraine không thực sự bản lĩnh. Họ chưa thắng nổi trận nào kể từ đầu chiến dịch vòng loại đến giờ và nhiều khả năng tiếp tục không cắt được mạch toàn hòa và thua khi đụng độ Pháp sở hữu đội hình gồm toàn những ngôi sao như Pogba hay Mbappe.

Về phần mình, nhà tân vô địch châu Âu Italia cũng phải chơi trên sân khách như Pháp trước đối thủ "không phải dạng vừa" Thụy Sỹ. Tuy nhiên, ở trận đấu tới Thụy Sỹ lại không có sự phục vụ của nhạc trưởng Xhaka do tiền vệ thuộc biên chế CLB Arsenal này mới nhiễm COVID-19. Được chơi trên sân nhà, có thể Thụy Sỹ không thua đậm trước Italia như những gì mới xảy ra ở EURO 2020 (Azzurri thắng 3-0), nhưng khả năng họ kiếm được điểm từ tay đội bóng áo thiên thanh nhìn chung khá thấp.

Ở các bảng bảng I và B, Anh và Tây Ban Nha chỉ phải tiếp đón 2 đối thủ dưới tầm Andorra và Georgia. Đây là cơ hội tuyệt vời để họ hướng tới những chiến thắng với tỷ số cách biệt. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x