Harry Kane muốn đoạt Quả bóng Vàng

Minh Kiệt
Từ 09:11 ngày 10-06-2017
Khi một cầu thủ tuyên bố mình muốn giành Quả bóng vàng, có vẻ như anh ta không được khiêm tốn mấy. Nhưng có lẽ bạn sẽ thông cảm hơn nếu biết anh ta thần tượng Cristiano Ronaldo. Người “ngông cuồng” ấy chính là Harry Kane.

Bị đánh giá không đúng

Trước thềm trận giao hữu giữa Anh và Scotland đêm nay, Harry Kane đã có những phát ngôn thật sự bất ngờ với báo giới nước này. Anh vứt đi sự thận trọng, khiêm tốn để tự đặt ra một mục tiêu cụ thể cho bản thân: giành Quả bóng vàng. Bởi như lời anh nói, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi kiểu gì cũng phải rời bỏ ngai vàng của họ. Và khi bộ đôi này giải nghệ, anh muốn mình có thể vươn lên chỗ của họ.

Muốn thế, Kane tất nhiên phải tiến bộ hơn nữa, ghi bàn nhiều hơn nữa. Ba mùa bóng gần nhất, Kane lần lượt ghi được 31, 28 và 35 bàn trên các mặt trận. Đấy là một thành tích cực kỳ ấn tượng. Nhưng ở bình diện quốc tế, Kane mới ghi được 5 bàn trong 17 lần khoác áo đội tuyển Anh. Và chính những điều chưa tốt ấy sẽ trở thành động lực phấn đấu của Kane.

Kane nói: “Tôi luôn muốn chứng tỏ cho những người từng xem thường mình thấy họ đã sai như thế nào. Ngay trên cấp độ quốc tế cũng thế. Tôi luôn nói: để được nhìn nhận như một trung phong đẳng cấp quốc tế, một cầu thủ phải ghi bàn ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Nhưng 5 bàn sau 17 trận cũng không tệ mấy chứ hả?”

“Tôi thích ghi bàn, và những bàn thắng ấy làm thay đổi trận đấu,” Kane nói tiếp. “Và tôi hy vọng mình có thể nâng số bàn lên trong vòng ba, bốn, năm, sáu năm tới. Tôi muốn mình tiếp cận với nhóm những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi thích thấy mình ở trong nhóm đỉnh cao ấy. Nhưng tôi còn một đoạn đường dài phải đi”.


Kane có lẽ một trong những cầu thủ bị đánh giá không đúng nhất ở Premier League hiện nay. Tài năng của anh thường bị chìm, khi đặt vào tương quan so sánh với những ngôi sao quốc tế như Alexis Sanchez, Romelu Lukaku hay Kun Aguero. Kết thúc mùa bóng vừa qua, Kane ghi được 29 bàn tại Premier League, thành tích còn nhiều hơn... cả đội Middlesbrough cộng lại (27). 

Anh lập được 4 cú hat-trick, trong vỏn vẹn 6 cú hat-trick được lập trong mùa của giải đấu. Hiệu suất ghi bàn của Kane là 87 phút/bàn. Thành tích này càng đáng trân trọng hơn ở chỗ Kane phải nghỉ thi đấu hai lần vì chấn thương.

Khát vọng đáng quý

Trong 3 mùa giải gần đây, Kane ghi tổng cộng 75 bàn ở Premier League. Người ghi nhiều thứ nhì trong thời gian ấy - Aguero - chỉ có 70 bàn. Kane chưa được yêu mến vì hai lẽ. Anh đá cho Tottenham, CLB ít fan nhất, ít thu hút truyền thông nhất trong các đội thuộc “Top 6”. Anh cũng không có những đặc sản để làm “thương hiệu”. 

Như Lukaku với sức mạnh vô song, Aguero với khả năng dứt điểm tuyệt vời và Alexis với kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Kane, dưới sự hướng dẫn của Teddy Sheringham, đã chơi giống với... sư phụ của mình: đá dựa nhiều vào bản năng. 

Ngoài ra, Kane còn là mẫu tiền đạo thích dứt điểm một chạm. Anh ít khi có những pha qua người, như Sergio Aguero và Alexis Sanchez thường xuyên thể hiện trong các trận đấu. Nhưng Kane là mẫu cầu thủ mà các HLV rất thích, bởi anh rất thích ghi bàn cực nhanh để kết thúc một pha bóng tấn công.


Mục tiêu của Kane là ghi nhiều bàn hơn, và ghi những bàn quan trọng hơn. Kane nói: “Những cầu thủ hay nhất thế giới luôn biết cách cất tiếng nói vào những lúc quan trọng nhất. Tất nhiên là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn phải hướng về đội bóng trước tiên, nhưng trên tư cách cá nhân, bạn cũng muốn cho người khác thấy bạn cũng giỏi không kém ai. Tôi cũng thế thôi. Bởi thế mà tôi luôn tập luyện không ngừng để cải thiện bản thân”.

Và Kane cũng thừa nhận là anh xem Ronaldo như nguồn cảm hứng của mình. Kane nói: “Ronaldo là hình mẫu của tôi. Anh ấy tỏa sáng trong mọi trận đấu quan trọng, tứ kết, bán kết và chung kết. Tôi hy vọng có thể vươn lên tấm vóc của anh ấy một ngày nào đó. Ai lại không mơ đến Quả bóng vàng cơ chứ. Nhưng để được như thế, bạn phải vô địch những giải đấu lớn, từ CLB cho đến đội tuyển. Hy vọng tôi có thể thành công cùng với Tottenham”.

Trở lại với thành tích 5 bàn sau 17 trận, có vẻ hơi ít. Nhưng Kane nói: “Nếu tôi ghi một hat-trick trận tới rồi thêm một cú đúp trận tới nữa. Tỷ lệ sẽ thay đổi ngay đấy”.

Kane so với các Vua phá lưới khác
Dù là Vua phá lưới có số bàn thắng khiêm tốn nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu nhưng xét về hiệu suất, Kane vẫn rất xứng đáng. Cụ thể, Kane chỉ mất trung bình 87 phút có mặt trên sân để ghi 1 bàn thắng. Trong số 4 cầu thủ còn lại giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa giải vừa qua, chỉ có Messi vượt trội Kane ở hiệu suất này.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x