Hakim Ziyech và câu chuyện cổ tích ở Qatar

HOÀNH BỒ
Từ 21:20 ngày 14-12-2022
Phút 90+6, trong cuộc đọ sức với Benin thuộc vòng knock-out giải vô địch châu Phi 2019, Morocco được hưởng một quả penalty. Tuy nhiên, cú đá chỉ đưa bóng đi trúng cột dọc, mở ra thất bại cay đắng. Người thực hiện là Hakim Ziyech!

Quả penalty nghiệt ngã của Ziyech

Ở một nơi nào đó tại ngoại ô Cairo, Ai Cập năm 2019 - chủ nhà của giải vô địch châu Phi (CAN Cup). ĐT Morocco của HLV Herve Renard kỳ vọng về một giải đấu chói lọi, nơi họ mơ về những chiến tích phi thường. Kể từ danh hiệu á quân CAN Cup 2004, Morocco chỉ một lần đi đến từ kết vào năm 2017. Trong 6 kỳ CAN Cup trước đó, “Sư tử Atlas” 4 lần bị loại ngay từ vòng bảng, 1 lần không qua nổi vòng loại, và 1 lần bị cấm tham dự.

Thế nên, quyết tâm của Morocco là rất lớn. Sự tự tin là có thừa, khi thầy trò Renard kết thúc vòng bảng với ngôi đầu trong bảng đấu có sự hiện diện của Bờ Biển Ngà, Nam Phi và Namibia. Đối thủ của “Sư tử Atlas” là Benin, một đội bóng bị đánh giá thấp hơn hẳn.

Morocco có cơ hội hoàn hảo để định đoạt trận đấu trong hai hiệp chính. Phút 90+4, khi tỷ số đang là 1-1, Achraf Hakimi kiếm về quả penalty. Và trọng trách được trao cho Hakim Ziyech, tài năng lớn nhất của bóng đá Morocco. Bản thân Ziyech đặc biệt quyết tâm bởi trước đó, ở phút 82, anh có cú đá phạt hàng rào tuyệt đẹp nhưng chỉ đưa bóng đi trúng xà ngang. 

Khốn khổ thay trong một ngày “xui tận mạng”, Ziyech dù lấy đà chỉn chu, chạy đà chuyên nghiệp và tung ra cú đá vừa hiểm hóc lại vừa tinh quái đánh lừa được thủ môn Benin - nhưng trái bóng sau cùng lại đi trúng cột dọc. Ziyech còn chẳng có cơ hội sửa sai khi bóng bật đi rất xa, khiến anh không thể đá bồi. 

Ziyech dũng mãnh đi bóng trước Ronaldo ở trận Morocco thắng Bồ Đào Nha

Cái ôm đầu và vẻ mặt thất thần như báo hiệu những điều tồi tệ sắp đến. Trận đấu kéo vào hiệp phụ, số 7 của Morocco bỏ lỡ thêm một cơ hội ngon ăn nữa. Sau cùng, Morocco thua 1-4 trong loạt luân lưu, dâng chiếc vé vàng cho đối thủ dưới cơ. Khoảnh khắc ấy mở ra một chuỗi ngày khốn khổ của Hakim Ziyech!

Bị HLV Vahid Hallihodzic hắt hủi

Sau CAN Cup 2019, HLV Herve Renard rời đi. Người được chọn là Vahid Halilhodzic. Những gì diễn ra trong nhiệm kỳ của Halilhodzic có xu hướng tệ hơn với cá nhân Ziyech. Một cuộc tranh chấp kịch liệt giữa hai người đàn ông cá tính này dẫn đến việc HLV Halilhodzic không lựa chọn Ziyech vào đội hình ĐT Morocco tham dự CAN Cup 2021 - giải đấu mà họ đã đến vòng tứ kết trước khi thua Ai Cập của Mohamed Salah trong hiệp phụ.

Ở vòng loại World Cup 2022, Morocco cũng chơi tốt, trở thành 1 trong 5 đội châu Phi có vé đến Qatar. Nhưng Ziyech hoàn toàn không có đóng góp gì trong chiến tích đó. Sau 8 tháng bị HLV Halilhodzic “bỏ đói”, vào ngày 9/2/2022, Hakim Ziyech tuyên bố từ giã sự nghiệp quốc tế, chia tay ĐT Morocco dù mới 28 tuổi. 

HLV Halilhodzic tuyên bố Ziyech không được chọn vào đội tuyển quốc gia Morocco “ngay cả khi tên anh ấy là Lionel Messi”. Vị HLV 70 tuổi người Bosnia & Herzegovina cáo buộc ngôi sao đang khoác áo Chelsea dối trá, giả vờ chấn thương để tránh thi đấu trong các trận giao hữu mùa hè năm ngoái của đội tuyển.

