Enrique, Tite, Santos đi về đâu hậu World Cup 2022?

Đỗ Trung
Từ 19:00 ngày 17-12-2022
HLV Luis Enrique, Tite hay Fernando Santos đều đã mất việc khi kết thúc hành trình cùng đội tuyển quốc gia ở World Cup 2022. Vậy tương lai nào cho những chiến lược gia này thời gian tới?

Roberto Martinez

Martinez đã kết thúc hành trình 6 năm ở đội tuyển Bỉ trong sự ê chề, khi "Bầy quỷ đỏ" với thế hệ vàng bị loại ngay từ vòng bảng. Nhìn chung, chiến lược gia 49 tuổi chỉ là một HLV tầm trung nên sẽ khó để ông tìm kiếm được công việc ở một đội bóng lớn. Mùa trước, Martinez được Everton liên hệ và với việc áp lực dành cho Frank Lampard ngày một lớn, ông hoàn toàn có thể trở lại Goodison Park trong tương lai gần.

HLV Roberto Martinez

Tite

Ngay sau khi tuyển Brazil bị Croatia loại khỏi tứ kết World Cup 2022 trên loạt sút luân lưu, HLV Tite đã từ chức. Trước khi lên nắm quyền ở Selecao, Tite đã dẫn dắt nhiều CLB ở quê nhà và một số khác ở Trung Đông. Nhiều khả năng nhà cầm quân 61 tuổi sẽ đi theo con đường quen thuộc của mình thời gian tới.

HLV Tite

Gerardo Martino

Martino không còn là HLV trưởng của Mexico sau khi đội tuyển này bị loại từ vòng bảng. "Hợp đồng hết hạn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và không thể làm gì khác", Martino buồn bã nói. Dẫn dắt một CLB tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ là lựa chọn khả dĩ với cựu thuyền trưởng Barcelona. Trong quá khứ, ông từng có quãng thời gian nắm quyền ở đội bóng Atalanta United.

HLV Gerardo Martino

Luis Enrique

Tuyển Tây Ban Nha của Enrique khởi đầu World Cup 2022 cực kỳ ấn tượng với chiến thắng 7-0 trước Costa Rica. Thế nhưng, kể từ đó La Roja không thắng thêm trận nào khi thua Morocco ở vòng 1/8. Trong thông điệp kỳ lạ sau khi nói lời chia tay ĐTQG, Enrique chia sẻ: "Có một cầu thủ đã không chơi như tôi kỳ vọng. Tôi sẽ không nói tên người đó ở đây nhưng đáng lẽ ra tôi đã phải thay anh ta bằng một người khác". Với danh tiếng của mình, Enrique vẫn là cái tên "hot" để đảm nhận công việc ở CLB lớn tại châu Âu. Atletico Madrid được cho đang đưa Lucho vào tầm ngắm.

HLV Luis Enrique

Diego Alonso

Alonso đã rời đội tuyển Uruguay sau khi đại diện Nam Mỹ không thể qua nổi vòng bảng World Cup 2022. "Tôi vô cùng tiếc nuối khi chúng tôi bị loại khỏi World Cup. Tôi thực sự tin tưởng vào những cầu thủ này và những gì họ đã làm được", Alonso cho biết. Cựu HLV của Inter Miami và Monterrey sẽ xem xét khả năng trở lại dẫn dắt một CLB thời gian tới.

HLV Diego Alonso

Louis van Gaal

Van Gaal là HLV lớn tuổi nhất ở World Cup 2022. Ông đã nghỉ hưu được một thời gian trước khi nhận lời "cứu" Hà Lan sau giai đoạn đội tuyển này lao dốc không phanh. Ở tuổi 71, Van Gaal sẽ một lần nữa nghỉ hưu để tận hưởng cuộc sống. "Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi sẽ không tiếp tục. Tôi chỉ làm điều đó trong khoảng thời gian này. Đây là trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ 3 của tôi với tư cách là huấn luyện viên trưởng", Van Gaal quả quyết.

HLV Louis van Gaal

Fernando Santos

Sau 8 năm nắm quyền ở tuyển Bồ Đào Nha, Santos đã bị sa thải. Ông dường như đã hết may mắn sau khi cùng Seleccao lên đỉnh EURO 2016 và Nations League 2018/19. Ở tuổi 68, Santos nhiều khả năng sẽ thôi nghiệp huấn luyện. Ông bắt đầu theo nghề từ năm 1988 và tính đến nay đã được hơn 3 thập kỷ.

HLV Fernando Santos

Otto Addo

Addo đã trở lại Dortmund đảm nhận vai trò HLV đào tạo trẻ sau khi tạm thời nắm quyền ở đội tuyển quốc gia Ghana hồi tháng 2. "Tôi luôn nói nếu chúng tôi đủ điều kiện tham dự World Cup thì sau đó tôi sẽ từ chức, ngay cả khi chúng tôi đoạt chức vô địch. Tương lai của tôi là ở Đức", Addo nói sau khi Ghana bị loại từ vòng bảng.

HLV Otto Addo

Paulo Bento

Dù đã đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8 nhưng Bento vẫn quyết định thôi việc. Trước khi nắm quyền ở đội tuyển xứ sở kim chi, Bento đã có 4 năm dẫn dắt Sporting Lisbon và 4 năm ở tuyển Bồ Đào Nha. Nhiều khả năng ông sẽ trở lại dẫn dắt một CLB nào đó trong nước thời gian tới.

HLV Paulo Bento

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x