Dumfries tiêu biểu cho sự thực dụng đáng sợ của Hà Lan

Thanh Sơn
Từ 00:56 ngày 04-12-2022
Được kỳ vọng rất nhiều ở vòng 1/8 World Cup 2022, song ngôi sao đang lên Cody Gakpo đã không đóng góp bàn thắng hay pha kiến tạo nào khi Hà Lan chạm trán Mỹ. Mặc dù vậy, đội bóng áo cam vẫn giành được chiến thắng cách biệt 3-1 nhờ màn trình diễn chói sáng của hậu vệ cánh phải Denzel Dumfries.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Gakpo chính là cái tên gây ấn tượng nhất của Hà Lan ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Qatar tính đến thời điểm này. Ở vòng bảng, trận nào anh cũng ghi bàn (1 bàn bằng đầu, 1 bàn chân trái, 1 bàn chân phải) và đó đều là những pha lập công xứng đáng được xem là siêu phẩm.

Trong màn so tài với người Mỹ, Gakpo tiếp tục đá hay và anh còn có một pha phá bóng ngay trên vạch cầu môn cứu cho Hà Lan thoát khỏi bàn thua trông thấy. Dù vậy, chân sút đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với Ener Valencia, Rashford, Mbappe và Morata này không thể nối dài chuỗi trận ghi bàn và xét về tầm ảnh hưởng thì anh không sánh được với Dumfries.

Với sức mạnh, tốc độ, khả năng chịu va chạm và tranh chấp tuyệt vời, Dumfries đã khiến cho các đồng nghiệp quán xuyến khu vực hành lang cánh trái của Mỹ bị ám ảnh. Trong hiệp đấu thứ nhất, Dumfries là nhân tố quan trọng giúp Hà Lan tạo ra cách biệt an toàn 2 bàn mà không cần phải tấn công ào ạt.

2 bàn thắng đầu của Hà Lan đều xuất phát từ những đường chuyền của Dumfries

Nhờ 2 pha căng ngang giống hệt nhau của Dumfries từ cánh phải, Depay và Blind đã dễ dàng đánh bại thủ môn ĐT Mỹ bằng những pha xoay người dứt điểm rất cơ bản. Theo thống kê của Opta, Dumfries đã đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Hà Lan đầu tiên có 2 pha kiến tạo trong hiệp 1 của một trận đấu ở vòng chung kết World Cup.

Không chỉ xuất sắc khi tham gia tấn công, Dumfries còn đảm bảo được sự an toàn khi làm nhiệm vụ chính là phòng ngự. Giống như Gakpo, hậu vệ thuộc biên chế CLB Inter Milan cũng có một pha cứu thua trên vạch vôi ở hiệp 2. Giá trị của pha xử lý này thực tế chẳng khác nào một bàn thắng.

Khi ĐT Mỹ bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và vùng lên dữ dội nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2, Dumfries còn giải tỏa áp lực cho Hà lan bằng cú dứt điểm không thua gì tiền đạo giúp đội nhà tái lập khoảng cách 2 bàn. 

Dumfries đã có một ngày thi đấu xuất sắc

Pha đệm lòng chân trái hạ Turner của Dumfries ở phút 81 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi nó diễn ra chỉ 5 phút sau khi Hà Lan phải nhận bàn thua duy nhất. Thời điểm ấy, tinh thần của người Mỹ đang lên cao và Hà Lan cần phải nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại tầm kiểm soát.

Khi Hà Lan cần bàn thắng, Dumfries đã xuất hiện đúng lúc để làm nhiệm vụ đáng ra phải thuộc về những cầu thủ tấn công. Với 1 bàn thắng, 2 đường kiến tạo cùng 1 pha cứu thua quý như vàng, Dumfries đã cho thấy khả năng công thủ toàn diện của mắt xích không thể thiếu được trong hệ thống chiến thuật của Hà Lan.

Việc hết Gakpo lại đến Dumfries bùng nổ ở từng trận đấu là dấu hiệu chứng tỏ HLV Van Gaal đang sở hữu đội hình đáng sợ đến thế nào. Ở World Cup 2022, có thể Hà Lan chưa làm hài lòng những khán giả khó tính, nhưng điều quan trọng là đội bóng này vẫn lầm lũi tiến bước nhờ sự xuất sắc của những cá nhân và đến giờ vẫn chưa ai biết họ đã thực sự bung hết sức ra chưa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x