Hà Lan vs Argentina: HLV Van Gaal sẽ có cách kiềm tỏa Messi

Hải Long
Từ 16:28 ngày 09-12-2022
Lionel Messi đang sống trong những tháng ngày đẹp đẽ ở World Cup 2022. Nhưng niềm vui của siêu sao này có kéo dài được không khi trận tới Argentina phải đấu với đội bóng của HLV lão làng Louis van Gaal?

“Lionel Messi đã không sút nổi quả nào trong trận đấu năm 2014. Chúng tôi mới là đội xứng đáng chiến thắng, nhưng cuối cùng lại gục ngã ở loạt sút luân lưu”, HLV Louis van Gaal hồi tưởng lại ký ức của trận đấu bán kết World Cup 2014. 

Đó là trận đấu mà Van Gaal đã thành công giúp Hà Lan ngăn chặn Messi khi ở đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, một sai sót của ông khi không “để dành” quyền thay người cho Tim Krul và để Jasper Cillessen bắt phạt đền, khiến cho “Cơn lốc màu da cam” thất bại trong loạt đấu súng.

Thất bại ấy đã khiến giấc mộng vô địch World Cup của Hà Lan phải tạm gác lại (ít nhất cho tới năm nay) nhưng nó cũng giúp Van Gaal có thể vỗ ngực tự hào về việc bắt chết ngôi sao số 1 của Argentina. Không nhiều HLV dám công khai bày tỏ chỉ ra “tử huyệt” của Messi trên mặt báo nhưng Van Gaal đã làm điều đó trước trận tứ kết World Cup 2022.

“Messi là cầu thủ nguy hiểm nhất, người có nhiều cơ hội nhất và cũng tự tạo ra chúng. Nhưng mặt khác, cậu ấy không hoạt động nhiều khi đối thủ kiểm soát bóng. Chúng ta cần phải tận dụng nó” - HLV của ĐT Hà Lan chia sẻ.

ĐT Hà Lan thay đổi quá nhiều so với cách đây 8 năm nhưng điều quan trọng, tư duy về chiến thuật của Van Gaal vẫn vậy. Trong cả hai giải đấu, “Cơn lốc màu da cam” đều tiến bước bằng sự chắc chắn. Ở thời điểm bị Argentina “đá văng” khỏi World Cup 2014, Hà Lan trải qua 4 giờ đồng hồ giữ sạch lưới liên tiếp. Còn hiện tại, họ mới thủng lưới đúng 1 bàn trên hành trình lọt vào vòng tứ kết. 

Về cơ bản, lối chơi của Van Gaal dựa trên sự chắc chắn ở khu vực giữa sân và 1/3 sân nhà. Ông xây dựng hệ thống gồm nhiều tầng lớp. Không có sự chăm sóc đặc biệt nào cho bất kỳ ngôi sao nào của đối thủ. Thay vào đó, cả hệ thống sẽ được huy động để chăm sóc. Đó là lý do nhà cầm quân 71 tuổi này đề cao tính tập thể: “Tôi luôn tin vào tập thể hơn bất kỳ một cá nhân nào! Tôi không nói rằng, chúng tôi đã đạt trình độ cao nhất dưới góc độ tập thể. Vẫn còn nhiều điều cần phải tiến bộ”.

Cho đến lúc này, HLV Van Gaal (ảnh chủ) vẫn tự hào về việc đã chỉ cho các học trò ở ĐT Hà Lan cách khắc chế Messi ở World Cup 2014

Tất nhiên, về tư duy thông thường, để ngăn chặn ĐT Argentina thì việc “bắt chết” Messi là cần thiết. Nhiều HLV của Argentina, kể cả Lionel Scaloni, đều xây dựng lối chơi xung quanh El Pulga. Hãy cứ nhìn cách siêu sao số 10 tung hoành và quyết định cục diện trận đấu với Australia để thấy được điều đó.

Thế nhưng, Van Gaal đã nhìn ra “tử huyệt” của Messi thì Scaloni cũng làm được. Ở World Cup 2022, HLV ĐT Argentina đã bù đắp nhược điểm ấy khá thành công. Có hai nhân tố khá quan trọng luôn chơi cạnh El Pulga, đó là Rodrigo De Paul và Julian Alvarez. Họ làm nhiệm vụ gì? Câu trả lời là “bảo kê” để Messi được quyền… đi bộ. Họ sẽ chạy nhiều hơn, với nguồn năng lượng vô tận để bù đắp lại khả năng di chuyển hạn chế của siêu sao số 10. Có thể hiểu họ sẵn sàng “dọn dẹp” mọi thứ, dọn đường cho Messi tỏa sáng.

Đó là nét mới về chiến thuật của Argentina ở World Cup 2022 và nó đã giúp cho El Pulga phát huy đầy đủ sự nguy hiểm (dù không còn nhanh nhẹn như trước đây). Để ý thấy hai bàn thắng vào lưới Mexico và Australia, Messi đều được che chắn khá tốt để thoải mái vung chân dứt điểm.

Không ai phủ nhận hệ thống của Van Gaal chơi kín kẽ, nhưng nên nhớ là Argentina cũng có hệ thống tương đối ổn để làm “bệ phóng” cho Messi. Thời điểm 8 năm trước, Van Gaal đã khiến cho ngôi sao số 1 của La Alabiceleste “tắt điện”. Nhưng lần này, Scaloni đã chuẩn bị khá kỹ để “che chở” cho Messi.

Bóng đá không đơn thuần là “1+1=2” mà là cả nghệ thuật xoay vần. Messi và Argentina đương nhiên không đứng im chịu trói, dù điểm yếu của El Pulga đã được Van Gaal đọc vanh vách.

Van Gaal muốn vô địch thế giới
Khi được hỏi về tham vọng của ĐT Hà Lan, HLV Van Gaal chia sẻ: “Tôi nói rằng chúng tôi muốn vô địch thế giới. Tôi không nói chắc rằng Hà Lan có làm được hay không nhưng chúng tôi có thể. Ngay cả khi ĐT Hà Lan không làm được điều đó thì không thể nói rằng đội bóngi đã thất bại”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x