Griezmann đánh mất mình đúng lúc ĐT Pháp cần anh nhất

Di Đan
Từ 11:57 ngày 20-12-2022
Tiếc cho Antoine Griezmann, chơi xuất sắc cả giải nhưng đến trận quan trọng nhất thì đánh mất mình. Didier Deschamps sẽ không bao giờ thay Griezmann nếu học trò cưng của ông không chơi tệ dưới mức cho phép, nhất là lại trong một trận chung kết được kỳ vọng đến vậy.

Vẻ mệt mỏi, hốc hác, đứng như trời trồng trước băng ghế dự bị, Griezmann dường như không nhìn các cầu thủ Argentina ăn mừng chiến thắng trước các CĐV của họ. Có lẽ anh muốn người kết thúc luôn trận đấu và buổi tối 18/12 ám ảnh mãi mãi chưa bao giờ bắt đầu với mình. Anh muốn đi nhanh vào phòng thay đồ, tắm rửa và không bao giờ quay lại sân cỏ Lusail này. Nhà VĐTG 2018 đã không thể bảo vệ thành công được vương miện của mình. Nếu như tại Moscow hơn 4 năm trước, anh đóng vai trò quyết định tới chức vô địch của ĐT Pháp, thì Grizou đã hoàn toàn lạc điệu ở trận chung kết trên đất Qatar, nơi anh đã chơi xuất sắc từ đầu giải.

Tại sân Lusail, vẫn trong vai trò một tiền vệ dẫn nhịp, Griezmann không làm được gì, ngoại trừ quả tạt trước khung thành Emiliano Martinez (61’) và một vài pha phối hợp sút phạt ở các tình huống cố định. Đó là quá ít đối với một ngôi sao tầm cỡ như anh, người được xem là linh hồn của Les Bleus tại World Cup lần này. Trong 71 phút có mặt trên sân, Grizou chỉ chạm bóng 46 lần. Trong khi theo lẽ thường, anh luôn có 70-80 lần chạm bóng ở cùng một khoảng thời gian. 

Deschamps kỳ vọng rất nhiều ở Grizou vì khả năng tạo nên sự khác biệt, gây mất cân bằng cho lối chơi của đối phương, đưa Kylian Mbappe vào quỹ đạo cuộc chơi, nhấn công tắc khi đội nhà chìm sâu trong bóng tối... Anh đã không thực hiện được bất cứ điều gì trong số đó, buộc Deschamps phải rút anh ra ở phút 71 thì Pháp đá mới khá lên được. Cũng từ khoảnh khắc Grizou rời sân, Les Bleus thi đấu đường nét, giàu sức sống hơn và chút nữa thì đã thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng lịch sử.

Dường như bao nhiêu sức lực Griezmann đã dành cho các trận trước, đặc biệt là ở hai trận gặp Anh (tứ kết) và Morocco (bán kết). Còn tại chung kết là sự mệt mỏi và thiếu nhạy bén, chuyền hỏng nhiều, tranh chấp tay đôi yếu và thường xuyên bị người Argentina vượt qua và anh không đưa ra được bất cứ giải pháp nào để giúp Les Bleus tiến về phía trước, thay vì bị đối phương dồn ép liên tục. Chính phong độ sụt giảm nghiêm trọng như tàng hình của Griezmann góp phần khiến lối chơi của Pháp trở nên rời rạc trong 2/3 trận đấu, khiến đội bóng áo lam bị dẫn 2-0 từ quá sớm. Trong 68 phút thi đấu đầu tiên, Gà trống Gaulois không có nổi một cú sút về phía khung thành của ĐT Argentina.

Grizou bị tâm lý trước chung kết
Sau trận thắng Morocco ở bán kết, Griezmann đã được cảnh báo phải kiểm soát cảm xúc thật tốt cho trận chung kết. Bởi ở Nga cách đây hơn 4 năm, Grizou cũng bị tâm lý sau trận gặp Bỉ ở bán kết, nhưng anh đã vượt qua để tỏa sáng ở chung kết. Còn lần này, Griezmann đã không thể giúp Les Bleus chinh phục ngôi sao thứ 3.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x