“Các nhân viên y tế đã tiến hành các cuộc đánh giá và đáp án là cậu ta đủ khả năng thi đấu. Đối với tôi, lợi ích của ĐTQG Morocco là trên hết, không ai có thể bắt tôi làm con tim” - HLV Halilhodzic cương trực tuyên bố.

Đáp lại, Ziyech thẳng thừng: “Rõ ràng là tôi luôn trân trọng người hâm mộ. Nhưng tôi sẽ không trở lại đội tuyển quốc gia. Tôi tôn trọng quyết định của HLV Halilhodzic. Và giống như tôi đã nói trước đây, tôi sẽ không trở lại. Tôi cảm thấy có lỗi với người hâm mộ nhưng đây là điều không thể tránh khỏi”.

Toả sáng ở Qatar 2022

Trong vụ scandal này, LĐBĐ Morocco lựa chọn đứng về phía Hakim Ziyech. Ngày 11/8, chỉ hơn 3 tháng trước thời điểm World Cup 2022 khởi tranh, HLV Vahid Halilhodzic bị sa thải. Nhà cầm quân vừa vô địch châu Phi cấp độ CLB vài tháng trước - Walid Regragui được lựa chọn ngồi vào ghế nóng. Sức hút từ việc được làm thể hiện tài năng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thôi thúc vị HLV 47 tuổi người Pháp đảm nhận công việc “người chữa cháy”.

Thành công đầu tiên của Walid Regragui trên cương vị HLV trưởng ĐT Morocco, đó là thuyết phục Hakim Ziyech trở lại. Niềm tin của Regragui được đền đáp xứng đáng. Một pha kiến tạo vào lưới Bỉ, một bàn thắng trước Canada của Ziyech giúp Morocco đứng đầu bảng F. Nơi đó có đương kim á quân Croatia cũng như những ngôi sao lớn của thế hệ vàng bóng đá Bỉ, chưa kể một Canada trở lại World Cup sau 36 năm.

Hơn thế, màn trình diễn của Hakim Ziyech trong vai trò một cầu thủ mới thực sự ấn tượng. Sở dĩ cho đến nay, chưa cầu thủ nào của đối phương chọc thủng lưới được Morocco (bàn thua duy nhất từ đầu giải trong trận đấu với Canada xuất phát từ pha phản lưới của Nayef Aguerd), đó là bởi sự tham gia cực kỳ tích cực của toàn bộ hệ thống vào khâu phòng ngự - mà Hakim Ziyech là người nỗ lực hơn ai hết.

Đặc biệt, sự hỗ trợ của Hakim Ziyech bên cánh phải, nơi có sự hiện diện của Achraf Hakimi có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình tạo nên kỳ tích World Cup 2022 của ĐT Morocco. Nên nhớ, Hakimi luôn có xu hướng dâng cao, trở thành một tiền vệ chạy cánh có sức công phá cực lớn. Vậy còn khoảng trống phía sau mà Hakimi bỏ lại thì sao? Đáp án chính là Ziyech, người đã chơi như một hậu vệ thực thụ trong rất nhiều thời điểm của các trận đấu đã qua.

Ziyech có nhiều lý do để chứng minh bản thân ở Qatar. Chàng trai sinh ra ở Hà Lan này đã chơi với nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần cống hiến và trách nhiệm. Trong chiến tích lịch sử của đội bóng châu Phi tính đến thời điểm hiện tại, Ziyech thành công trong việc chứng tỏ giá trị của bản thân.

“Nhiều người nói rằng Hakim (Ziyech) như một người khó làm việc cùng, nhưng tôi lại thấy khác. Khi bạn trao cho cậu ấy tình yêu và sự tin tưởng, cậu ấy sẵn sàng chết vì bạn. Đó là những gì tôi mang lại cho Hakim, và được đáp lại bằng sự tự tin” - HLV Walid Regragui hãnh diện nói về mối quan hệ của ông với ngôi sao lớn nhất bóng đá Morocco trong một thập kỷ qua.

Ziyech khiến HLV Halilhodzic mất việc
Vahid Halilhodzic được mệnh danh là HLV đen đủi nhất thế giới. Bị LĐBĐ Morocco sa thải đã là lần thứ ba nhà cầm quân 70 tuổi người Bosnia & Herzegovina mất việc trước thềm World Cup. 
Ông từng dẫn dắt Bờ Biển Ngà giành vé dự World Cup 2010 và sau đó là Nhật Bản năm 2018, đều bị sa thải sát thời điểm giải đấu khởi tranh. Lý do của lần thứ ba này không gì khác ngoài khối mâu thuẫn không thể điều hòa với Hakim Ziyech.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x